Tai nạn lao động có xu hướng gia tăng cả về số vụ và mức độ nghiêm trọng

Xuân Trường |

Thông tin trên được Ban Quan hệ lao động (Tổng LĐLĐVN) cảnh báo tại Hội thảo “Vai trò của CĐ trong việc thúc đẩy, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện ATVSLĐ” do Tổng LĐLĐVN tổ chức ngày 5.5 tại Hà Nội. Ông Mai Đức Chính - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - chủ trì hội thảo.

Dự hội thảo có PGS. TS Nguyễn An Lương - nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN; GS. TS Lê Vân Trình - Chủ tịch Hội KHKT ATVSLĐVN; ông Đỗ Trần Hải - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Viện trưởng Viện Nghiên cứu KHKT Bảo hộ LĐ (Tổng LĐLĐVN); các chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ giảng dạy, cán bộ CĐ phụ trách và CB làm công tác ATVSLĐ đến từ Trường Đại học CĐ, LĐLĐ một số tỉnh, thành phố, CĐ ngành TƯ, CĐ TCty trực thuộc Tổng LĐLĐVN, Cục An toàn LĐ (Bộ LĐTBXH), Cục Quẩn lý môi trường y tế (Bộ Y tế)…

Công tác huấn luyện cho NLĐ về ATVSLĐ chưa đáp ứng yêu cầu

Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Mai Đức Chính nhấn mạnh: “ Tháng hành động về ATVSLĐ lần thứ I năm 2017 được phát động từ ngày 1- 31.5 tại Hà Nội với chủ đề “Thúc đẩy công tác huấn luyện ATVSLĐ để phòng ngừa các tai nạn LĐ và bệnh nghề nghiệp”. Tổng LĐLĐVN tổ chức Hội thảo “Vai trò của CĐ trong việc thúc đẩy, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện ATVSLĐ” nhằm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động của các chuyên gia, nhà khoa học, LĐLĐ địa phương, CĐ ngành TƯ và các cơ sở trong việc thúc đẩy nâng cao chất lượng công tác huấn luyện ATVSLĐ cho NLĐ”.

Ông Mai Đức Chính cho biết thêm, trong những năm qua, các quy định của pháp luật về ATVSLĐ ngày càng được hoàn thiện, năng lực quản lý của Nhà nước được nâng cao, vai trò của tổ chức CĐ ngày càng được tăng cường, người sử dụng LĐ và NLĐ đã có ý thức làm tốt công tác ATVSLĐ. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì điều kiện LĐ ở nhiều cơ sở vẫn chậm được cải thiện, công tác thông tin, tuyên truyền, huấn luyện, phổ biến luật pháp, kiến thức về ATVSLĐ chưa đúng với quy định, phong trào phát huy sáng kiến cải thiện điều kiện LĐ chưa được rộng khắp, nhất là công tác huấn luyện cho NLĐ về ATVSLĐ chưa đáp ứng yêu cầu… dẫn đến tai nạn LĐ, bệnh nghề nghiệp đang có xu hướng gia tăng cả về số vụ cũng như số người (theo thống kê chưa đầy đủ của Bộ LĐTBXH, trong năm 2016 cả nước đã xảy ra 7.981 vụ tai nạn LĐ làm 8.251 người bị nạn, trong đó có 799 vụ chết người và 862 người chết). Điều đó càng đòi hỏi nâng cao vai trò của tổ chức CĐ trong việc thúc đẩy, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện ATVSLĐ.

GS.TS Lê Vân Trình - Chủ tịch Hội KHKT ATVSLĐVN - phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Xuân Trường

Cần nâng cao vai trò của công đoàn

Trao đổi về vấn đề ATVSLĐ, GS.TS Lê Vân Trình cho rằng: “Luật ATVSLĐ cho phép NLĐ được từ chối làm việc khi thấy DN, đơn vị không đảm bảo môi trường, điều kiện LĐ an toàn. Tuy nhiên, tôi chưa thấy NLĐ nào từ chối làm việc trong môi trường, điều kiện LĐ không an toàn. Điều đó cho thấy, họ không biết thế nào là môi trường, điều kiện LĐ không an toàn và nếu có biết thì cũng không dám từ chối vì sợ người sử dụng LĐ đuổi việc”.

