Tăng lương, doanh nghiệp mới giữ chân được người lao động

TRẦN TUẤN |

Giá cả leo thang, lương còn thấp cuộc sống của công nhân tại Hà Tĩnh gặp rất nhiều khó khăn. Việc đề xuất tăng lương tối thiểu vùng của Tổng LĐLĐVN mới đây để làm cơ sở tăng thêm thu nhập cho người lao động được công nhân rất ủng hộ.

Ngày 31.3, chị Trương Thị Hoan (50 tuổi, trú phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) là công nhân Công ty Xuất nhập khẩu Thủy sản Nam Hà Tĩnh chia sẻ, chị đã có 27 năm làm việc tại công ty này. Tuy nhiên, khi đơn hàng ổn định, đi làm và tăng ca tối đa thì thu nhập của chị cũng chỉ được hơn 6 triệu đồng. Còn những lúc dịch bệnh hoặc đơn hàng ít thì thu nhập rất thấp. Nói rồi chị dẫn chứng “Như tháng 2 vừa rồi do công ty có nhiều ca F0 phải nghỉ phòng dịch, tôi chỉ đi làm được 10 ngày nên thu nhập chỉ được hơn 2 triệu đồng”.

Chị Hoan chia sẻ thêm, chồng chị ở nhà làm nông nên thu nhập thấp, trong khi chị làm công nhân lương cũng thấp và không ổn định. Thành ra cuộc sống rất khó khăn khi còn phải nuôi 2 con đang tuổi ăn học. Đã hơn nửa đời người nhưng chắt bóp, tích cóp nhiều năm và được sự hỗ trợ 20 triệu đồng của quỹ Mái ấm công đoàn nên vừa qua, gia đình chị mới làm được một ngôi nhà cấp bốn nhỏ để có nơi an cư lạc nghiệp.

“Giờ xăng dầu tăng, giá tất cả các mặt hàng cũng tăng mà lương còn thấp nên công nhân rất khó khăn. Bởi vậy, việc tăng lương tối thiểu vùng lúc này là rất cần thiết. Có tăng lương thì doanh nghiệp mới giữ được người lao động” - chị Hoan trải lòng và thông tin, như ở công ty của chị, vừa qua đã có khoảng 50 - 60 người nghỉ việc đi tìm chỗ làm mới có thu nhập cao, ổn định hơn.

Chia sẻ với phóng viên Báo Lao Động, nhiều công nhân ở nhiều doanh nghiệp khác nhau tại Hà Tĩnh đều đồng tình và tha thiết được tăng lương tối thiểu vùng trong năm 2022 này. Bởi theo họ, hiện nay thu nhập của họ còn thấp trong khi xăng, dầu và giá cả các mặt hàng tiêu dùng đều tăng cao.

Ông Nguyễn Đức Thạch - Chủ tịch Công đoàn các KKT tỉnh Hà Tĩnh cho rằng, 2 năm qua do tác động của dịch COVID-19 nên chưa tăng lương tối thiểu vùng theo lộ trình là hợp lý nhằm chia sẻ với khó khăn của doanh nghiệp. Tuy nhiên, hiện nay thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt trong chống dịch nên kinh tế đã phục hồi, hoạt động của doanh nghiệp cũng dần đi vào ổn định. Do vậy, đề xuất tăng lương tối thiểu vùng ở thời điểm này là phù hợp.

“Hiện nay giá cả tiêu dùng đều tăng nên đồng lương của công nhân còn thấp sẽ rất vất vả. Tăng lương là cần thiết để không những giúp cải thiện đời sống của người lao động mà còn giúp doanh nghiệp giữ chân được người lao động” - ông Thạch nhìn nhận.

Cũng theo ông Thạch, trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp đang thiếu hụt lao động, nhu cầu tuyển dụng ở doanh nghiệp miền Nam rất lớn và với mức thu nhập khá cao thì việc tăng lương tối thiểu vùng là cần thiết để giữ chân lao động địa phương, hạn chế lao động nhảy việc dịch chuyển vào miền Nam với số lượng lớn cũng như hạn chế tranh chấp lao động, đình công, ngừng việc tập thể...

Ngoài ra, hiện nay đã mở lại đường bay quốc tế, hoạt động xuất khẩu lao động (XKLĐ) đã dần phục hồi. Do vậy, nếu làm công nhân trong nước thu nhập thấp thì nhiều người sẽ lựa chọn nghỉ việc để đi XKLĐ vì cho thu nhập cao hơn nhiều.

Bà Võ Thị Kim Anh - Chủ tịch LĐLĐ thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) - cũng cho rằng, việc tăng lương tối thiểu vùng thời điểm này là cần thiết và hợp lý. Bởi hiện nay kinh tế đã dần phục hồi, hoạt động của doanh nghiệp cũng đã cơ bản ổn định. Vì vậy, cần tăng lương, tăng thu nhập cho người lao động để trang trải cuộc sống được tốt hơn trong bối cảnh giá cả tiêu dùng tăng cao, ảnh hưởng lớn đến đời sống của họ.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Đề xuất tăng lương tối thiểu vùng: DN cần bù đắp cho sự đồng hành vượt khó của người lao động

Quế Chi - Hà Anh |

Chiều 30.3, Bộ LĐTBXH tổ chức Họp báo thông tin Quyết định số 08 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Ước tính 3,4 triệu người LĐ sẽ được thụ hưởng với tổng kinh phí khoảng 6.600 tỉ đồng. Để hỗ trợ kịp thời, đặc biệt khuyến khích người lao động quay trở lại làm việc, Công đoàn sẽ vào cuộc giám sát; đồng thời hồ sơ, thủ tục để nhận hỗ trợ phải nhanh chóng, nhưng vẫn đảm bảo chặt chẽ, tránh trục lợi.

Tăng lương để ổn định quan hệ lao động tại doanh nghiệp

Mai Dung |

Trong 2 năm qua, một bộ phận doanh nghiệp ở Hải Phòng vẫn tăng lương cho người lao động (NLĐ) dựa vào nội dung ký kết thoả ước lao động tập thể cũng như thương lượng, đối thoại định kỳ. Song, phần lớn NLĐ và cán bộ Công đoàn đều mong chờ tăng lương tối thiểu vùng...

Tăng lương tối thiểu vùng giúp đồng bào dân tộc thiểu số ổn định cuộc sống

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Đề xuất tăng lương tối thiểu vùng sẽ giúp đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh này ổn định cuộc sống hơn, giảm bớt gánh nặng trong sinh hoạt hằng ngày.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Đề xuất tăng lương tối thiểu vùng: DN cần bù đắp cho sự đồng hành vượt khó của người lao động

Quế Chi - Hà Anh |

Chiều 30.3, Bộ LĐTBXH tổ chức Họp báo thông tin Quyết định số 08 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Ước tính 3,4 triệu người LĐ sẽ được thụ hưởng với tổng kinh phí khoảng 6.600 tỉ đồng. Để hỗ trợ kịp thời, đặc biệt khuyến khích người lao động quay trở lại làm việc, Công đoàn sẽ vào cuộc giám sát; đồng thời hồ sơ, thủ tục để nhận hỗ trợ phải nhanh chóng, nhưng vẫn đảm bảo chặt chẽ, tránh trục lợi.

Tăng lương để ổn định quan hệ lao động tại doanh nghiệp

Mai Dung |

Trong 2 năm qua, một bộ phận doanh nghiệp ở Hải Phòng vẫn tăng lương cho người lao động (NLĐ) dựa vào nội dung ký kết thoả ước lao động tập thể cũng như thương lượng, đối thoại định kỳ. Song, phần lớn NLĐ và cán bộ Công đoàn đều mong chờ tăng lương tối thiểu vùng...

Tăng lương tối thiểu vùng giúp đồng bào dân tộc thiểu số ổn định cuộc sống

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Đề xuất tăng lương tối thiểu vùng sẽ giúp đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh này ổn định cuộc sống hơn, giảm bớt gánh nặng trong sinh hoạt hằng ngày.