Sơn La: Kỹ thuật viên, đoàn viên Bệnh viện Bắc Yên hiến máu cứu sản phụ đẻ tại nhà

Lường Thị Chuyển |

Nghe báo cáo về ca đẻ khó, thai đôi do sản phụ đẻ ở nhà đang nguy kịch, Bệnh viện huyện Bắc Yên đã cử đoàn công tác xuống tận nơi để cấp cứu và còn hiến máu cứu sản phụ.

Công đoàn (CĐ) ngành Y tế tỉnh Sơn La ngày 4.12 cho biết, vào lúc 6h30 ngày 28.11, nhận được tin báo qua điện thoại của Trạm Y tế xã Hồng Ngài (huyện Bắc Yên) báo cáo về ca đẻ khó, thai đôi do sản phụ đẻ ở nhà đang nguy kịch, Bệnh viện huyện Bắc Yên đã cử đoàn công tác gồm một số cán bộ, y sỹ, bác sỹ xuống đến cấp cứu cho sản phụ Lầu Thị Chà (sinh năm 1990) cư trú tại Bản Suối Háo, xã Hồng Ngài. Kỹ thuật viên Bệnh viện Bắc Yên (tỉnh Sơn La) Đinh Văn Sơn đã hiến máu để cứu sản phụ. 

Biết được, quãng đường từ xã đến bệnh viện huyện cách xa 16km, đường sá đi lại khó khăn, thời gian vận chuyển bệnh nhân sẽ khá lâu do ôtô không thể đến được tận nơi. Bệnh viện Bắc Yên đã đề nghị người nhà khênh bệnh nhân di chuyển đến nơi xe có thể tiếp cận được, đồng thời cho y bác sỹ và xe cấp cứu đi đón. Đến 7 giờ 30 ngày 28.11, đoàn đã tiếp cận được sản phụ trong tình trạng bất tỉnh, chảy nhiều máu.

Theo lời kể của người nhà, chị Chà sinh ở nhà được một cháu gái  nhưng bé đã tử vong ngay sau đẻ, còn một thai nhi không sổ được, chảy nhiều máu và ngất lịm đi thì gia đình mới đi báo trạm Y tế xã.

Tại bệnh viện huyện, sản phụ được đội ngũ y, bác sỹ khẩn trương hồi sức, hội chẩn và quyết định mổ cấp cứu do ngôi ngang sa chi trên, thể trạng mất máu nặng. Cái khó là, nếu không có máu tiếp sức khi mổ thì chị Chà khó có thể qua khỏi, trong khi Bệnh viện Bắc Yên lại không có nhóm máu cùng nhóm máu của chị Chà.

Trước tình hình ấy, BCH CĐ Bệnh viện Bắc Yên đã khẩn trương vận động, kêu gọi đoàn viên, người lao động hiến máu cứu người  bệnh. Kỹ thuật viên, đoàn viên CĐ Đinh Văn Sơn (Khoa Xét nghiệm) đã cho máu để cùng ca mổ tiến hành phẫu thuật.

Sau hơn hai giờ đồng hồ mổ và hồi sức tích cực, kíp mổ do bác sỹ chuyên khoa I Nguyễn Thị Lan mổ chính đã thành công, giúp sản phụ dần qua cơn nguy kịch và hồi phục dần sức khỏe.

Giám đốc Bệnh viện Bắc Yên đã quyết định khen thưởng cho kíp mổ 1 triệu đồng và mỗi cá nhân 500.000 đồng; CĐ và lãnh đạo bệnh viện ghi nhận, tuyên dương và ghi sổ vàng Kỹ thuật viên Đinh Văn Sơn đã kịp thời hiến máu, cứu người. 

Lường Thị Chuyển
TIN LIÊN QUAN

Tiếp tục “siết” công tác xuất khẩu lao động

QUỲNH CHI |

Bộ LĐTBXH đã hoàn thiện dự thảo nghị định quy định hướng dẫn chi tiết thực thi Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, hiện đang lấy ý kiến các bộ ngành có liên quan để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ. Đây là nỗ lực nhằm cụ thể hóa luật và tiếp tục “siết” công tác xuất khẩu lao động (XKLĐ) vốn nhiều tồn tại thời gian qua.

Nhiều vấn đề “nóng” được thảo luận vì quyền lợi người lao động

PHI LONG - ÁNH DƯƠNG |

Khối thi đua CĐ các đơn vị Trung ương tại Quảng Bình vừa tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Đà Nẵng: Thanh toán lương nhân viên xe buýt sau phản ứng tập thể

T.T |

Ngay sau khi hàng trăm tài xế, nhân viên xét buýt ngừng việc với lý do đơn vị quản lý trả lương không đúng theo thời hạn, đoàn liên ngành do UBND TP. Đà Nẵng đã thành lập và yêu cầu chi trả lương cho người lao động theo đúng quy định.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tiếp tục “siết” công tác xuất khẩu lao động

QUỲNH CHI |

Bộ LĐTBXH đã hoàn thiện dự thảo nghị định quy định hướng dẫn chi tiết thực thi Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, hiện đang lấy ý kiến các bộ ngành có liên quan để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ. Đây là nỗ lực nhằm cụ thể hóa luật và tiếp tục “siết” công tác xuất khẩu lao động (XKLĐ) vốn nhiều tồn tại thời gian qua.

Nhiều vấn đề “nóng” được thảo luận vì quyền lợi người lao động

PHI LONG - ÁNH DƯƠNG |

Khối thi đua CĐ các đơn vị Trung ương tại Quảng Bình vừa tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Đà Nẵng: Thanh toán lương nhân viên xe buýt sau phản ứng tập thể

T.T |

Ngay sau khi hàng trăm tài xế, nhân viên xét buýt ngừng việc với lý do đơn vị quản lý trả lương không đúng theo thời hạn, đoàn liên ngành do UBND TP. Đà Nẵng đã thành lập và yêu cầu chi trả lương cho người lao động theo đúng quy định.