Lãnh đạo tỉnh Bình Dương thăm và tặng quà cho công nhân khó khăn

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 19.5, lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã dự lễ "Tết trồng và chăm sóc cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cũng trong dịp này, lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã đi trao quà cho người dân và công nhân lao động khó khăn.

Tại thành phố Thủ Dầu Một, ông Nguyễn Văn Lợi - Bí Thư tỉnh ủy Bình Dương đã đến thăm, hỏi tặng quà cho một số công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Định Hòa. Cùng đi có bà Nguyễn Kim Loan - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương.

Tại đây, ông Nguyễn Văn Lợi đã thăm hỏi, động viên gia đình công nhân khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống. Đồng thời, ông Lợi đề nghị lãnh đạo Thành phố Thủ Dầu Một và phường Định Hòa tiếp tục quan tâm, sâu sát, có giải pháp hỗ trợ kịp thời những công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện giúp đỡ con em công nhân được đến trường học tập.

Ông Nguyễn Văn Lợi thăm và tặng quà cho người lao động khó khăn tại nhà trọ.
Ông Nguyễn Văn Lợi thăm và tặng quà cho người lao động khó khăn tại nhà trọ.

Tiếp đó, ông Nguyễn Văn Lợi đến thăm Công ty TNHH Giày Thông Dụng - phường An Phú, thành phố Thuận An. Ông Nguyễn Văn Lợi thăm hỏi, động viên và tặng quà cho những công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương đánh giá cao doanh nghiệp đã phục hồi tốt sản xuất kinh doanh, chăm lo chu đáo cho người lao động. Ông Nguyễn Văn Lợi mong muốn lãnh đạo công ty tiếp tục quan tâm đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, bởi công nhân là nguồn lực góp phần quan trọng cho sự phát triển của doanh nghiệp.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương cũng mong muốn công nhân lao động chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp, đoàn kết, đồng lòng cùng doanh nghiệp thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, xây dựng doanh nghiệp ngày càng phát triển.

Tại thành phố Dĩ An, sau khi dự lễ phát động “Tháng Nhân đạo” và phiên chợ 0 đồng, ông Nguyễn Hoàng Thao - Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Bình Dương đã đến thăm hỏi và động viên 2 gia đình công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại thành phố Dĩ An.

Cũng trong ngày 19.5, ông Mai Hùng Dũng, ông Nguyễn Lộc Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cũng đã dự lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại thị xã Tân Uyên và huyện Bàu Bàng.

Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương đã đi thăm người nghèo và tặng quà hỗ trợ công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Theo ghi nhận, Bình Dương là tỉnh phát triển công nghiệp, có khoảng 1,6 triệu lao động. Hai năm qua do dịch bệnh, nhiều lao động ngoại tỉnh còn phải đi ở trọ tại Bình Dương gặp nhiều khó khăn. Trong bối cảnh này, tỉnh Bình Dương có nhiều chính sách an sinh chăm lo cho người lao động. Dịp Tháng công nhân năm 2022, UBND tỉnh Bình Dương hỗ trợ quà cho gia đình đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trong Tháng công nhân 2022. Số lượng là 5.000 suất quà, mỗi suất quà là 1 triệu đồng tiền mặt.

Ông Nguyễn Lộc Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao quà cho NLĐ khó khăn.
Ông Nguyễn Lộc Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao quà cho NLĐ khó khăn tại Lễ phát động Tháng công nhân 2022.

Lãnh đạo tỉnh cho biết, tỉnh xác định công nhân lao động là lực lượng quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Vì vậy, trong thời gian qua, tỉnh luôn quan tâm đẩy mạnh việc triển khai thực hiện các chính sách bảo đảm việc làm, đời sống của người lao động, tiếp tục tạo điều kiện và cơ hội cho mỗi người dân tạo lập được cuộc sống ngày càng tốt hơn. Trong đợt dịch vừa qua tỉnh đã chi 1.000 tỉ đồng để hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương: Nhiều lao động nghỉ việc rút BHXH 1 lần vì đời sống khó khăn

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Do điều kiện cuộc sống còn khó khăn, sau khi kết thúc hợp đồng lao động, nhiều công nhân lao động ở Bình Dương cho biết đã nghĩ đến việc rút BHXH 1 lần để giải quyết vấn đề khó khăn  trước mắt. Tuy nhiên, theo cơ quan BHXH Bình Dương, việc này gây ra nhiều thiệt thòi cho người lao động.

UBND tỉnh Bình Dương hỗ trợ 5.000 suất quà cho CNLĐ gặp khó khăn

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương hỗ trợ 5.000 suất quà (mỗi suất 1 triệu đồng) cho công nhân lao động khó khăn trong Tháng công nhân 2022.

Tháng Hành động về ATVSLĐ năm 2022 tại Bình Dương: Hạn chế tối đa tai nạn lao động

Đình Trọng |

Bình Dương là tỉnh phát triển công nghiệp, có khoảng 1,6 triệu công nhân, lao động. Những năm gần đây số vụ tai nạn lao động, cháy nổ xảy ra còn nhiều. Tháng hành động vì an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2022, tỉnh Bình Dương đẩy mạnh hoạt động về tuyên truyền, siết kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm ATVSLĐ. Bên cạnh đó đẩy mạnh các hoạt động chăm lo cho người lao động không may gặp nạn.

Bắt tạm giam Chủ tịch Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Giang

Việt Dũng |

Ông Dương Văn Dũng - Chủ tịch Công ty Khoáng sản Bắc Giang bị bắt tạm giam với cáo buộc sai phạm liên quan đến khai thác than.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Rắc rối tên gọi một khu công nghệ cao 5 năm chưa thể hoạt động

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Được Thủ tướng Chính phủ thành lập vào năm 2017, nhưng qua 5 năm triển khai, đến nay, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa hoạt động vì các thủ tục pháp lý liên quan đến tên gọi.

Khởi tố 8 đối tượng ở Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D Đắk Lắk

BẢO TRUNG - PHAN TUẤN |

Chiều 21.2, VKSND tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phê chuẩn quyết định khởi tố 8 bị can là lãnh đạo, nhân viên thuộc Công ty TNHH An Phát và Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D (xã Hoà Đông, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Bình Dương: Nhiều lao động nghỉ việc rút BHXH 1 lần vì đời sống khó khăn

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Do điều kiện cuộc sống còn khó khăn, sau khi kết thúc hợp đồng lao động, nhiều công nhân lao động ở Bình Dương cho biết đã nghĩ đến việc rút BHXH 1 lần để giải quyết vấn đề khó khăn  trước mắt. Tuy nhiên, theo cơ quan BHXH Bình Dương, việc này gây ra nhiều thiệt thòi cho người lao động.

UBND tỉnh Bình Dương hỗ trợ 5.000 suất quà cho CNLĐ gặp khó khăn

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương hỗ trợ 5.000 suất quà (mỗi suất 1 triệu đồng) cho công nhân lao động khó khăn trong Tháng công nhân 2022.

Tháng Hành động về ATVSLĐ năm 2022 tại Bình Dương: Hạn chế tối đa tai nạn lao động

Đình Trọng |

Bình Dương là tỉnh phát triển công nghiệp, có khoảng 1,6 triệu công nhân, lao động. Những năm gần đây số vụ tai nạn lao động, cháy nổ xảy ra còn nhiều. Tháng hành động vì an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2022, tỉnh Bình Dương đẩy mạnh hoạt động về tuyên truyền, siết kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm ATVSLĐ. Bên cạnh đó đẩy mạnh các hoạt động chăm lo cho người lao động không may gặp nạn.