Tăng cường phối hợp xử lý doanh nghiệp chậm đóng, chây ỳ nợ đọng BHXH

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Cơ quan Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bình Dương sẽ phối hợp với Sở LĐTB&XH, Công an tỉnh Bình Dương tăng cường thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp trong việc chấp hành pháp luật về BHXH.

Ngày 26.5, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN tỉnh Bình Dương đã có cuộc họp sơ kết hoạt động 4 tháng đầu năm 2022.

Bình Dương là tỉnh phát triển công nghiệp-dịch vụ- đô thị, theo số liệu thống kê sơ bộ, có trên 1,2 triệu lao động.

Theo Bà Lê Minh Lý - Giám đốc BHXH Bình Dương, hiện có trên 972.500 người tham gia BHXH bắt buộc (tăng 44.700 so với năm 2021) và 10.256 người tham gia BHXH tự nguyện.

Những tháng gần đây, trong các cuộc thanh tra chuyên ngành, kiểm tra đơn vị sử dụng lao động đã phát hiện các đơn vị, doanh nghiệp chưa đóng hoặc đóng thiếu thời gian đối với 110 lao động  (số tiền 1,2 tỉ đồng). Ngoài ra có 206 lao động đóng thiếu mức quy định với số tiền gần 800 triệu đồng.

Có tình trạng doanh nghiệp môi giới lao động tạo hồ sơ giả của người lao động để giới thiệu vào doanh nghiệp. Việc này phát sinh nhiều hệ lụy về sau đối với người lao động khi tham gia BHXH.

Đáng chú ý, những năm gần đây có một số doanh nghiệp chây ỳ đóng BHXH cho người lao động. Một số đơn vị bị yêu cầu thanh toán nợ nhưng không chấp hành hoặc chỉ thanh toán một phần. Cơ quan BHXH Bình Dương đã chuyển hồ sơ 23 đơn vị nợ kéo dài sang cơ quan công an điều tra xử lý.

Việc người dân tham gia vào thị trường lao động nhưng chưa được đóng BHXH hoặc đóng thiếu, đóng sai theo quy định gây ra nhiều thiệt thòi cho bản thân người lao động và phát sinh nhiều vấn đề trong chính sách an sinh. Bên cạnh đó, các vụ việc đình, lãn công cũng có yếu tố trong BHXH.

Bà Lê Minh Lý - Giám đốc BHXH Bình Dương.
Bà Lê Minh Lý - Giám đốc BHXH Bình Dương.

Cơ quan BHXH Bình Dương cho biết, trong thời gian tới sẽ tăng cường phối hợp với Sở LĐTB&XH tiến hành thanh tra xử lý những đơn vị nợ BHXH trên 6 tháng có tính chất tái nợ nhiều lần. Bên cạnh đó, đẩy mạnh thanh tra xử lý các đơn vị chậm đóng BHXH theo quy định.

Đối với doanh nghiệp nợ đóng BHXH từ 12 tháng trở lên, sẽ cung cấp hồ sơ để ngành công an tiến hành làm việc. Những trường hợp có hành vi phạm pháp luật hình sự về BHXH sẽ xử lý theo quy định.

Tham dự cuộc họp sơ kết hoạt động quý 4 đầu năm 2022, ông Nguyễn Lộc Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo, trong thời gian tới, cơ quan BHXH Bình Dương cần làm việc với từng ngành cụ thể (ngành công an, lao động) để bàn về công tác phối hợp và triển khai, tăng cường việc thanh tra xử lý đơn vị vi phạm pháp luật BHXH.

Ông Nguyễn Lộc Hà p- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương.
Ông Nguyễn Lộc Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương.
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Hỏa hoạn có nhiều tiếng nổ lớn ở kho xưởng tại Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương đã xảy ra vụ hỏa hoạn ở một kho xưởng. Vụ cháy phát ra nhiều tiếng nổ lớn xảy ra ở khu vực đông dân cư khiến người dân bị một phen hoảng sợ.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương thăm và tặng quà cho công nhân khó khăn

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 19.5, lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã dự lễ "Tết trồng và chăm sóc cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cũng trong dịp này, lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã đi trao quà cho người dân và công nhân lao động khó khăn.

Bình Dương: Nhiều lao động nghỉ việc rút BHXH 1 lần vì đời sống khó khăn

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Do điều kiện cuộc sống còn khó khăn, sau khi kết thúc hợp đồng lao động, nhiều công nhân lao động ở Bình Dương cho biết đã nghĩ đến việc rút BHXH 1 lần để giải quyết vấn đề khó khăn  trước mắt. Tuy nhiên, theo cơ quan BHXH Bình Dương, việc này gây ra nhiều thiệt thòi cho người lao động.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hỏa hoạn có nhiều tiếng nổ lớn ở kho xưởng tại Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương đã xảy ra vụ hỏa hoạn ở một kho xưởng. Vụ cháy phát ra nhiều tiếng nổ lớn xảy ra ở khu vực đông dân cư khiến người dân bị một phen hoảng sợ.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương thăm và tặng quà cho công nhân khó khăn

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 19.5, lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã dự lễ "Tết trồng và chăm sóc cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cũng trong dịp này, lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã đi trao quà cho người dân và công nhân lao động khó khăn.

Bình Dương: Nhiều lao động nghỉ việc rút BHXH 1 lần vì đời sống khó khăn

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Do điều kiện cuộc sống còn khó khăn, sau khi kết thúc hợp đồng lao động, nhiều công nhân lao động ở Bình Dương cho biết đã nghĩ đến việc rút BHXH 1 lần để giải quyết vấn đề khó khăn  trước mắt. Tuy nhiên, theo cơ quan BHXH Bình Dương, việc này gây ra nhiều thiệt thòi cho người lao động.