Quản gia cao cấp có mức thu nhập lên đến 65 triệu đồng/tháng

HẠNH AN |

Với mức thu nhập lên đến 65 triệu đồng/tháng, vị trí quản gia cao cấp vẫn khó tuyển dụng và được cho là khoảng trống trong thị trường lao động hiện nay.

Cam kết mức lương lên đến 65 triệu đồng/tháng

Bác sĩ Trương Hồng Sơn - Phó Tổng Thư ký Tổng hội Y học Việt Nam, Viện trưởng Viện Y học Ứng dụng Việt Nam - cho biết, hiện nay, cứ 10 người tử vong thì có đến 3 người tử vong do bệnh tim mạch.

Ngoài ra, các bệnh như đái tháo đường, đột quỵ... cũng là nguyên nhân dẫn đến tỉ lệ tử vong cao ở Việt Nam. Nguyên do dẫn đến các căn bệnh trên chủ yếu là do chế độ dinh dưỡng.

Ông Nguyễn Chí Trường - Vụ trưởng Vụ kỹ năng nghề - Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp
Bác sĩ Trương Hồng Sơn - Phó Tổng Thư ký Tổng hội Y học Việt Nam, Viện trưởng Viện Y học Ứng dụng Việt Nam. Ảnh: Hạnh An

Vai trò của người giúp việc, quản gia không chỉ chăm sóc về ăn uống, giấc ngủ, sinh hoạt mà còn là các chỉ số dinh dưỡng. Tuy nhiên, người giúp việc, quản gia thông thường lại không được đào tạo bài bản, chú trọng các vấn đề này.

"Hiện nay, việc đào tạo và có được các quản gia cao cấp tại Việt Nam rất yếu" - bác sĩ Trương Hồng Sơn đánh giá.

Bà Nguyễn Thị Minh Hằng - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc CTCP Vesta B Việt Nam - cho biết: Quản gia cao cấp đào tạo theo giáo trình chuyên sâu, toàn diện, bao gồm kỹ năng giao tiếp xuất sắc, kỹ năng sắp xếp bàn ăn theo tiêu chuẩn 5 sao, kỹ năng lên thực đơn dinh dưỡng theo nhu cầu và sức khỏe từng khách hàng. Ngoài ra, các kỹ năng sắp xếp, vận hành ngôi nhà thông minh, khoa học và kỹ năng chuyên sâu khác cũng cần phải có.

“Người lao động có cơ hội đột phá sự nghiệp, bứt tốc thu nhập và kiến tạo tương lai mới với nghề quản gia cao cấp, thu nhập có thể từ 25-65 triệu đồng/tháng” - bà Hằng thông tin.

Bà Nguyễn Thị Minh Hằng, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc CTCP Vesta B Việt Nam.
Bà Nguyễn Thị Minh Hằng - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc CTCP Vesta B Việt Nam. Ảnh: Hạnh An

Tuy nhiên, Tổng Giám đốc CTCP Vesta B Việt Nam cũng nhận định, trong thời gian đầu tiên khi triển khai và nghiên cứu đào tạo quản gia cao cấp, việc tuyển dụng người lao động cực kì khó khăn.

Đã có tiêu chuẩn năng lực nghề giúp việc gia đình

Ông Nguyễn Chí Trường - Vụ trưởng Vụ kỹ năng nghề, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - đánh giá: Hiện nay, lực lượng lao động giúp việc gia đình, quản gia cao cấp còn trống trong thị trường lao động.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã công bố được khoảng 200 bộ tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia trong đó có nghề giúp việc gia đình. Đây là cơ sở để các cơ sở đào tạo căn cứ tổ chức đào tạo, hình thành lực lượng lao động giúp việc gia đình, quản gia cao cấp vừa chuyên nghiệp, có chuyên môn, giúp cho các gia đình yên tâm, an toàn và có sự quản của lý Nhà nước.

Ông Nguyễn Chí Trường - Vụ trưởng Vụ kỹ năng nghề - Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp. Ảnh:
Ông Nguyễn Chí Trường (phải) - Vụ trưởng Vụ kỹ năng nghề - Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp. Ảnh: Hạnh An

Bộ tiêu chuẩn được xây dựng trên cơ sở có sự tham gia của các bên liên quan như: Cơ sở đào tạo, cơ sở y tế, nhà tuyển dụng, hiệp hội nghề nghiệp... Tất cả nội dung này đã được chuẩn hoá theo tinh thần Nghị quyết 29 và cũng theo Luật Việc làm.

