Quảng Trị đưa ra chính sách riêng hỗ trợ lao động tự do ảnh hưởng COVID-19

HƯNG THƠ |

Tại tỉnh Quảng Trị, người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đã nhận được hỗ trợ theo Nghị quyết 68 và Quyết định 23. Địa phương này còn đưa ra chính sách riêng để hỗ trợ cho người lao động tự do.

Giảm gánh nặng

Chị Lê Thị Mỹ Nhàn (28 tuổi, trú tại phường 1, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) là nhân viên làm việc nhiều năm tại Công ty Cổ phần khách sạn du lịch Công đoàn Quảng Trị. Do ảnh hưởng COVID-19, hơn 2 tháng nay, việc kinh doanh của công ty gặp khó, chị nằm trong danh sách người lao động phải tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương.

Không việc làm, chị Nhàn chưa biết bấu víu vào đâu thì được thông báo nhận hỗ trợ với mức 3.710.000 đồng. “Số tiền này không lớn so với thu nhập hằng tháng ở công ty, nhưng giữa khó khăn chung, vẫn nhận được sự quan tâm nên em rất vui. Số tiền này em sẽ cân đối, chi tiêu cho hợp lý để vượt qua khó khăn trước mắt” – chị Nhàn, cho biết.

Cũng do ảnh hưởng của dịch, chị Nguyễn Thị Mỹ Trinh (25 tuổi, trú tại huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) phải ngừng việc tại khách sạn Sê Pôn (thuộc Công ty CP Tổng công ty thương mại Quảng Trị). Ngoài sự hỗ trợ của công ty, đợt này chị Trinh được hỗ trợ 1 triệu đồng vì thuộc đối tượng lao động ngừng việc.

Ông Trương Đình Hưng – Giám đốc khách sạn Sê Pôn (thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) cho biết, từ lúc xảy ra dịch, lượng khách đến lưu trú ở khách sạn giảm mạnh. Nơi này còn bị phong tỏa mấy lần vì liên quan đến ca mắc COVID-19, vì vậy nhiều cán bộ, nhân viên phải giảm ngày công, một số phải nghỉ không lương. “Trong thời điểm khó khăn này, công ty cũng tìm cách hỗ trợ cho người lao động. Bên cạnh đó, nhờ gói hỗ trợ của Chính phủ dành cho doanh nghiệp và người lao động góp phần giảm gánh nặng, chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp” – ông Trương Đình Hưng, nói.

Đưa ra chính sách riêng để hỗ trợ cho người lao động

Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị, địa phương này đã sớm triển khai thực hiện Nghị quyết số 68 về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và Quyết định số 23 về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19.

Theo đó, đến giữa tháng 9.2021, tại Quảng Trị có 27.164 người lao động được hỗ trợ với số tiền 2.874,4 triệu đồng. Trong đó, 26.927 người lao động được hỗ trợ giảm đóng vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với số tiền 1.984,9 triệu đồng; 143 người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương được hỗ trợ với số tiền 598,5 triệu đồng; 4 người lao động chấm dứt hợp đồng lao động không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp được hỗ trợ với số tiền 16,8 triệu đồng; 63 người lao động là hướng dẫn viên du lịch được hỗ trợ với số tiền 233,7 triệu đồng.

Bên cạnh đó, có 1.446 đơn vị sử dụng lao động được hỗ trợ với số tiền 3.409,2 triệu đồng theo chính sách giảm đóng vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất; vay vốn để trả lương cho người lao động ngừng việc, phục hồi sản xuất, kinh doanh. Ngoài ra, có 435 người dân thuộc trường hợp đang điều trị COVID-19 và cách ly tập trung được hỗ trợ số tiền 297,5 triệu đồng.

Ông Lê Nguyên Hồng – Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị cho biết, ngoài việc hỗ trợ kịp thời, đúng theo Nghị quyết 68 và Quyết định 23, tỉnh Quảng Trị còn thực hiện chính sách hỗ trợ cho người lao động tự do gặp khó khăn do COVID-19 trên địa bàn với mức hỗ trợ 1,5 triệu đồng/người. Hiện có 27 lao động tự do trên địa bàn huyện Hướng Hóa và Triệu Phong đã được hỗ trợ với số tiền 40,5 triệu đồng.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Người lao động đang nghỉ thai sản có được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116?

Bảo Hân |

Người lao động đang nghỉ thai sản có đủ điều kiện nhận hỗ trợ từ gói 30.000 tỉ đồng theo Nghị quyết 116/NĐ-CP?

Lao động thực hiện "3 tại chỗ" có được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116?

Minh Phương |

Người lao động đang thực hiện “3 tại chỗ” tính đến ngày 30.9.2021 vẫn đủ điều kiện để nhận được hỗ trợ theo Nghị quyết 116?

Hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp: Gần 13 triệu người lao động và 386.000 doanh nghiệp được thụ hưởng

ANH THƯ |

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 116/NQ-CP về chính sách hỗ trợ người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ) bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). BHXH Việt Nam dự tính, sẽ có khoảng gần 13 triệu NLĐ và khoảng 386.000 đơn vị sử dụng lao động được thụ hưởng các chính sách hỗ trợ này.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Người lao động đang nghỉ thai sản có được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116?

Bảo Hân |

Người lao động đang nghỉ thai sản có đủ điều kiện nhận hỗ trợ từ gói 30.000 tỉ đồng theo Nghị quyết 116/NĐ-CP?

Lao động thực hiện "3 tại chỗ" có được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116?

Minh Phương |

Người lao động đang thực hiện “3 tại chỗ” tính đến ngày 30.9.2021 vẫn đủ điều kiện để nhận được hỗ trợ theo Nghị quyết 116?

Hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp: Gần 13 triệu người lao động và 386.000 doanh nghiệp được thụ hưởng

ANH THƯ |

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 116/NQ-CP về chính sách hỗ trợ người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ) bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). BHXH Việt Nam dự tính, sẽ có khoảng gần 13 triệu NLĐ và khoảng 386.000 đơn vị sử dụng lao động được thụ hưởng các chính sách hỗ trợ này.