Quảng Trị: Chỉ đạo nóng việc dạy học sinh khuyết tật nhưng chưa có chế độ

HƯNG THƠ |

Tại buổi đối thoại với Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, giáo viên thắc mắc việc chưa được hưởng chế độ khi dạy học sinh khuyết tật hòa nhập. Trước chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, người lao động tham gia buổi đối thoại vỗ tay vui mừng.

Sau lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023 vào sáng 28.4, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức chương trình Gặp gỡ đối thoại giữa Chủ tịch tỉnh với đoàn viên, công nhân viên chức lao động.

Nhiều ý kiến đã được trình bày tại buổi đối thoại và đã được giải đáp, trong đó đáng chú ý là thắc mắc của giáo viên Phan Thị Thi, Trường Tiểu học Triệu An (huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) về chế độ cho giáo viên dạy trẻ khuyết tật.

Theo cô giáo Thi, lớp cô chủ nhiệm có 1 trẻ khuyết tật, theo Nghị định 28/2012/NĐ-CP ngày 10.4.2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật, giáo viên dạy người khuyết tật được hưởng phụ cấp và chính sách ưu đãi. Tuy nhiên, cô Thi chưa được hưởng chế độ này.

Riêng tại địa bàn huyện Triệu Phong, có 67 cháu là học sinh khuyết tật tại các lớp hòa nhập, các giáo viên giảng dạy học sinh khuyết tật cũng chưa được nhận chế độ.

“Bản thân tôi cũng như các giáo viên kính đề nghị lãnh đạo tỉnh xem xét, giải quyết để đảm bảo chế độ cho giáo viên dạy trẻ khuyết tật theo phương thức hòa nhập đúng quy định” – cô giáo Thi, nói.

Lãnh đạo Sở GDĐT tỉnh Quảng Trị thông tin về chế độ cho giáo viên dạy học sinh khuyết tật tại các lớp hòa nhập. Ảnh: Hưng Thơ.
Lãnh đạo Sở GDĐT tỉnh Quảng Trị thông tin về chế độ cho giáo viên dạy học sinh khuyết tật tại các lớp hòa nhập. Ảnh: Hưng Thơ.

Trước câu hỏi này, ông Võ Văn Minh – Phó Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Quảng Trị cho biết, theo Nghị định 28/2012/NĐ-CP quy định, nhà giáo trực tiếp giảng dạy người khuyết tật theo phương thức giáo dục hòa nhập được hưởng phụ cấp 0,2 x tổng số giờ thực tế giảng dạy ở lớp có người khuyết tật”.

Vào ngày 8.11.2021, UBND tỉnh Quảng Trị đã có thông báo kết luận số 178/TB-UBND, trong đó nêu rõ Sở GDĐT, UBND các huyện, thành phố, thị xã - phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định 28/2012/NĐ-CP và các hướng dẫn của Bộ GDĐT theo thẩm quyền quản lý.

Theo ông Minh, để được hưởng chế độ theo quy định, giáo viên dạy giáo dục hòa nhập, nhà trường lập đầy đủ hồ sơ, kế hoạch giáo dục cá nhân minh chứng theo quy định tại thông tư 03/2018/TT-BGDĐT và đề nghị Phòng GDĐT, Phòng Tài chính-Kế hoạch thẩm định tham mưu UBND huyện cấp kinh phí thực hiện.

“Sở GDĐT tỉnh có nắm được, ở huyện Cam Lộ có chi trả chế độ này một thời gian rồi dừng, ở huyện Triệu Phong và nhiều địa phương khác thì chưa chi trả” – ông Võ Văn Minh, thông tin.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị trả lời các câu hỏi tại buổi đối thoại. Ảnh: Hưng Thơ.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị trả lời các câu hỏi tại buổi đối thoại. Ảnh: Hưng Thơ.

Tại buổi đối thoại, ông Võ Văn Hưng đề nghị Sở GDĐT tỉnh rà soát lại, xem chính xác những địa phương nào chưa triển khai chi trả khoản hỗ trợ chế độ cho giáo viên dạy trẻ khuyết tật theo phương thức hòa nhập. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị giao Sở Tài Chính tỉnh Quảng Trị cân đối ngân sách và hướng dẫn Phòng Tài chính các huyện, thị xã, thành phố triển khai chi trả chế độ trên khi có đầy đủ hồ sơ.