Tại hội thảo, ông Đặng Văn Khánh - Trưởng phòng Bảo hộ LĐ, Ban Quan hệ lao động (Tổng LĐLĐVN) cảnh báo, mặc dù các quy định của pháp luật về ATVSLĐ ngày càng được hoàn thiện, năng lực quản lý nhà nước về ATVSLĐ ngày càng được nâng cao, nhiều DN - NSDLĐ, NLĐ đã có ý thức làm tốt công tác ATVSLĐ, sự tham gia tích cực, chủ động của tổ chức CĐ...; tuy nhiên, tình hình TNLĐ xảy ra hàng năm đang ngày càng có xu hướng gia tăng cả về số vụ cũng như mức độ nghiêm trọng.

Theo ông Khánh, trong 10 năm qua, các cấp CĐ đã chủ động phối hợp với cơ quan chức năng, chuyên môn tổ chức gần 100.000 cuộc (lớp) tập huấn, huấn luyện về ATVSLĐ cho gần 6.500.000 người sử dụng LĐ, NLĐ và CBCĐ.

Tại hội thảo, nhiều đại biểu cho rằng, cần đẩy mạnh hơn nữa vai trò của CĐ trong việc thúc đẩy, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện ATVSLĐ. Có như thế mới góp phần ngăn ngừa, làm giảm số vụ TNLĐ và BNN.

Theo thống kê được công bố, nếu như ở giai đoạn 1995 - 2005, trung bình có 2.600 vụ TNLĐ/năm, số người chết do TNLĐ 260 người/năm thì đến giai đoạn 2006 - 2016 đã tăng lên với trung bình 6.000 vụ TNLĐ/năm, số người chết do TNLĐ là 600 người/năm; thiệt hại về tài sản và kinh phí điều trị, bồi thường, trợ cấp cho NLĐ bị TNLĐ ước 200 tỉ đồng/năm; số ngày công nghỉ vì TNLĐ khoảng 100.000 ngày/năm (đây cũng chỉ là con số TNLĐ thống kê được từ khoảng 5 - 7% số DN có báo cáo hàng năm, còn lại trên 90% số DN không báo cáo cũng như chưa thống kê được số vụ TNLĐ xảy ra ở khu vực không có quan hệ lao động); đó là chưa kể số NLĐ bị mắc bệnh nghề nghiệp thuộc danh mục 34 bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm tích lũy đến nay đã có trên 30.000 trường hợp.

 

Xuân Trường
TIN LIÊN QUAN

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Mai Đức Chính: Sức khoẻ người lao động là quan trọng nhất

ĐẶNG TIẾN |

Nhân Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) lần thứ nhất 2017, chiều 4.5, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Mai Đức Chính và Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.Hà Nội Lê Đình Hùng cùng đoàn công tác đã thăm hỏi, tặng quà một số CNLĐ bị tai nạn lao động (TNLĐ) trên địa bàn Hà Nội.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Mai Đức Chính thăm công nhân bị tai nạn lao động

Đặng Tiến |

Nhân Tháng hành động về ATVSLĐ lần thứ nhất 2017, chiều 4.5 Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Mai Đức Chính và Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.Hà Nội Lê Đình Hùng cùng đoàn công tác đã thăm hỏi, tặng quà một CNLĐ bị TNLĐ trên địa bàn Hà Nội.

Những tác giả “Tự hào Trí tuệ Lao động Việt Nam” được Tổng LĐLĐVN tặng bằng khen

P.V |

Các cá nhân và nhóm tác giả có sản phẩm nằm trong top 10 sản phẩm “Tự hào Trí tuệ lao động Việt Nam” lần thứ II - năm 2017 được tặng bằng khen của BCH Tổng LĐLĐVN gồm:

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Mai Đức Chính: Sức khoẻ người lao động là quan trọng nhất

ĐẶNG TIẾN |

Nhân Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) lần thứ nhất 2017, chiều 4.5, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Mai Đức Chính và Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.Hà Nội Lê Đình Hùng cùng đoàn công tác đã thăm hỏi, tặng quà một số CNLĐ bị tai nạn lao động (TNLĐ) trên địa bàn Hà Nội.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Mai Đức Chính thăm công nhân bị tai nạn lao động

Đặng Tiến |

Nhân Tháng hành động về ATVSLĐ lần thứ nhất 2017, chiều 4.5 Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Mai Đức Chính và Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.Hà Nội Lê Đình Hùng cùng đoàn công tác đã thăm hỏi, tặng quà một CNLĐ bị TNLĐ trên địa bàn Hà Nội.

Những tác giả “Tự hào Trí tuệ Lao động Việt Nam” được Tổng LĐLĐVN tặng bằng khen

P.V |

Các cá nhân và nhóm tác giả có sản phẩm nằm trong top 10 sản phẩm “Tự hào Trí tuệ lao động Việt Nam” lần thứ II - năm 2017 được tặng bằng khen của BCH Tổng LĐLĐVN gồm: