Tăng ca để có lộ phí về quê ăn Tết

Minh Hương |

Được tăng ca vào thời điểm này, với chị Chu Thị Ngân - công nhân làm việc ở Khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội) là điều vô cùng may mắn. Bởi lẽ đồng lương công nhân có hạn, chị Ngân phải cật lực tăng ca để có lộ phí về quê.

"Nhiều công nhân cùng xóm trọ bị giảm giờ làm, không được làm thêm giờ, ảnh hưởng rất nhiều đến thu nhập. Tôi may mắn hơn vì vẫn được tăng ca, làm thêm vào cuối tuần" - chị Ngân nói.

Lương cơ bản của chị Ngân được 5,1 triệu đồng/tháng, lương của chồng chị làm công nhân cũng tương đương thì tiền nhà, tiền học của con, sinh hoạt phí đã chiếm gần hết.

Nếu không làm thêm giờ, gia đình chị Ngân sẽ rất khó xoay sở. Chị Ngân cho biết, tính cả tiền làm thêm liên tục, thu nhập của chị ở mức 9 triệu đồng/tháng.

Tháng 9 và tháng 10.2022, công ty ít việc, công nhân không được tăng ca, những tháng cuối năm, tranh thủ ngày nghỉ, chị Ngân đều đăng ký để làm thêm giờ. Vì với chị, đây là cách duy nhất tăng thêm thu nhập cho gia đình.

 
Đồng lương công nhân có hạn, công nhân phải cật lực tăng ca để có lộ phí về quê ăn Tết. Ảnh: Minh Hương.

Quê ở Nghệ An, Tết đến, nếu cả gia đình 4 người bắt xe về quê, chị Ngân phải chi gần 4 triệu đồng cho cả 2 chiều. "Số tiền này gần bằng một tháng lương cơ bản của tôi rồi" - chị Ngân nói.

Tết Nguyên đán năm 2022, chị Ngân chỉ gửi 2 con về quê ăn Tết, còn mình và chồng ở lại, chờ ra Tết đi làm. Năm nay, dù không dư dả được nhiều nhưng chị Ngân vẫn quyết tâm về quê. "Dù có đi làm 12 tiếng/ngày, tôi vẫn thấy vui vì Tết này có lộ phí về quê" - nữ công nhân cho hay.

Gần Tết, để có cuộc trò chuyện trọn vẹn với anh Hoàng Văn Thao (23 tuổi) - công nhân một công ty về thiết bị điện tử gần Khu công nghiệp Thăng Long (Hà Nội) rất khó. Vì thời gian này, anh Thao ở trên nhà máy nhiều hơn là phòng trọ.

Anh Thao cho biết - dịp Tết, công nhân thường tăng ca, "dù mệt nhưng có thêm tiền" - anh Thao thẳng thắn. Lương cơ bản chỉ 5,3 triệu đồng/tháng, anh Thao mong được tăng ca nhiều để có thêm tiền về quê ăn Tết. "Sống bằng lương cơ bản thôi làm sao đủ, làm thêm giờ tiền lương mới tăng lên hơn 8 triệu đồng/tháng" - nam công nhân cho hay.

Tăng ca hay còn được gọi theo cách khác là làm thêm giờ. Thời gian tăng ca là thời gian người lao động làm thêm giờ ngoài thời gian đã được quy định trong hợp đồng lao động. Theo quy định của pháp luật hiện hành, cụ thể tại Bộ luật Lao động năm 2019 thì mức lương tăng ca làm thêm giờ sẽ được áp dụng cho tất cả người lao động.

Theo Phó Giám đốc Công ty Luật TNHH YouMe Vũ Thuỳ Trang (Đoàn LS TP. Hà Nội) - quy định tiền lương làm thêm giờ được quy định cụ thể tại Điều 98 Bộ luật Lao động 2019.

Mức lương làm thêm giờ sẽ được tính như sau - đối với ngày thường, tiền lương sẽ được tính ít nhất bằng 150% đơn giá tiền lương theo công việc đang làm.

Đối với ngày nghỉ hàng tuần, tiền lương sẽ được tính ít nhất bằng 200% đơn giá tiền lương theo công việc đang làm.

Đối với ngày nghỉ lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương, tiền lương sẽ được tính ít nhất bằng 300% đơn giá tiền lương theo công việc đang làm.

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Tiết lộ tài khoản của công nhân dịp cuối năm

LƯƠNG HẠNH - QUẾ CHI |

Tết Nguyên đán 2023 cận kề, trong tài khoản ngân hàng của công nhân Khu công nghiệp Yên Phong (Yên Phong, Bắc Ninh), người may mắn còn được vài triệu đồng, người nhiều nỗi lo thì chỉ còn đủ số dư để duy trì thẻ.

Không tăng ca dịp Tết, có được trả lương?

nguyễn thuý |

Bạn đọc có email tramhongxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, tôi đi làm trong dịp Tết Nguyên đán 2023 thì sẽ được trả lương như thế nào? Nếu tôi không đồng ý tăng ca dịp Tết thì có được trả lương không?

Năm 2022, chúng tôi không tiết kiệm được đồng nào!

Phương Minh |

Đó là chia sẻ của chị Lương Thị Hồng - quê ở Phú Thọ, công nhân Công ty TNHH Endo Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội).

Từ ngày 18.3, đăng kiểm có thêm 30 kiểm định viên Bộ Quốc phòng hỗ trợ

HỮU CHÁNH |

Từ ngày 18.3, ngành Đăng kiểm sẽ có thêm 30 cán bộ, chiến sĩ Bộ Quốc phòng hỗ trợ kiểm định xe cơ giới.

Đề nghị xử lý tình trạng yêu cầu người dân làm giấy xác nhận cư trú

PHẠM ĐÔNG |

Theo Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình, tình trạng yêu cầu người dân xuất trình các loại giấy tờ chứng minh thông tin về nơi cư trú… vẫn còn, và vấn đề này cần sớm được giải quyết.

Rà soát 18 công ty liên quan đến đường dây mua bán hóa đơn nghìn tỉ

Mai Chi |

Cục Thuế TP.Hải Phòng vừa có văn bản hỏa tốc, yêu cầu các doanh nghiệp trên địa bàn sử dụng hoá đơn GTGT của 18 doanh nghiệp “ma” do Trương Xuân Đước - “trùm” hoá đơn mới bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giam, khởi tố.

Bệnh viện Việt Đức mổ phiên trở lại sau 2 tuần tạm dừng do thiếu hóa chất

Thùy Linh |

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã mổ phiên trở lại sau 2 tuần phải tạm dừng mổ phiên, chỉ mổ cấp cứu do thiếu hóa chất, vật tư y tế.

Lý do nhiều học sinh lớp 12 không có nguyện vọng vào đại học

Thu Trang |

Tại nhiều trường THPT, qua khảo sát cho thấy nguyện vọng của đa số học sinh chỉ là thi đỗ tốt nghiệp vì đã có dự định đi xuất khẩu lao động hoặc đi du học.

Tiết lộ tài khoản của công nhân dịp cuối năm

LƯƠNG HẠNH - QUẾ CHI |

Tết Nguyên đán 2023 cận kề, trong tài khoản ngân hàng của công nhân Khu công nghiệp Yên Phong (Yên Phong, Bắc Ninh), người may mắn còn được vài triệu đồng, người nhiều nỗi lo thì chỉ còn đủ số dư để duy trì thẻ.

Không tăng ca dịp Tết, có được trả lương?

nguyễn thuý |

Bạn đọc có email tramhongxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, tôi đi làm trong dịp Tết Nguyên đán 2023 thì sẽ được trả lương như thế nào? Nếu tôi không đồng ý tăng ca dịp Tết thì có được trả lương không?

Năm 2022, chúng tôi không tiết kiệm được đồng nào!

Phương Minh |

Đó là chia sẻ của chị Lương Thị Hồng - quê ở Phú Thọ, công nhân Công ty TNHH Endo Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội).