Nghỉ lễ 2.9 kiểu tiết kiệm của công nhân trong thời “bão giá”

MỸ LY |

Dù được nghỉ lễ 2.9 đến 4 ngày và có tiền thưởng nhưng một số công nhân không dám đi chơi xa vì tốn kém, trong khi cuộc sống còn nhiều khó khăn. Cho nên, họ dành những ngày nghỉ này để về ở bên gia đình, nghỉ ngơi hoặc đi chơi ở các điểm gần nhà.

Bữa cơm công nhân ấm cúng

Được nghỉ lễ Quốc khánh 4 ngày, chị Lê Hồng Phượng - công nhân tại một công ty thủy sản thuộc Khu công nghiệp (KCN) Trà Nóc (TP Cần Thơ) - chỉ muốn dành thời gian để nghỉ ngơi và ở bên gia đình.

“Trong khi các đồng nghiệp đều có những kế hoạch du lịch của mình, tôi lại muốn sử dụng khoảng thời gian hiếm hoi này nghỉ ngơi, thư giãn để nạp lại năng lượng, chuẩn bị cho những ngày làm việc sau lễ. Điều đó vừa giúp tôi tiết kiệm được một khoản chi phí vừa không phải chịu cảnh chen chúc, đợi chờ khi đến những địa điểm du lịch nổi tiếng” - chị Phượng nói.

Chị Phượng cũng cho biết thêm, dù ở nhà nhưng chị cũng có cách vui lễ bên gia đình. Đó là cùng nhau quây quần bên bữa cơm ấm cúng. Nếu bình thường đi làm chủ yếu ăn cơm ở công ty thì dịp lễ này chị Phượng sẽ vào bếp cùng mẹ để nấu ăn cho cả nhà.

“Từ sáng sớm, tôi đã cùng mẹ đi chợ. Khi về, cả nhà tôi, các dì, mợ chia nhau ra mỗi người một việc, vừa làm vừa nói chuyện vui vẻ. Không khí đoàn viên này khiến tôi quên đi những vất vả của công việc hằng ngày” - chị Phượng tâm sự.

Nhiều công nhân tranh thủ thời gian nghỉ lễ để nấu nướng, ăn uống quây quần cùng gia đình. Ảnh: Mỹ Ly
Nhiều công nhân tranh thủ thời gian nghỉ lễ để nấu nướng, ăn uống, quây quần cùng gia đình. Ảnh: Mỹ Ly

Tương tự, chị Lê Thị Chưa - công nhân may KCN Trà Nóc (TP Cần Thơ) - cũng lựa chọn ở nhà với gia đình dịp lễ. Theo đó, để bù lại những ngày phải bận bịu ở công ty, chị tranh thủ nấu cho con những bữa ăn ngon hơn ngày thường và dọn dẹp nhà cửa.

“Ngày thường phải đi làm từ sáng đến chiều, thời gian nấu ăn cho gia đình hoàn toàn không có. Nay được nghĩ lễ mấy ngày, tôi sẽ nấu cho gia đình những món yêu thích. Việc cả nhà cùng ăn cơm cùng trò chuyện rôm rả với người công nhân đi làm nhiều năm như tôi thật quý giá” - chị Chưa tâm sự.

Đi chơi tiết kiệm thời “bão giá”

Dịp lễ này, một số công nhân khác lại chọn cách đi chơi kiểu “tiết kiệm”. Theo đó, những địa điểm vui chơi gần nhà được họ ưu tiên lựa chọn.

Anh Phạm Nhật Duy - công nhân tại một công ty thủy sản thuộc KCN Trà Nóc (TP Cần Thơ) - đưa gia đình đến một siêu thị tại trung tâm TP Cần Thơ vui chơi dịp lễ 2.9.

“Kinh tế có chút khó khăn, con cũng còn nhỏ với nhiều chi phí phải lo nên tôi không nghĩ đến chuyện đưa gia đình đi du lịch xa. Với tình hình vật giá leo thang thế này, chi phí đi du lịch cho 3 người cũng mất vài triệu đồng. Cho nên, tôi quyết định đưa vợ con đến một siêu thị để vui chơi” - anh Duy nói.

Theo anh Duy, nhờ gần nhà, chi phí di chuyển không bao nhiêu. Tại đó, vợ chồng anh chỉ mua sắm một vài thứ cần thiết cho gia đình, còn lại sẽ dẫn con qua khu nhà sách trong siêu thị để mua cho cháu món đồ yêu thích. Đây là một cách chơi lễ tiết kiệm thời buổi bão giá hiện nay cho những công nhân như anh. Bởi bây giờ, du lịch vẫn là điều gì đó khá xa xỉ với gia đình nam công nhân này.

Các công nhân đưa gia đình đi chơi tại siêu thị hoặc nhà sách để tiết kiệm chi phí. Ảnh: Mỹ Ly
Nhiều người đưa gia đình đi chơi tại siêu thị hoặc nhà sách để tiết kiệm chi phí. Ảnh: Mỹ Ly

Không đến siêu thị hay khu vui chơi, anh Lê Nguyễn Trọng Nghĩa - công nhân may tại một công ty ở quận Ô Môn (TP Cần Thơ) - cùng các đồng nghiệp tổ chức bữa tiệc “cây nhà lá vườn” để vui lễ.

