Sẵn sàng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để nghỉ hưu sớm

LƯƠNG HẠNH - THU THẢO |

Bộ LĐTBXH đề xuất, lao động tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện trước tháng 7.2025 có thể hưởng lương hưu ở tuổi 55 với nữ và 60 tuổi với nam. Người lao động bày tỏ, nếu đề xuất này được thông qua, họ sẵn sàng tham gia BHXH tự nguyện để sớm chạm vào lương hưu, không lo phụ thuộc con cái khi về già.

Chị Phạm Thuỳ Lương (21 tuổi, Hà Nội) đã đi làm công việc của một freelancer (người làm nghề tự do) được 2 năm. Chị cũng dự định tiếp tục làm công việc tự do trong tương lai. Vì không làm việc cố định tại một đơn vị, doanh nghiệp, chị Lương bối rối khi có ý định tham bảo hiểm xã hội tự nguyện.

“Hiện tại, mức thu nhập của tôi không đều đặn hàng tháng mà đến vào tuỳ dự án. Thế nhưng, nếu mỗi tháng bỏ ra một khoản tiền để khi về già có lương hưu, đảm bảo cuộc sống khi về già và nhất là có thể hưởng lương hưu sớm thì tôi chắc chắn sẽ tham gia” - chị Lương tâm sự.

Còn bà Kiều Thị Nga (47 tuổi, Hà Nội) quanh quẩn với đồng ruộng từ khi mới 17 tuổi, tính đến nay đã được 30 năm. Bà chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

“Tôi không có thu nhập cố định, tiền lãi sau khi buôn bán thường đổ về theo vụ mùa. Cuộc sống cũng nhiều bấp bênh và khó khăn” - bà Nga nói.

Sau khi biết đến thông tin lao động tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện trước tháng 7.2025 có thể hưởng lương hưu ở tuổi 55 với nữ và 60 tuổi với nam, bà Nga bộc bạch: “Nếu Nhà nước có chính sách đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện để nghỉ hưu sớm thì tôi rất vui. Đây cũng là cơ hội để tôi tích luỹ cho cuộc sống sau này đỡ vất vả. Những người làm tự do như tôi cũng có cái gọi là lương hưu. Tôi rất sẵn sàng tham gia”.

Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) đã bổ sung quy định chuyển tiếp liên quan tới người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trước khi Luật mới có hiệu lực (dự kiến từ 1.7.2025).

Cụ thể, người lao động bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện từ trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện trở lên thì được hưởng lương hưu khi đủ 60 tuổi đối với nam, đủ 55 tuổi đối với nữ.

Khi nghỉ hưu ở tuổi này, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện không bị trừ tỉ lệ hưởng lương hưu như với trường hợp nghỉ hưu trước tuổi.

Trong khi đó, với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, để được hưởng lương hưu ngoài điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội hiện hành là tối thiểu 20 năm, thời gian tới có thể giảm xuống 15 năm (theo đề xuất tại dự thảo Luật sửa đổi), thì còn phải đạt điều kiện tuổi nghỉ hưu theo Bộ luật Lao động.

Từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu được điều chỉnh tăng theo lộ trình mỗi năm tăng thêm 3 tháng với nam, 4 tháng với nữ cho đến khi nam đủ 62 tuổi vào năm 2028 và nữ đủ 60 tuổi vào năm 2035. Năm 2023 là năm thứ 3 thực hiện điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu, lao động nam sẽ nghỉ hưu từ đủ 60 tuổi 9 tháng, nữ từ đủ 56 tuổi. Trường hợp nghỉ hưu trước tuổi thì mỗi năm về hưu trước tuổi sẽ bị trừ tỉ lệ 2% mức hưởng lương hưu.

Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tính đến hết năm 2022, cả nước có hơn 1,46 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, tăng 1% so với năm 2021.

