NGÀY 5.5, THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC SẼ GẶP GỠ CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG - “Năng suất cao hơn, phúc lợi tốt hơn”

Tăng năng suất lao động: Năng lực quản trị và chất lượng nhân lực là yếu tố sống còn

ĐẶNG TIẾN |

Nếu so sánh với các nước trong khu vực và thế giới, năng suất lao động (NSLĐ) của Việt Nam vẫn ở mức rất thấp và ở một khoảng cách rất xa. Do đó, muốn nâng cao NSLĐ, các DN phải tổ chức lại sản xuất, đầu tư trang thiết bị, nhân công lao động trước khi đưa ra các giải pháp SXKD.

Thiếu lao động có kỹ năng và tay nghề

Theo các chuyên gia, để tăng NSLĐ, cần sự chung tay vào cuộc của rất nhiều bên từ Bộ KHCN, Bộ LĐTBXH tới Bộ KHĐT. Trong đó, Bộ KHĐT cần đẩy mạnh việc hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh nhằm giảm chi phí cho DN.

Theo Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) Nguyễn Thị Tuệ Anh, trong bối cảnh của Việt Nam hiện nay, tăng năng suất có ảnh hưởng rất lớn tới tăng trưởng GDP. Trong đó, công nghệ, lao động là một trong những yếu tố quyết định tới NSLĐ. Nhưng những yếu tố đầu vào của năng suất lại rất yếu. Do đó, chúng ta phải nhanh chóng thay đổi.

Cũng theo bà Tuệ Anh, muốn tăng NSLĐ, bản thân DN phải đầu tư trang thiết bị máy móc hiện đại, Nhà nước chỉ đưa ra các chính sách hỗ trợ để thúc đẩy quá trình tự nâng cấp công nghệ của DN dựa trên nhu cầu thực tiễn. Do đó, DN muốn liên kết với DN nước ngoài cần phải tự nâng cao năng lực của mình. DN phải hiểu mình cần gì, muốn gì thì Nhà nước mới có chính sách hướng vào trọng tâm. Cùng đó DN cũng phải nâng cao chất lượng lao động để giúp giảm một phần chi phí, trước hết đó là chi phí đào tạo.

TS Đỗ Ngọc Chung (Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam) cũng cho rằng muốn tăng NSLĐ, điều đầu tiên phải nâng cao tay nghề cho NLĐ vì phần lớn tay nghề của NLĐ ở mức thấp, chưa đáp ứng ứng được yêu cầu của công việc, đặc biệt là NLĐ tại khối DNNVV. Do đó, chủ DN phải nâng cao tay nghề cho NLĐ ở từng bộ phận công việc. Sau đó, DN phải xây dựng quy trình làm việc hợp lý, nâng cao kỹ năng làm việc cho NLĐ.

Cùng đó, DN cũng phải xây dựng chính sách hỗ trợ cho NLĐ để họ tự trau dồi nâng cao kỹ năng, tạo động lực làm việc để tự bảo vệ mình trước công việc. “Làm thế nào để nâng cao NSLĐ tại các DNNVV là vấn đề nhức nhối. Trong khi các DN lớn có đủ uy tín và khả năng trang bị các thiết bị sản xuất hiện đại thì các DNNVV chưa thể đầu tư được máy móc thiết bị hiện đại mà vẫn phải nâng cao NSLĐ để giảm giá thành sản phẩm, tăng lợi nhuận cho DN và tăng thu nhập cho NLĐ” - ông Chung cho biết thêm.

Năng lực quản trị yếu

Theo Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội DNNVV TP.Hà Nội Mạc Quốc Anh, rủi ro chính sách chính là yếu tố đầu tiên ảnh hưởng tới NSLĐ. Chính sách của ta không có độ ổn định trong dài hạn ví dụ như thuế suất liên tục tăng. Điều này sẽ làm giảm tổng thu của DN, buộc DN phải có chính sách điều chỉnh các yếu tố đầu vào như cơ cấu lại nhân sự, cắt giảm mức lương và rõ ràng năng suất sẽ phải thay đổi.

Hiện ở Việt Nam, các DN thường có xu hướng cạnh tranh về giá, do đó các DN đặc biệt là DNNVV thường áp dụng cách thức tinh gọn bộ máy nhằm giảm chi phí lương. Về lâu dài, DN vẫn buộc phải đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực quản trị để tăng sức cạnh tranh của hàng hoá.

Theo TS Chung, tuỳ theo công việc, tuỳ theo sản phẩm mà DN trang bị các thiết bị hiện đại vào sản xuất, bản thân DN phải chủ động thuê chuyên gia tư vấn để hỗ trợ nâng cao NSLĐ. Cùng đó cần tận dụng sự sáng tạo, cải tiến kỹ thuật của NLĐ để nâng cao NSLĐ.

Vấn đề mấu chốt nhất vẫn là nâng cao năng lực quản trị của DN để tổ chức, điều phối sản xuất khoa học và hợp lý. NLĐ luôn mong muốn được hưởng mức lương tốt nhất. Nhưng để có mức lương tốt nhất phải hội tụ đủ 3 yếu tố là con người, máy móc thiết bị hiện đại và phương thức sản xuất khoa học. Phúc lợi và thu nhập cao sẽ tạo động lực làm việc cho NLĐ.

Để tăng cường công tác đào tạo lao động, trong thời gian tới Hiệp hội DNNVV TP.Hà Nội sẽ phối hợp với các tổ chức đào tạo, trường đại học, các vụ và viện, chuyên gia kinh tế kiến nghị sửa đổi chính sách để DN được nhận phần kinh phí đào tạo. Nhưng quan trọng nhất vẫn là môi trường làm việc thúc đẩy NSLĐ.

“Theo đánh giá của các tổ chức quốc tế, Việt Nam được xếp vào nhóm các quốc gia có môi trường làm việc tốt nhưng trên thực tế, môi trường làm việc còn chưa được công bằng và minh bạch” - ông Quốc Anh nhấn mạnh.

Mời đặt câu hỏi cho Thủ tướng

Để Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ban, ngành liên quan có thông tin trong việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách, pháp luật liên quan đến CNLĐ, Tổng LĐLĐVN đề nghị LĐLĐ tỉnh, thành phố; CĐ ngành Trung ương; CĐ TCty trực thuộc Tổng LĐLĐVN hướng dẫn, vận động CNLĐ đặt câu hỏi với Thủ tướng Chính phủ theo các vấn đề: Việc làm, thu nhập, nhà ở, nhà trẻ, hỗ trợ công nhân học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 để người lao động nâng cao năng suất lao động; cải thiện chính sách với doanh nghiệp để có thể thực hiện đầy đủ quyền lợi của CNLĐ.

Nội dung câu hỏi đề nghị gửi về địa chỉ:

gapgothutuong2018@gmail.com

hoặc gapgothutuong@laodong.vn.

Thời gian nhận câu hỏi từ ngày 13.4.2018 đến 11h00 ngày 5.5.2018.

Riêng đối với các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hà Nam, Bắc Ninh, Nam Định, Hưng Yên, Hải Dương, Ninh Bình, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Hải Phòng ngoài việc hướng dẫn CNLĐ gửi câu hỏi về địa chỉ trên, đề nghị tập hợp trực tiếp câu hỏi của công nhân (không giới hạn số lượng), tìm các câu hỏi có tính đại diện cho CNLĐ của địa phương mình, phân loại câu hỏi theo nhóm vấn đề và gửi về địa chỉ trên trước ngày 20.4.2018.

Tổng LĐLĐVN thông báo!

ĐẶNG TIẾN
TIN LIÊN QUAN

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.