Quan tâm đến việc giữ chân, thu hút thợ trong dây chuyền sản xuất chính

Q.Chi |

Trong các ngày từ 26 – 28.9, Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (Công đoàn TKV) đã tổ chức nghe báo cáo phản ánh hoạt động công đoàn quý III và 9 tháng năm 2017. Đồng chí Lê Thanh Xuân - Chủ tịch Công đoàn TKV chủ trì hội nghị.

Báo cáo phản ánh hoạt động công đoàn 9 tháng đầu năm 2017 tại 4 vùng: Cẩm Phả, Hạ Long, Uông Bí và Hà Nội đã tập trung nêu bật những khó khăn, thuận lợi, kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính các đơn vị; tình hình lao động, việc làm, thu nhập, đời sống; việc thực hiện giám sát chế độ chính sách người lao động; công tác nắm bắt tình hình tư tưởng; việc triển khai thực hiện tái cơ cấu, kết quả triển khai thí điểm một số nội dung xã hội hóa tại các đơn vị; kết quả phong trào thi đua; việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; Đại hội công đoàn các cấp và các mặt công tác, hoạt động khác.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đại biểu các đơn vị đã tập trung phản ảnh chủ yếu vào vấn đề về việc làm, công tác tiêu thụ sản phẩm, tình hình thợ lò bỏ việc, việc thu hút và giữ chân người lao động, những bất cập trong giải quyết chế độ chính sách, xã hội hóa các khâu phục vụ; việc chuyển đổi chức danh nghề…

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Lê Thanh Xuân - Chủ tịch Công đoàn TKV khẳng định phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn tại các đơn vị đạt được trong 9 tháng qua đã góp phần ổn định tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong CBCNV toàn Tập đoàn. Để hoàn thành nhiệm vụ năm 2017, đồng chí đề nghị Công đoàn các đơn vị phối hợp với cơ quan chuyên môn, các tổ chức đoàn thể triển khai thực hiện tốt các nội dung chính như: Phối hợp rà soát, đề ra những giải pháp cụ thể phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu chính năm 2017; quan tâm đến các nội dung về cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hóa, công tác an toàn vệ sinh lao động; chuẩn bị tốt hội nghị người lao động, công tác tổng kết năm; tiếp tục việc giám sát, thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động, chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng và giải quyết tốt các vấn đề phát sinh từ cơ sở, tránh hình thành điểm nóng, khiếu kiện vượt cấp; quan tâm đến việc giữ chân, thu hút thợ trong dây chuyền sản xuất chính; tập trung các nguồn lực, phối hợp tổ chức thành công Đại hội Công đoàn các cấp, lưu ý đến những nội dung trong báo cáo chính trị, chương trình đại hội, công tác nhân sự, công tác tuyên truyền của đại hội. Chuẩn bị các nội dung trong công tác bình xét thi đua, tổng kết các chuyên đề và tổng kết năm; tổ chức tốt các hoạt động chào mừng ngày 20.10; các hoạt động Quỹ Mái ấm công đoàn; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và các hoạt động khác. 

Q.Chi
TIN LIÊN QUAN

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.