“Chúng tôi hẹn nhau đến nhà của một đồng nghiệp rồi cùng nhau nấu nướng, ăn uống. Do nhà của anh ấy có vườn nhãn nên chúng tôi tổ chức một bữa tiệc cây nhà lá vườn với những món ăn đồng quê. Tuy không bằng các điểm du lịch sinh thái nhưng mỗi người chúng tôi chỉ cần góp vào khoảng 150.000 đồng cho một ngày chơi lễ như thế này” - anh Nghĩa nói.

Với những công nhân, việc chọn cách nghỉ ngơi, dành thời gian bên gia đình hoặc đi chơi tại những địa điểm gần nhà dịp lễ giúp họ tiết kiệm được rất nhiều chi phí. Theo đó, số tiền tiết kiệm được họ sẽ trang trải cho những khoản chi tiêu cần thiết hơn hoặc để dành cho các tình huống khẩn cấp, khó khăn.

MỸ LY
TIN LIÊN QUAN

Công nhân tự tạo niềm vui ngày nghỉ lễ

Phương Ngân |

Kỳ nghỉ lễ 2.9 kéo dài 3-4 ngày, nhiều lao động không có điều kiện để về quê, họ chọn ở lại thành phố, đi chơi đây đó... Trong giai đoạn đơn hàng khó khăn, ai cũng sống tằn tiện, tự tạo niềm vui cho mình...

Nghỉ lễ Quốc khánh đầm ấm của gia đình công nhân

Bảo Hân - Mạnh Cường |

Không có thưởng vào dịp lễ 2.9, thu nhập cũng giảm hơn so với trước nên công nhân tận hưởng kỳ nghỉ lễ bằng những mâm cơm bên gia đình. Đây là thời gian để họ có thể tái tạo năng lượng, sức lao động cho bản thân...

Nghỉ lễ 2.9, công nhân tìm việc làm thời vụ để kiếm thêm thu nhập

Mỹ Ly |

Thay vì tranh thủ thời gian nghỉ lễ để nghỉ ngơi hay về quê, một số công nhân chọn ở lại thành phố tìm việc làm thời vụ để kiếm thêm thu nhập. Công việc thời vụ dịp lễ này sẽ mang lại cho họ thu nhập cao gấp 2-3 lần ngày thường.

Diễn biến không ngờ của bão Haikui ở Đài Loan

Thanh Hà |

Bão Haikui đổ bộ vào Đài Loan (Trung Quốc) trong đêm 3.9 và tiếp tục đổ bộ lần thứ 2 vào hòn đảo này sáng 4.9.

Chính thức giải thể Ban quản lý Khu du lịch bán đảo Cam Ranh

Hữu Long |

Khánh Hòa - Ban Quản lý Khu du lịch Bán đảo Cam Ranh chính thức giải thể kể từ đầu tháng 9 đồng thời sắp xếp, quản lý viên chức, bàn giao tài chính, tải sản, con dấu và hồ sơ, tài liệu có liên quan theo đề án giải thể…

Bình Dương thông tin vụ việc nam thanh niên tự châm lửa đốt

ĐÌNH TRỌNG |

Công an tỉnh Bình Dương đang khám nghiệm điều tra làm rõ vụ nam thanh niên tự châm lửa đốt. Người này sau đó được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Vụ bố giao con lái ôtô gây tai nạn: Chưa đủ cơ sở khởi tố vụ án hình sự, bị can

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Kết quả định giá tài sản 5 xe máy bị tai nạn thiệt hại hơn 42,3 triệu đồng. Riêng kết quả giám định thương tích của 5 nạn nhân, theo Trung tâm Pháp y tỉnh Bình Thuận, tổng tỉ lệ thương tích khoảng 50%.

Giáo sư Mỹ cảnh báo về sự sụp đổ của NATO

Khánh Minh |

NATO có thể sụp đổ vào năm 2025, theo cảnh báo của nhà sử học Mỹ, giáo sư Phillips Payson O'Brien.

Công nhân tự tạo niềm vui ngày nghỉ lễ

Phương Ngân |

Kỳ nghỉ lễ 2.9 kéo dài 3-4 ngày, nhiều lao động không có điều kiện để về quê, họ chọn ở lại thành phố, đi chơi đây đó... Trong giai đoạn đơn hàng khó khăn, ai cũng sống tằn tiện, tự tạo niềm vui cho mình...

Nghỉ lễ Quốc khánh đầm ấm của gia đình công nhân

Bảo Hân - Mạnh Cường |

Không có thưởng vào dịp lễ 2.9, thu nhập cũng giảm hơn so với trước nên công nhân tận hưởng kỳ nghỉ lễ bằng những mâm cơm bên gia đình. Đây là thời gian để họ có thể tái tạo năng lượng, sức lao động cho bản thân...

Nghỉ lễ 2.9, công nhân tìm việc làm thời vụ để kiếm thêm thu nhập

Mỹ Ly |

Thay vì tranh thủ thời gian nghỉ lễ để nghỉ ngơi hay về quê, một số công nhân chọn ở lại thành phố tìm việc làm thời vụ để kiếm thêm thu nhập. Công việc thời vụ dịp lễ này sẽ mang lại cho họ thu nhập cao gấp 2-3 lần ngày thường.