"Khi các nhà tuyển dụng có nhu cầu, họ có thể căn cứ vào bộ tiêu chuẩn để hoạch định công tác tuyển dụng hoặc tổ chức đào tạo tại doanh nghiệp theo đúng tiêu chuẩn. Các nhà đào tạo cũng dựa vào bộ tiêu chuẩn này để có các chương trình đào tạo theo đúng nhu cầu của các gia đình hiện nay" - ông Trường cho biết.

HẠNH AN
TIN LIÊN QUAN

Giá thuê người giúp việc theo giờ dịp Tết có thể tăng gấp đôi

Phương Ngân |

TPHCM - Những dịp lễ, Tết, nhu cầu thuê người giúp việc theo giờ tăng cao, tuy nhiên nguồn cung hạn chế nên giá có thể tăng gấp đôi vào dịp này.

Phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, tăng năng lực cạnh tranh quốc gia

HẠNH AN - THẾ ĐẠI |

Tại Lễ tổng kết kỳ thi Kỹ năng nghề TP Hà Nội 2023 tổ chức ngày 22.12, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Nguyễn Thị Việt Hương khẳng định, kết quả của kỳ thi tạo động lực để các đơn vị giáo dục nghề nghiệp nâng cao chất lượng đào tạo, rèn luyện kỹ năng nghề cho người lao động...

3.860 lượt người lao động được nâng cao kỹ năng nghề

Hà Anh |

Với phương châm đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục, góp phần xây dựng đội ngũ đoàn viên, người lao động ngày càng lớn mạnh, nhiệm kỳ 2018-2023, các cấp Công đoàn Dệt may Việt Nam đã phối hợp với cấp ủy Đảng, chính quyền đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nghị quyết, chương trình hành động của công đoàn…

Báo Malaysia khen ngợi sức hút của du lịch Việt Nam nhờ chính sách visa

Minh Anh |

Tờ News Straits Times của Malaysia đã có bài viết khen ngợi sức hút của du lịch Việt Nam với du khách toàn cầu nhờ chính sách visa cởi mở.

Điểm tích cực của tuyển Việt Nam nhìn từ thất bại tại Asian Cup 2023

AN NGUYÊN |

Đội tuyển Việt Nam thất bại về mặt kết quả nhưng vẫn có những mặt tích cực được thể hiện tại Asian Cup 2023.

Cuộc sống của công nhân đảo lộn dưới cái rét 10 độ C

Minh Hương - Quế Chi |

Trời giá rét tại Hà Nội những ngày này ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt của công nhân thuê trọ. Để ứng phó với cái rét, công nhân chỉ còn cách mặc thật nhiều áo và đắp chăn dày khi đi ngủ.

Thời tiết hôm nay 25.1: Không khí lạnh vẫn rất mạnh gây rét hại diện rộng

NHÓM PV |

Thời tiết hôm nay 25.1, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét hại, khu vực Trung Trung Bộ trời rét.

Spa, khách sạn thú cưng tại miền Tây cháy phòng ngày cận Tết

YẾN PHƯƠNG |

Ghi nhận tại các cửa hàng chăm sóc, lưu trú thú cưng ở một số tỉnh, thành miền Tây như: Cần Thơ, Kiên Giang, An Giang…, lượng khách tăng cao và sẵn sàng chi tiền triệu để sửa soạn cho thú cưng chơi Tết.

Giá thuê người giúp việc theo giờ dịp Tết có thể tăng gấp đôi

Phương Ngân |

TPHCM - Những dịp lễ, Tết, nhu cầu thuê người giúp việc theo giờ tăng cao, tuy nhiên nguồn cung hạn chế nên giá có thể tăng gấp đôi vào dịp này.

Phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, tăng năng lực cạnh tranh quốc gia

HẠNH AN - THẾ ĐẠI |

Tại Lễ tổng kết kỳ thi Kỹ năng nghề TP Hà Nội 2023 tổ chức ngày 22.12, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Nguyễn Thị Việt Hương khẳng định, kết quả của kỳ thi tạo động lực để các đơn vị giáo dục nghề nghiệp nâng cao chất lượng đào tạo, rèn luyện kỹ năng nghề cho người lao động...

3.860 lượt người lao động được nâng cao kỹ năng nghề

Hà Anh |

Với phương châm đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục, góp phần xây dựng đội ngũ đoàn viên, người lao động ngày càng lớn mạnh, nhiệm kỳ 2018-2023, các cấp Công đoàn Dệt may Việt Nam đã phối hợp với cấp ủy Đảng, chính quyền đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nghị quyết, chương trình hành động của công đoàn…