“Tôi đã giao Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị quan tâm, chỉ đạo giải quyết chế độ này cho các giáo viên. Chỉ đạo cũng đã có rồi, căn cứ cũng có rồi, Sở GDĐT và Sở Tài Chính cùng các địa phương phải hướng dẫn, hoàn tất các thủ tục để giải quyết ngay chế độ cho giáo viên dạy trẻ khuyết tật theo phương thức hòa nhập” – ông Võ Văn Hưng, yêu cầu.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Giáo viên dạy trẻ khuyết tật tại Quảng Trị chưa được hưởng chế độ hỗ trợ

HƯNG THƠ |

Quy định chế độ hỗ trợ cho giáo viên dạy trẻ khuyết tật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập đã có từ lâu, nhưng nhiều năm nay giáo viên ở tỉnh Quảng Trị chưa được hưởng.

Chế độ ưu tiên nhập học và tuyển sinh đối với người khuyết tật

thu thuỷ |

Bạn đọc có emaill nguyendungxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, hiện nay chế độ ưu tiên nhập học và tuyển sinh đối với người khuyết tật được thực hiện như thế nào?

Cô giáo của những trẻ khuyết tật Đà Nẵng

Nguyễn Linh |

Suốt 5 năm liền, chị Nguyễn Hoàng Thủy (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) đã trở thành thành “cô giáo” âm thầm dạy nghề miễn phí cho không biết bao nhiêu bạn trẻ khuyết tật tại Đà Nẵng.

Giờ thứ 9: Trai bao - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Tôi ngồi trong xe mà hồi hộp, không biết là mình sẽ được đưa đến chỗ nào và làm công việc gì. Cả người phụ nữ trên xe cũng chẳng nói với tôi câu nào. Anh bạn tôi thì lấp la lấp lửng. Tôi chỉ nhớ lời anh ấy dặn, là khôn khéo và dẻo dai thì sẽ có nhiều tiền. Tôi cũng không dám hỏi...

NLĐ được vay gói 120.000 tỉ đồng mua nhà ở xã hội với lãi suất thế nào?

Nhóm Pv |

Bộ Xây dựng vừa ban hành Công văn 1551 năm 2023 hướng dẫn về xác định danh mục dự án, đối tượng, điều kiện, tiêu chí vay gói tín dụng 120.000 tỉ đồng phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân... Vậy đối tượng nào được mua nhà ở xã hội với gói vay này? Điều kiện và tiêu chí để được vay gói tín dụng 120.000 tỉ đồng gồm những gì? Lãi suất ưu đãi khi vay tiền mua nhà ở xã hội là bao nhiêu?

Đền Hùng đón hơn 4 triệu lượt khách dịp giỗ Tổ

Chí Long |

Trời mưa to khiến lượng khách đến Lễ hội Đền Hùng ngày Giỗ Tổ 10.3 thấp hơn so với dự kiến, ông Lê Trường Giang - Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng chia sẻ với Lao Động.

Học sinh, sinh viên "xanh mặt vàng mắt" vì bài tập dịp nghỉ lễ

Trang Hà |

Bên cạnh sự háo hức với những kế hoạch du lịch cùng gia đình, học sinh và sinh viên luôn hiện hữu nỗi ám ảnh mang tên “bài tập về nhà” dịp lễ.

Xúc động dòng người xếp hàng dài vào lăng viếng Bác Hồ "ngày vui đại thắng"

Minh Hà - Thái Mạnh |

Ngày lễ 30.4, trong không khí thiêng liêng kỷ niệm 48 năm giải phóng miền Nam Việt Nam thống nhất đất nước, hàng nghìn người dân từ nhiều miền của đất nước và du khách quốc tế xếp hàng dài chờ đợi đến lượt được vào viếng Lăng Bác Hồ.

Giáo viên dạy trẻ khuyết tật tại Quảng Trị chưa được hưởng chế độ hỗ trợ

HƯNG THƠ |

Quy định chế độ hỗ trợ cho giáo viên dạy trẻ khuyết tật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập đã có từ lâu, nhưng nhiều năm nay giáo viên ở tỉnh Quảng Trị chưa được hưởng.

Chế độ ưu tiên nhập học và tuyển sinh đối với người khuyết tật

thu thuỷ |

Bạn đọc có emaill nguyendungxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, hiện nay chế độ ưu tiên nhập học và tuyển sinh đối với người khuyết tật được thực hiện như thế nào?

Cô giáo của những trẻ khuyết tật Đà Nẵng

Nguyễn Linh |

Suốt 5 năm liền, chị Nguyễn Hoàng Thủy (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) đã trở thành thành “cô giáo” âm thầm dạy nghề miễn phí cho không biết bao nhiêu bạn trẻ khuyết tật tại Đà Nẵng.