Sơ khảo Hội thi “Văn hóa công sở” quận Tây Hồ năm 2017: Nhiều tiết mục đặc sắc

Xuân Trường |

Ngày 11.11, LĐLĐ quận Tây Hồ (TP. Hà Nội) phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Tây Hồ tổ chức Sơ khảo Hội thi “Văn hóa công sở” quận Tây Hồ năm 2017 với sự tham dự của các thí sinh đến từ 26 đơn vị (gồm 14 CĐ trường, 10 CĐ cơ quan hành chính sự nghiệp và 2 CĐ Cty) trong quận.

Đến dự Lễ khai mạc Sơ khảo Hội thi “Văn hóa công sở” quận Tây Hồ năm 2017 có đại diện lãnh đạo Quận ủy, UBND quận Tây Hồ; Ban Tuyên giáo LĐLĐ TP. Hà Nội; lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo CĐCS và đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CC, VC, NLĐ) các đơn vị có thí sinh dự thi.

Ông Nguyễn Văn Vinh - Chủ tịch LĐLĐ quận Tây Hồ cho biết, Hội thi “Văn hóa công sở” quận Tây Hồ năm 2017 được tổ chức với mục đích tuyên truyền, khích lệ cán bộ, CC, VC, NLĐ trong quận thực hiện tốt chỉ đạo của TP. Hà Nội và quận Tây Hồ về “Năm kỷ cương hành chính” 2017, thực hiện tốt quy tắc ứng xử nơi công cộng; đặc biệt là xây dựng “Văn hóa công sở”; góp phần xây dựng quận cũng như TP. Hà Nội văn minh, hiện đại; giữ gìn và phát triển truyền thống văn hóa tốt đẹp của Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Tiết mục “Ông già cõng vợ đi xem hội” của CĐ Trường Mầm non Đoàn Thị Điểm. Ảnh: Xuân Trường
Tiết mục “Ông già cõng vợ đi xem hội” của CĐ Trường Mầm non Đoàn Thị Điểm. Ảnh: Xuân Trường

Tại Sơ khảo Hội thi, các thí sinh của 26 đội đã tham gia hai phần thi thời trang và năng khiếu. Dự kiến 12 đội xuất sắc sẽ lọt vào Chung khảo Hội thi được tổ chức trong tháng 12 tới.

Tiết mục Chèo cổ “Con nhện giăng mùng” của CĐ Trường Mầm non Phú Thượng. Ảnh: Xuân Trường
Tiết mục Chèo cổ “Con nhện giăng mùng” của CĐ Trường Mầm non Phú Thượng. Ảnh: Xuân Trường

Theo nhận xét của ông Nguyễn Văn Vinh và một số cổ động viên, Hội thi Sơ khảo diễn ra khá hấp dẫn, các tiết mục đều chuyển tải được mục đích và những nội dung ban tổ chức đã đề ra; trong đó nhấn mạnh đến ý thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, CC, VC, NLĐ trong việc xây dựng văn hóa công sở, nêu cao tinh thần phục vụ nhân đân với thái độ thân thiện, văn minh… Nhiều tiết mục dự thi đã chinh phục được người xem bởi sự thể hiện tươi mới, hấp dẫn do có sự đầu tư tốt…

Tiết mục múa “Âm vang Trống đồng - Cánh Lạc Hồng bay” của CĐ Trường Mầm non Xuân La. Ảnh: Xuân Trường
Tiết mục múa “Âm vang Trống đồng - Cánh Lạc Hồng bay” của CĐ Trường Mầm non Xuân La. Ảnh: Xuân Trường
Xuân Trường
TIN LIÊN QUAN

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".