Tặng danh hiệu tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước

Minh Hương |

Chiều 28.12, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (BQL Lăng) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023, đồng thời tặng danh hiệu cho các cá nhân, tập thể trong phong trào thi đua yêu nước năm 2022.

Tại hội nghị, để ghi nhận các cá nhân, tập thể tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, Ban quản lý (BQL) Lăng đã tặng danh hiệu Cờ thi đua của BQL Lăng cho BQL Quảng trường Ba Đình và Trung đoàn 375.

 
BQL Lăng trao cờ thi đua các cá nhân, tập thể tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2022. Ảnh: Minh Hương

Trao tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2022 cho Trung tâm Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Phòng Kế hoạch - Tài chính thuộc Văn phòng BQL Lăng; Đội cây hoa cây cảnh thuộc BQL Quảng trường Ba Đình. Đồng thời trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cho các tập thể, cá nhân cấp BQL Lăng...

Báo cáo công tác năm 2022, đại tá Phạm Hải Trung - Phó Trưởng ban BQL Lăng, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng - cho biết, năm qua là thời điểm diễn ra các ngày lễ, sự kiện lớn của đất nước và cơ quan: 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ” trên không, 65 năm ngày Bác Hồ đến Đá Chông, 30 năm hợp tác trực tiếp giữa BQL Lăng và Viện Nghiên cứu khoa học dược liệu và tinh dầu Liên bang Nga.

Đơn vị đã triển khai nhiều nội dung lớn, quan trọng có tính cơ bản, lâu dài; lượng khách đến viếng Bác, tham quan khu vực Lăng, Khu Di tích K9 tăng đột biến sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát.

Hội đồng thi đua - khen thưởng và Thủ trưởng các lực lượng trong BQL Lăng ký kết giao ước thi đua năm 2023. Ảnh: Minh Hương.
Hội đồng Thi đua - Khen thưởng và Thủ trưởng các lực lượng trong BQL Lăng ký kết giao ước thi đua năm 2023. Ảnh: Minh Hương

Nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Quân uỷ Trung ương và các bộ, ngành, Thường vụ Đảng ủy Đoàn 969, Lãnh đạo Ban Quản lý Lăng đã quán triệt, triển khai toàn diện, hiệu quả, chủ động khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ký kết Quy chế phối hợp với Trung tâm Phát thanh và Truyền hình Quân đội, Báo Quân đội Nhân dân, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam về công tác thông tin, tuyên truyền, kết nghĩa và ký kết Quy chế phối hợp với Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh...

Tại hội nghị, Thiếu tướng Bùi Hải Sơn - Quyền Trưởng ban BQL Lăng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng - đã đề ra một số nhiệm vụ năm 2023 như sau: Nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý hiệu quả các tình huống không để bị động, bất ngờ; tiến hành đánh giá hiệu quả hệ thống hàng rào an ninh khu vực, nghiên cứu, đề xuât, cải tiến, nâng cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Nâng cao chất lượng khoa học, công nghệ và môi trường. Tiếp tục thực hiện các đề tài, nhiệm vụ khoa học và môi trường. Thực hiện quyết liệt, hiệu quả kế hoạch chuyển đổi số trong BQL Lăng với các nội dung cụ thể, thiết thực, trong đó tập trung trong năm 2023 là xây dựng cơ sở dữ liệu...

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Caosu Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh thi đua lao động giỏi, sáng tạo

Nam Dương |

TPHCM - Tại hội nghị tổng kết phong trào công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) và hoạt động Công đoàn Caosu Việt Nam năm 2022, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương đề nghị đoàn viên, người lao động và các cấp Công đoàn caosu Việt Nam phải đóng góp thiết thực, hiệu quả vào sự phát triển bền vững của Tập đoàn Công nghiệp Caosu Việt Nam (VRG).

LĐLĐ 7 tỉnh trung du và miền núi phía Bắc giao ước thi đua

Phùng Minh |

Ngày 23.12, tại LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang đã diễn ra hội nghị tổng kết thi đua năm 2022, giao ước thi đua năm 2023 của cụm LĐLĐ 7 tỉnh trung du miền núi phía Bắc.

Tổng LĐLĐVN và Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh ký quy chế phối hợp

Bảo Hân - Hải Nguyễn |

Chiều 13.12, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp giữa hai bên trong công tác thông tin, tuyên truyền.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Công đoàn Caosu Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh thi đua lao động giỏi, sáng tạo

Nam Dương |

TPHCM - Tại hội nghị tổng kết phong trào công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) và hoạt động Công đoàn Caosu Việt Nam năm 2022, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương đề nghị đoàn viên, người lao động và các cấp Công đoàn caosu Việt Nam phải đóng góp thiết thực, hiệu quả vào sự phát triển bền vững của Tập đoàn Công nghiệp Caosu Việt Nam (VRG).

LĐLĐ 7 tỉnh trung du và miền núi phía Bắc giao ước thi đua

Phùng Minh |

Ngày 23.12, tại LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang đã diễn ra hội nghị tổng kết thi đua năm 2022, giao ước thi đua năm 2023 của cụm LĐLĐ 7 tỉnh trung du miền núi phía Bắc.

Tổng LĐLĐVN và Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh ký quy chế phối hợp

Bảo Hân - Hải Nguyễn |

Chiều 13.12, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp giữa hai bên trong công tác thông tin, tuyên truyền.