Tổng LĐLĐVN dự Hội nghị Lao động Quốc tế lần thứ 106:

Tăng cường hợp tác để phối hợp hỗ trợ và bảo vệ người lao động Việt Nam

Hoàng Thị Thanh (từ Geneva, Thuỵ Sĩ) |

Hội nghị được tổ chức từ ngày 5-16.6.2017 tại Geneva (Thụy Sĩ) với sự tham dự của đoàn công tác của Việt Nam gồm Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổng LĐLĐVN, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Đoàn đại biểu của Tổng LĐLĐVN do Phó Chủ tịch Thường trực Trần Thanh Hải làm trưởng đoàn, tham dự các hoạt động từ ngày 12-16.6.

Tại hội nghị, đoàn công tác của Việt Nam đã có cuộc gặp với Tổng Giám đốc Tổ chức Lao động Quốc tế ILO - ông Guy Rider. Tại cuộc gặp, đoàn Việt Nam đã trao đổi về tình hình lao động, việc làm, tác động của biến đổi khí hậu và cách mạng khoa học kỹ thuật lần thứ 4 tới người lao động Việt Nam. Đoàn cảm ơn sự hỗ trợ của ILO cho Việt Nam trong thời gian qua. Ông Guy Rider cảm ơn đoàn Việt Nam đã đến dự Hội nghị Lao động Quốc tế (ILC) và ghi nhận những thành tựu về quan hệ lao động mà Việt Nam đã đạt được.

Sáng 13.6, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải dự và phát biểu trong phiên toàn thể. Tại đây, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN đã thể hiện sự nhất trí cao với các báo cáo của Chủ tịch Hội đồng Quản trị, của Tổng Giám đốc Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) về biến đổi khí hậu và sáng kiến xanh tại hội nghị lần này, đồng thời khẳng định Việt Nam là một quốc gia đang phát triển, tăng trưởng xanh và đảm bảo di cư lao động an toàn là những chính sách quan trọng nhằm đạt được mục tiêu phát triển kinh tế và việc làm bền vững cho toàn bộ người dân.

Trong chương trình nghị sự của hội nghị cũng đề cập tới lao động di cư. Về vấn đề này, Phó Chủ tịch Trần Thanh Hải cho biết bình quân mỗi năm, có khoảng 80.000 - 90.000 người lao động Việt Nam đi làm việc và thực tập ở nước ngoài. Số lao động này đã tự đảm bảo cuộc sống cho bản thân họ, gia đình họ và góp phần vào xây dựng đất nước. Tuy nhiên, không ít người lao động Việt Nam phải trả chi phí cao, bị đưa đi làm việc ở nước ngoài bất hợp pháp, bị người sử dụng lao động nước sở tại xâm hại quyền lợi.

Để góp phần bảo vệ người lao động Việt Nam tại nước ngoài, Tổng LĐLĐVN tích cực tham gia xây dựng chính sách pháp luật để tạo hành lang pháp lý tốt hơn cho lao động di cư và tăng cường hợp tác với tổ chức công đoàn ở những nước tiếp nhận để phối hợp hỗ trợ và bảo vệ lao động Việt Nam. Cùng ngày 13.6.2017, đoàn dự hội nghị của Liên hiệp Công đoàn Thế giới (WFTU) về chủ đề “Nhập cư và tỵ nạn vì lý do kinh tế”.

Ngoài chương trình chính thức, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải còn có các cuộc làm việc với Tổng Thư ký Liên hiệp Công đoàn Thế giới (WFTU), Giám đốc Ban Công nhân ILO (ACTRAV), Thư ký khu vực của Tổng Công đoàn quốc tế (ITUC-AP) và trao đổi song phương với lãnh đạo của Hội đồng Công đoàn Úc (ACTU), Đại hội Công đoàn Singapore (SNTUC), Liên hiệp Công đoàn Lào (LFTU), Liên hiệp Công đoàn Belarus, Trung tâm Những người lao động Cuba (CTC), Tổng Công đoàn Thụy Điển (LO Sweden), Tổng Công hội Trung Quốc (ACFTU), Trung ương Công đoàn Mỹ (AFL-CIO).

Trong các ngày 15-16.6, đoàn công tác của Việt Nam sẽ dự đối thoại lao động với các đối tác của Thụy Sĩ. Chương trình làm việc của đoàn công tác sẽ kết thúc vào ngày 16.6.

Hoàng Thị Thanh (từ Geneva, Thuỵ Sĩ)
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.