Nhằm tăng tính hấp dẫn, thu hút người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, ngoài đề xuất thay đổi về điều kiện hưởng lương hưu như trên, dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) cũng bổ sung chế độ thai sản vào chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện.

LƯƠNG HẠNH - THU THẢO
TIN LIÊN QUAN

Quy định về việc đóng tiếp bảo hiểm xã hội tự nguyện để hưởng lương hưu cao hơn

Phương Minh |

Bạn đọc Trí Anh hỏi: Tôi đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được 30 năm, nay nghỉ việc chờ đến tuổi nghỉ hưu. Vậy tôi có thể tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để hưởng lương hưu cao hơn không? Nếu được thì tôi phải liên hệ ở đâu?

Mức lương hưu của người đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện 2,5 triệu đồng/tháng

Phương Minh |

Bạn đọc Văn Hải hỏi: Tính đến tháng 4.2024, tôi đủ tuổi về hưu theo quy định tại Bộ luật Lao động 2019. Tôi tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện với mức đóng bình quân là 2,5 triệu đồng/tháng, tính đến thời điểm đủ tuổi về hưu là 24 năm. Vậy, lương hưu của tôi được tính thế nào?

Đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện có được nhận trợ cấp một lần không

Phương Minh |

Bạn đọc Hoàn Lê hỏi: Tôi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện 32 năm, tỷ lệ lương hưu khoảng 76%, vậy khi tôi nghỉ hưu có được hưởng trợ cấp một lần không?

Có 6 phương thức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

Hà Anh |

Chị Đỗ Minh Trang (Cầu Giấy) hỏi: Tôi đã đóng bảo hiểm xã hội được 10 năm 8 tháng và nghỉ công ty; giờ tôi muốn đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện tiếp thì xin hỏi tôi phải đóng bao nhiêu tiền một tháng và có được nhà nước hỗ trợ 10% không?

NLĐ được đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện một lần để hưởng lương hưu

Hà Anh |

Ông Phạm Thành (Đống Đa, Hà Nội) hỏi: Hiện nay, tôi đã 63 tuổi, đã nghỉ việc. Tôi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đã được hơn 17 năm. Tôi có thể tham gia bảo hiểm xã hội 1 lần cho đủ 20 năm để được hưởng lương hưu hay không. Nếu có, tôi cần phải làm các thủ tục gì?

"Thiên la địa võng" tàn sát chim hoang dã ngay giữa Thủ đô

Thành Sơn- Nguyễn Phúc |

Như Báo Lao Động đã phản ánh, tình trạng săn bắt chim hoang dã diễn ra công khai tại nhiều địa phương trên địa bàn Thủ đô, đến mức, các chuyên gia bảo tồn phải thốt lên: "Những kẻ săn bắt chim đã bất chấp luật pháp".

Homestay cháy phòng dịp nghỉ lễ 2.9 nhờ xu hướng du lịch nghỉ dưỡng

BẢO THOA |

Dịp nghỉ lễ 2.9, thay vì đi xa, du lịch khám phá, nhiều du khách lựa chọn nghỉ dưỡng tại các homestay trong Thủ đô hay các điểm du lịch nổi tiếng. Hàng loạt homestay bắt kịp xu hướng đã sớm "cháy" phòng trước nghỉ lễ.

Ca sĩ Anh Thơ: "Chúng tôi hát nhạc đỏ bằng niềm kiêu hãnh, tự hào"

Hào Hoa (thực hiện) |

Anh Thơ sở hữu giọng nữ cao (coloratura soprano) đẹp và sang hiếm có. Âm vực rộng, lên nốt cao trong trẻo, giọng hát với màu sắc thính phòng của Anh Thơ được ví đẹp và réo rắt, vi vút như tiếng sáo trong gió. Cùng với Trọng Tấn, Đăng Dương, Việt Hoàn... Anh Thơ được xếp vào thế hệ của những ca sĩ có giọng ca sang đẹp, giàu cảm xúc của nhạc đỏ (nhạc cách mạng).