Sắp xếp lại vị trí việc làm trong cơ quan chuyên trách công đoàn phù hợp với thực tiễn

L.TUYẾT |

Ngày 23.7, tại TPHCM, Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức hội thảo lấy ý kiến xây dựng danh mục vị trí việc làm trong cơ quan chuyên trách công đoàn (CĐ) các cấp. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Văn Lý chủ trì hội thảo với sự tham dự của lãnh đạo LĐLĐ các tỉnh, thành phía Nam.

Tại hội thảo, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Văn Lý đặt ra các yêu cầu cụ thể: Thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị năm 2015 về tinh giảm biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC), Hướng dẫn 04 của Ban Tổ chức Trung ương về xây dựng vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của cơ quan Đảng, Đoàn thể chính trị, hội thảo sẽ lấy ý kiến các đại biểu góp ý để xây dựng danh mục vị trí việc làm, khung năng lực theo vị trí việc làm của đội ngũ CBCĐ các cấp.

Bên cạnh đó, Nghị quyết 18 TW về tiếp tục đổi mới, sắp xếp lại hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả; Quy định 282 năm 2015 của Ban Bí thư về chức năng nhiệm vụ tổ chức bộ máy, biên chế của Cơ quan tham mưu, giúp việc của UBMTTQ và các đoàn thể chính trị cấp tỉnh, cấp huyện, các đại biểu tham dự hội thảo sẽ góp ý sửa đổi, bổ sung Quy định 282 ở các điều khoản liên quan đến tổ chức CĐ.

Tại hội thảo, các đại biểu đã góp ý về tiêu chuẩn tuyển dụng, trình độ năng lực của các vị trí cũng như số lượng cán bộ CĐ các cấp; Tổ chức bộ máy cơ quan liên đoàn lao động cấp tỉnh, định hướng biên chế tối thiểu cấp tỉnh, huyện...

Ông Vũ Anh Đức - Trưởng Ban Tổ chức Tổng LĐLĐ Việt Nam cho rằng, cần phân chia lại công việc, sắp xếp tính chất, yêu cầu công việc trong tháng, quý để bố trí sao cho phù hợp. Ông Đức cũng cho rằng, các vị trí cũng cần sắp xếp sao cho phù hợp với yêu cầu thực tế của địa phương và phục vụ đoàn viên, người lao động tốt hơn.

L.TUYẾT
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.