Sức lan tỏa từ Giải thưởng “Gương mặt của năm”

Bảo Hân |

Ngay năm đầu tiên triển khai, Giải thưởng “Gương mặt của năm” do Công đoàn Viên chức Việt Nam (CĐVCVN) tổ chức đã được đón nhận rộng rãi, từ đó khích lệ tinh thần đổi mới, sáng tạo trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc CĐVCVN.

Gương công chức, viên chức tận tụy, sáng tạo

Một trong những “Gương mặt của năm” được vinh danh lần đầu tiên trong năm nay là đồng chí Phạm Gia Túc - Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Từ khi đảm nhận nhiệm vụ Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương, đồng chí đã có nhiều tìm tòi, nghiên cứu, đề xuất với tập thể lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương để ngành thực hiện tốt nhiệm vụ mà Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương giao phó. Đồng chí đã lập nhiều thành tích xuất sắc trong công tác nội chính, đặc biệt là công tác phòng chống tham nhũng. Đồng chí cũng luôn gần gũi, chia sẻ với đoàn viên, thường xuyên quan tâm, bảo vệ quyền lợi đoàn viên CĐ.

Đồng chí Vũ Đăng Minh - Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy, Chánh Văn phòng, Chủ tịch CĐ Bộ Nội vụ - cũng là một trong những gương mặt được đề xuất. Đồng chí đã phối hợp với các vụ chức năng để làm tốt công tác phục vụ lãnh đạo bộ. Đặc biệt, trong năm 2019, Bộ Nội vụ phải tham mưu với Đảng, Quốc hội, Chính phủ nhiều nội dung liên quan đến hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính, hoàn thiện bộ máy. Bên cạnh đó, đồng chí còn quản lý và vận hành tốt hoạt động văn thư, lưu trữ trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và đẩy mạnh cải cách hành chính của bộ, ngành Nội vụ.

Nhận giải thưởng từ tay đồng chí Chủ tịch CĐVCVN Ngọ Duy Hiểu, đồng chí Nguyễn Phương Thủy - Vụ trưởng Vụ Pháp luật, Văn Phòng Quốc hội bày tỏ niềm vinh dự và xúc động chia sẻ: “Đây là sự ghi nhận và đánh giá của tập thể công chức Văn phòng Quốc hội, của CĐVCVN đối với những cố gắng của cá nhân tôi cũng đồng thời là sự ghi nhận, biểu dương của các cấp lãnh đạo đối với nỗ lực của cán bộ, công chức thuộc bộ máy tham mưu, giúp việc của Quốc hội nói chung. Đây chắc chắn sẽ là động lực để tôi và nhiều cán bộ công chức quyết tâm, phấn đấu hơn nữa trong công tác nhằm đạt nhiều kết quả, thành tích phục vụ công cuộc đổi mới, phát triển đất nước”.

Giải thưởng danh giá, có sức khích lệ lớn

Các tiêu chí để xác định “Gương mặt của năm” được quy định rất chặt chẽ và cụ thể trong Quy chế ban hành kèm theo giải thưởng nhằm tìm ra những gương mặt thực sự xứng đáng để tôn vinh. Đến nay, đã có 53 gương mặt được đề xuất. Hội đồng xét chọn quyết định lựa chọn đợt 1 được 44 gương mặt để trao giải thưởng, trong đó có 1 gương mặt cấp thứ trưởng, 18 gương mặt là lãnh đạo cấp vụ, 6 gương mặt là người không có chức vụ quản lý hoặc lãnh đạo cấp phòng, 19 gương mặt là cán bộ CĐ.

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch CĐVCVN - cho biết: “Giải thưởng nhằm góp phần tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua; đổi mới công tác khen thưởng, hướng tới thực chất, kịp thời, đúng đối tượng; đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa lãnh đạo các cơ quan, đơn vị với tổ chức CĐ trong việc phát động, tổ chức thực hiện và đánh giá kết quả các phong trào thi đua; thực hiện có hiệu quả việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. CĐVCVN sẽ tiếp tục triển khai giải thưởng này trong những năm tiếp theo để tạo một phong trào thi đua rộng lớn, mang lại hiệu quả thiết thực trong khối cơ quan hành chính, nhà nước”.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.