Cuộc thi bút ký, phóng sự về công nhân, công đoàn và người lao động Hà Tĩnh:

Tâm sự của công nhân trên những công trường trọng điểm quốc gia

Hà An |

Tại Hà Tĩnh, hiện có 2 dự án trọng điểm Quốc gia đang thi công là Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 và Dự án đường dây 500kV mạch 3. Để thực hiện 2 dự án này, hàng ngày có hàng nghìn công nhân lao động chăm chỉ, miệt mài, phơi mình trên công trường với bao khó khăn, nhọc nhằn và cả hiểm nguy.

Đẫm mồ hôi chống chọi nắng nóng

Mới 9 giờ sáng mà nắng hè ở Hà Tĩnh đã rất khó chịu đến muốn cáu gắt. Trên công trường cao tốc Bắc - Nam đoạn Bãi Vọt - Hàm Nghi ở hạng mục thi công cầu vượt cao tốc nối Quốc lộ 281 tại xã Kim Song Trường, huyện Can Lộc, hàng chục công nhân vẫn đang miệt mài thi công hàn xì, trát vữa mặt cầu.

“Nắng nóng khiếp quá. Vì cuộc sống mưu sinh nên chúng tôi phải cố gắng thôi chứ biết làm sao được. Chỉ mong có đủ sức khỏe để bám trụ hàng ngày, chứ ốm nghỉ ngày nào là mất thu nhập ngày đó” - công nhân Võ Văn Tình (49 tuổi, quê ở huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) chia sẻ.

Anh Tình là công nhân thời vụ của Công ty Cổ phần Vinaconex - một trong những nhà thầu thi công cao tốc Bắc - Nam đoạn Bãi Vọt - Hàm Nghi. Mỗi ngày làm việc, anh Tình được công ty trả công 350 nghìn đồng.

Công nhân Tình vừa thi công vừa tâm sự về công việc vất vả trên công trường. Ảnh: Hà An.
Công nhân Tình vừa thi công vừa tâm sự về công việc vất vả trên công trường. Ảnh: Hà An

“Thi công trên công trường vất vả mà sao thù lao thấp vậy?”, tôi hỏi. Anh Tình chưa kịp trả lời thì anh Lê Đức Dũng - cán bộ kĩ thuật công trường của Công ty Cổ phần Vinaconex - đã nhanh miệng hơn, “phụ thuộc vào tay nghề anh ạ”.

Mỗi ngày, anh Tình lao động 8 tiếng, nắng nóng thì làm sớm để nghỉ sớm, từ 6h - 10h, buổi chiều làm muộn, nghỉ muộn, từ 14h30 - 18h30.

Trên công trường cao tốc Bắc - Nam đoạn Bãi Vọt - Hàm Nghi ở hạng mục thi công cầu vượt cao tốc tại xã Lưu Vĩnh Sơn (huyện Thạch Hà), công nhân Phạm Văn Tuân (42 tuổi, quê ở tỉnh Nam Định) chia sẻ, anh là công nhân của Công ty Hải Minh thi công cho nhà thầu Tổng Công ty 319 Bộ Quốc Phòng.

Mỗi ngày làm việc 8 tiếng trên công trường, anh Tuân được công ty trả công 450 nghìn đồng. Công việc của anh là cắt, uốn sắt. Đây là công việc đòi hỏi phải tỉ mỉ, chính xác và phải có kinh nghiệm.

“Vào miền Trung này thi công, nắng nóng khiếp quá. Phải có sức khỏe tốt mới bám trụ được nếu không thì ốm ra” - anh Tuân tâm sự.

Anh Tuân (bên trái) đang thi công cắt, uốn sắt. Ảnh: Hà An.
Anh Tuân (bên trái) đang thi công cắt, uốn sắt. Ảnh: Hà An

So với Dự án cao tốc Bắc - Nam thì trên công trường Dự án đường dây điện 500kV mạch 3 mới thật sự khó khăn, vất vả, khốc liệt hơn nhiều vì ngoài địa hình thi công chủ yếu trên đồi núi nguy hiểm còn áp lực tiến độ rất ghê gớm.

Anh Bùi Huy Hoàng (37 tuổi, quê ở tỉnh Hòa Bình) là một trong 17 công nhân thi công dựng cột điện số 175, là cột điện cao nhất trong các cột điện thuộc đường dây 500kV mạch 3 ở Hà Tĩnh với chiều cao 145m. Đây là cột điện nằm trên đồi thuộc địa bàn xã Cẩm Thạch (huyện Cẩm Xuyên) giáp ranh với xã Cẩm Mỹ để tải dây vượt qua lòng hồ Bộc Nguyên.

Anh Hoàng kể, anh cũng như nhiều anh em thi công dựng cột số 175 đều là người dân tộc Mường, quê ở tỉnh Hòa Bình, là công nhân hợp đồng thời vụ của Công ty Cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà. Mỗi ngày làm việc trên công trường, các anh được trả công 700 nghìn đồng, ngày nào không làm việc thì không có tiền công.

“Mức thu nhập đó thì tôi cũng hài lòng rồi. Tuy nhiên, điều đáng sợ ở đây nắng nóng gay gắt và áp lực tiến độ quá khủng khiếp. Đã vào thi công được hơn 2 tháng nay nhưng hầu hết anh em chúng tôi chưa được về thăm nhà. Muốn xin nghỉ về cũng rất khó vì áp lực tiến độ, công ty không muốn cho về” - anh Hoàng chia sẻ.

Công nhân Hoàng thi công lắp dựng cột điện 500kV mạch 3 ở Hà Tĩnh. Ảnh: Hà An.
Công nhân Hoàng thi công lắp dựng cột điện 500kV mạch 3 ở Hà Tĩnh. Ảnh: Hà An
Công nhân đu dây tời lên thi công cột điện số 175 thuộc dự án 500kV mạch 3 ở Hà Tĩnh rất nguy hiểm. Ảnh: Hà An.
Công nhân đu dây tời lên thi công cột điện số 175 thuộc dự án 500kV mạch 3 ở Hà Tĩnh. Ảnh: Hà An

Nắng nóng vất vả nhưng với anh Hoàng và nhóm công nhân thi công dựng cột thì đáng sợ hơn là khi họ trèo trên cột điện cao, thân cột điện bằng kim loại hấp thụ nhiệt khiến cơ thể khi chạm vào là bỏng rát. Dù đã mặc áo đồ bảo hộ cũng rất nóng, khó chịu khi cơ thể tiếp xúc hàng ngày với nhiệt độ cao trên thân cột điện tỏa ra.

Công nhân vất vả, nguy hiểm khi thi công dựng cột điện 500kV mạch 3. Ảnh: Hà An.
Công nhân thi công dựng cột điện 500kV mạch 3. Ảnh: Hà An

Áp lực tiến độ nên mỗi ngày trên công trường, các công nhân thi công đường dây 500kV mạch 3 bắt đầu làm việc từ 6h sáng, đến 11h30 mới nghỉ, buổi chiều từ 13h30 đến khi tắt hẳn mặt trời, nhá nhem tối mới kết thúc một ngày làm việc.

Những thương vong đáng tiếc

Trên công trường cao tốc Bắc - Nam đoạn Bãi Vọt - Hàm Nghi thuộc xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, vào chiều 23.6 xảy ra vụ tai nạn lao động khi 2 nữ công nhân Nguyễn Thị An (36 tuổi) và chị Trần Thị Phương (cùng trú xã Quang Lộc, huyện Can Lộc) đang ghim vải địa kỹ thuật tại đáy đào nền đường thì xảy ra sạt lở, đất trên thành nền đường vùi lấp. Hậu quả, chị An tử vong, chị Phương bị thương phải nhập viện điều trị.

Ông Phạm Thế Công - Giám đốc Ban Điều hành gói thầu 11 - XL đoạn Bãi Vọt - Hàm Nghi của Công ty Cổ phần Vinaconex - thông tin, chị An và chị Phương là công nhân thời vụ được Công ty TNHH Hoàng Gia (tỉnh Thanh Hóa) liên hệ, đưa đến công trường làm việc được hơn một tháng nay cho nhà thầu Công ty Cổ phần Vinaconex.

“Họ là công nhân thời vụ, tranh thủ lúc nông nhàn sau mùa thu hoạch, gieo cấy xong đi làm các công việc lặt vặt trên công trường như dọn vệ sinh, ghim bạt, tát khô nước trên mặt đường sau mưa, phát quang cây cối... Mỗi ngày, họ được trả công hơn 300 nghìn đồng, công việc không liên tục mà khi nào có việc mới gọi đi làm. Tai nạn xảy ra thật đáng tiếc, chúng tôi cũng rất xót xa” - ông Công tâm sự.

Hiện trường vụ tai nạn lao động khiến 2 nữ công nhân thương vong ở công trường cao tốc đoạn qua xã Xuân Lộc. Ảnh: Hà An.
Hiện trường vụ tai nạn lao động khiến 2 nữ công nhân thương vong ở công trường cao tốc đoạn qua xã Xuân Lộc. Ảnh: Hà An

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, đơn vị thi công đã đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các nạn nhân để phần nào an ủi mất mát đó.

Nghiêm trọng hơn là vụ sạt lở vùi lấp một lán trại của công nhân trên công trường thi công móng cột điện số 28 thuộc Dự án 500kV mạch 3 vào chiều 6.5 ở phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh khi 18 công nhân của Công ty Hồng Hoan (địa chỉ ở phường Kỳ Liên) đang trú mưa bên trong. Hậu quả, làm 3 người chết, 4 người bị thương phải nhập viện điều trị, 11 người may mắn kịp thoát ra ngoài.

Lực lượng cứu hộ đưa nạn nhân ra ngoài trong vụ sạt lở vùi lấp lán công nhân công trường 500kV mạch 3 ở phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh. Ảnh: Hà An.
Lực lượng cứu hộ đưa nạn nhân ra ngoài trong vụ sạt lở vùi lấp lán công nhân công trường 500kV mạch 3 ở phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh. Ảnh: Hà An

Là một trong 4 công nhân bị thương nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh sau vụ sạt lở, anh Hoàng Đức Thắng (SN 1983, trú xã Tân Sơn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) tâm sự, các anh là lao động thời vụ nên không ký hợp đồng lao động vì dự kiến chỉ thi công trong thời gian chưa đầy một tháng là xong móng cột. Khi họ mới vào thi công được vài ngày đã xảy ra sạt lở khiến 7 người thương vong.

Ít ngày điều trị đã ra viện, tôi hỏi có định trở lại công trường làm việc nữa không?, công nhân Hoàng Đức Thắng nói: “Vừa rồi là đen đủi do thiên tai sạt lở lán trú ẩn chứ tại công trường thì không sao, công ty cũng đã trao đổi. Sắp tới, tôi vẫn sẵn sàng trở lại công trường làm việc. Ngoài tôi thì 11 công nhân thoát nạn trong vụ sạt lở đó cũng trao đổi với nhau và thống nhất vẫn sẽ trở lại công trường làm việc”.

Siết an toàn lao động

Sau vụ sạt lở vùi lấp lán trại của công nhân ở phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh làm 3 người chết, 4 người bị thương, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả, kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các nạn nhân.

Thủ tướng cũng yêu cầu chính quyền địa phương, ngành chức năng và chủ đầu tư các công trình, dự án khẩn trương tổ chức rà soát, kiểm tra, kiên quyết không cho phép làm các lán trại, nhà tạm tại những khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở cao; rà soát, thực hiện thi công đảm bảo an toàn lao động, không để tiềm ẩn nguy hiểm đến tính mạng của công nhân và người dân.

Ông Nguyễn Minh Dũng - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và ông Nguyễn Văn Danh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh trao quà cho công nhân bị thương trong vụ sạt lở lán trại ở phường Kỳ Liên điều trị ở Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh. Ảnh: Hà An.
Ông Nguyễn Minh Dũng - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và ông Nguyễn Văn Danh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh - động viên, thăm hỏi công nhân bị thương trong vụ sạt lở lán trại ở phường Kỳ Liên. Ảnh: Hà An

Mới đây, một ngày sau vụ tai nạn lao động trên công trường cao tốc Bắc - Nam ở xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc làm 2 nữ công nhân thương vong, Ban Quản lý Dự án Thăng Long (Bộ Giao thông Vận tải) đã có công điện về việc đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường trên công trường đoạn Bãi Vọt - Hàm Nghi và đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng.

Những ngày sau công điện, ghi nhận trên công trường thi công cao tốc Bắc - Nam của các nhà thầu Vinaconex, Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường, Tổng Công ty 319 Bộ Quốc phòng, các đơn vị đã chấp hành tốt hơn vấn đề an toàn lao động, bảo hộ lao động cho công nhân, vệ sinh môi trường, tưới nước chống bụi...

Máy móc thi công cao tốc Bắc - Nam đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng. Ảnh: Hà An.
Máy móc thi công cao tốc Bắc - Nam đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng. Ảnh: Hà An

Mong rằng, việc đảm bảo an toàn lao động được các nhà thầu nghiêm túc triển khai trong lâu dài, suốt quá trình thi công đến khi hoàn thành dự án chứ không phải đối phó những ngày đầu sau công điện siết chặt. Ngoài ra, chính những công nhân trên công trường cũng phải tự ý thức chấp hành nghiêm việc mặc đầy đủ bảo hộ lao động, thi công đúng biện pháp đảm bảo an toàn, tránh làm tắt, làm ẩu.

Rời công trường cao tốc Bắc - Nam, tôi vẫn nhớ như in câu nói của công nhân Phạm Văn Tuân (42 tuổi, quê ở tỉnh Nam Định) khi thi công cắt, uốn sắt trên công trình thi công cầu vượt cao tốc ở xã Lưu Vĩnh Sơn: “Tính mạng của mình là trên hết. Phải thật sự an toàn tôi mới làm, thấy chưa an toàn, kiên quyết không làm”.

Hà An
TIN LIÊN QUAN

Sân chơi bổ ích cho công nhân lao động trong các khu nhà trọ

Thục Quyên |

Bắc Giang - Liên đoàn Lao động thị xã Việt Yên (tỉnh Bắc Giang) phối hợp với Thị đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên thị xã Việt Yên tổ chức liên hoan các câu lạc bộ (CLB) nhà trọ công nhân thị xã Việt Yên năm 2024.

Công nhân mong tiếp tục tăng lương cơ bản

Bảo Hân |

Theo Nghị định số 74/2024/NĐ-CP của Chính phủ, từ ngày 1.7.2024, lương tối thiểu vùng tăng 6%. Tại Bắc Giang, nhiều công ty đã trả lương cơ bản cho công nhân cao hơn lương tối thiểu vùng, nhưng công nhân, cán bộ công đoàn mong muốn lương cơ bản tiếp tục tăng hơn để cải thiện hơn nữa cuộc sống của công nhân.

Để đường đến trường của con công nhân lao động thêm hạnh phúc

Phương Linh |

Năm 2024, LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa kết nối với nhiều đơn vị, doanh nghiệp để cùng xây dựng các chương trình hỗ trợ nhà cho công nhân lao động, hỗ trợ con đoàn viên hiếu học đến trường.

Bệnh viện co kéo để tăng lương cho nhân viên từ ngày 1.7.2024

Lệ Hà |

Chính phủ đã ban hành Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, từ 1.7.2024, mức lương cơ sở là 2,34 triệu đồng/tháng thay cho mức 1,8 triệu đồng/tháng như hiện tại. Các cơ sở y tế cũng áp dụng nghị định này.

Bình luận viên Quang Huy: Tuyển Anh sẽ tấn công ồ ạt trước Thụy Sĩ

HOÀNG PHƯƠNG (ghi) |

Trận tứ kết giữa Tuyển Anh và Thụy Sĩ sẽ diễn ra lúc 23h ngày 6.7. Tuyển Anh đã gây thất vọng lớn vì lối chơi không thuyết phục, còn Thụy Sĩ lại chứng tỏ được năng lực mạnh sau trận đấu với Italy.

Người già miền núi phấn khởi nhận tin vui kép về lương hưu

Khánh Linh |

Không chỉ được nhận lương hưu sớm hơn định kỳ mà còn là kỳ đầu tiên hưởng lương theo chế độ tăng lương hưu mới, nhiều người già không giấu được niềm phấn khởi.

Thời tiết hôm nay 6.7: Miền Bắc ngày nắng nóng, chiều tối có nơi mưa to

NHÓM PV |

Thời tiết hôm nay 6.7, miền Bắc ngày nắng với nhiệt độ cao nhất khoảng 33 - 35 độ C; chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Miền Nam ngày nắng; chiều tối có mưa rào và dông rải rác.

Xe khách tông đuôi ôtô đầu kéo trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, phụ xe tử vong

Duy Tuấn |

Bình Thuận - Xe giường nằm tông đuôi ôtô đầu kéo lưu thông cùng chiều phía trước trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, khiến đầu xe bể nát. Phụ xe tử vong tại chỗ.

Sân chơi bổ ích cho công nhân lao động trong các khu nhà trọ

Thục Quyên |

Bắc Giang - Liên đoàn Lao động thị xã Việt Yên (tỉnh Bắc Giang) phối hợp với Thị đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên thị xã Việt Yên tổ chức liên hoan các câu lạc bộ (CLB) nhà trọ công nhân thị xã Việt Yên năm 2024.

Công nhân mong tiếp tục tăng lương cơ bản

Bảo Hân |

Theo Nghị định số 74/2024/NĐ-CP của Chính phủ, từ ngày 1.7.2024, lương tối thiểu vùng tăng 6%. Tại Bắc Giang, nhiều công ty đã trả lương cơ bản cho công nhân cao hơn lương tối thiểu vùng, nhưng công nhân, cán bộ công đoàn mong muốn lương cơ bản tiếp tục tăng hơn để cải thiện hơn nữa cuộc sống của công nhân.

Để đường đến trường của con công nhân lao động thêm hạnh phúc

Phương Linh |

Năm 2024, LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa kết nối với nhiều đơn vị, doanh nghiệp để cùng xây dựng các chương trình hỗ trợ nhà cho công nhân lao động, hỗ trợ con đoàn viên hiếu học đến trường.