Phối hợp đẩy nhanh tiến độ xây dựng thiết chế công đoàn tại Hải Dương

Mai Dung |

Tỉnh Hải Dương hiện có hơn 300.000 công nhân lao động. Lực lượng lao động có xu hướng tăng khi địa phương này tiếp tục hình thành nhiều khu công nghiệp mới. Tuy vậy, đến nay, toàn tỉnh chưa có thiết chế công đoàn bao gồm nhà ở, nhà trẻ, khu vui chơi cho công nhân…

Vướng mắc về quy hoạch

Dự án thiết chế Công đoàn tại tỉnh Hải Dương được thực hiện theo Quyết định số 1729/QĐ-TTg ngày 4.11.2020 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Quyết định 655/QĐ-TTG ngày 12.5.2017 phê duyệt đề án “Đầu tư xây dựng các thiết chế của Công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất”.

Theo Quyết định trên, UBND tỉnh Hải Dương đã giới thiệu cho Tổng Liên đoàn khu đất 4,46 ha ký hiệu NOCN thuộc Dự án khu dân cư, nhà ở công nhân và dịch vụ Khu công nghiệp (KCN) Tân Trường của Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng Nam Quang làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, phần diện tích trên đã bao gồm diện tích xây dựng trạm xử lý nước thải chung cho cả Dự án khu dân cư, nhà ở công nhân và dịch vụ KCN Tân Trường.

Ngày 18.10.2019, Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương có Thông báo số 158/TB-VP về việc giải quyết nội dung đề nghị của Tổng Liên đoàn và xác định rõ trách nhiệm đầu tư trạm xử lý nước thải cho khu nhà ở công nhân thuộc thiết chế công đoàn tại KCN Tân Trường. Trong đó, thống nhất điều chỉnh công suất của trạm xử lý nước thải cho phù hợp với nội dung quy hoạch của thiết chế công đoàn; điều chỉnh cục bộ quy hoạch và đưa phần diện tích đất xây dựng trạm xử lý nước thải thuộc lô đất khu nhà ở công nhân vào phần hạ tầng kỹ thuật Dự án khu dân cư, nhà ở công nhân và dịch vụ KCN Tân Trường của Công ty Nam Quang cho phù hợp với giấy chứng nhận đầu tư đã cấp.

Để triển khai thực hiện kết luận của UBND tỉnh, Tổng Liên đoàn đã nhiều lần tổ chức các cuộc họp với UBND tỉnh và các sở ban, ngành địa phương để giải quyết vướng mắc trên. Tuy nhiên, việc điều chỉnh quy hoạch cục bộ khu đất ký hiệu NOCN gặp nhiều khó khăn lên vẫn chưa được thực hiện, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện của dự án.

Đẩy nhanh tiến độ triển khai thiết chế công đoàn

Để tháo gỡ khó khăn, ngày 13.12.2022, Ban Quản lý dự án phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương tổ chức họp với Sở Xây dựng để bàn cách thức triển khai. Sau cuộc họp Ban Quản lý dự án thiết chế công đoàn đã tổ chức lập phương án điều chỉnh quy hoạch và làm việc với đơn vị Nam Quang thống nhất về vị trí, diện tích phù hợp với quy hoạch điều chỉnh lô đất ký hiệu NOCN theo định hướng của Tổng Liên đoàn.

Sau khi quy hoạch được phê duyệt, dự án được triển khai theo Quyết định 1729/QĐ-TTg. Theo đó, Tổng Liên đoàn đầu tư khu nhà văn hoá, thể thao thuộc quy hoạch khu thiết chế công đoàn bằng nguồn vốn Tổng Liên đoàn với diện tích 1,07 ha. Phần nhà ở sẽ do UBND tỉnh thực hiện lựa chọn nhà đầu tư dự án nhà ở thuộc quy hoạch khu thiết chế công đoàn với diện tích khoảng 2,67ha.

Về phía Tổng Liên đoàn, theo kế hoạch sẽ lập, trình, phê duyệt báo cáo đề xuất nghiên cứu khả thi dự án nhà văn hoá trong quý IV/2023, tổ chức thi công quý III/2024 đến quý III/2025. Về dự án nhà ở, quý I/2024, UBND tỉnh Hải Dương lựa chọn nhà đầu tư để triển khai đầu tư xây dựng từ quý III/2024 đến quý III/2026.

Tại buổi làm việc với Tỉnh uỷ Hải Dương, ông Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - cho biết, tới đây, Tổng Liên đoàn sẽ ký quy chế phối hợp với tỉnh Hải Dương để triển khai Đề án Đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất. Lãnh đạo tỉnh Hải Dương mong muốn dự án sớm triển khai, đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của công nhân lao động tỉnh khi địa phương này sắp có thêm nhiều khu công nghiệp, số lượng lao động ngày càng tăng.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm việc với Tỉnh ủy Hải Dương

Mai Dung - Lương Hà |

Hải Dương - Chiều 29.3, Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động làm trưởng đoàn làm việc với Tỉnh ủy Hải Dương về tăng cường công tác phối hợp trong lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của tổ chức công đoàn trên địa bàn tỉnh.

Hải Phòng: Dự kiến tổ chức tháng bán hàng giảm giá nhân dịp Tháng Công nhân

Mai Dung |

Sáng 29.3, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng khoá 14, nhiệm kỳ 2018 - 2023 tổ chức kỳ họp chuyên đề tháng 3, bàn triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm quý 2.2023.

Sẽ bố trí thêm quỹ đất để xây dựng thiết chế công đoàn tại Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 27.3, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có chương trình làm việc với Tỉnh ủy Bình Dương về công tác phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo phong trào công nhân, hoạt động công đoàn tỉnh và xây dựng các thiết chế công đoàn phục vụ hoạt động của công nhân lao động.

Phân luồng giao thông xong "đâu lại vào đấy"

Hải Danh - Việt Dũng |

Hà Nội – Mới đây, Sở GTVT Hà Nội đã tổ chức thí điểm phân luồng giao thông tại các nút giao như: Trường Chinh - Tôn Thất Tùng; Phạm Hùng - Tôn Thất Thuyết; Quang Trung - Lê Trọng Tấn,… để giảm tình trạng ùn tắc. Tuy nhiên, sau một thời gian phân làn, người dân lại tiếp tục di chuyển bất chấp và “ngó lơ” các biển báo chỉ dẫn.

Hội An dừng áp dụng phương án mới về thu phí vào phố cổ

Hoàng Bin |

Quảng Nam - "Phương án thu phí mới là vấn đề liên quan đến nhiều thành phần trong xã hội, đặc biệt là ảnh hưởng đến cộng đồng dân cư, nên chúng tôi có đề nghị UBND TP Hội An trước mắt vẫn làm như cũ. Còn những vấn đề mới thì chuẩn bị kỹ để báo cáo, bàn kỹ trong BTV Thành ủy, thống nhất mới bắt đầu triển khai" - Bí thư Thành ủy Hội An Trần Ánh cho biết.

Phớt lờ xử phạt, Công ty Sông Hồng - Lào Cai ngang nhiên khai thác cao lanh

An Trịnh |

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam cùng UBND tỉnh "tuýt còi" xử phạt nhưng Công ty Sông Hồng Lào Cai vẫn ngang nhiên đào bới khai thác cao lanh mà không có giấy phép.

Làm rõ việc hiệu trưởng đánh hiệu phó nhập viện ở Quảng Bình

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Ngày 8.4, UBND huyện Lệ Thuỷ cho biết, đã chỉ đạo làm rõ vụ việc một hiệu trưởng đánh hiệu phó phải nhập viện xảy ra tại xã Ngư Thủy Bắc.

Điều tra vụ thầy giáo tử vong bất thường khi nhậu với nhóm bạn

DUY TUẤN |

Bình Thuận – Công an điều tra làm rõ nguyên nhân nam thầy giáo được phát hiện tử vong sau khi nhậu chung với nhóm bạn ở chòi rẫy.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm việc với Tỉnh ủy Hải Dương

Mai Dung - Lương Hà |

Hải Dương - Chiều 29.3, Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động làm trưởng đoàn làm việc với Tỉnh ủy Hải Dương về tăng cường công tác phối hợp trong lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của tổ chức công đoàn trên địa bàn tỉnh.

Hải Phòng: Dự kiến tổ chức tháng bán hàng giảm giá nhân dịp Tháng Công nhân

Mai Dung |

Sáng 29.3, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng khoá 14, nhiệm kỳ 2018 - 2023 tổ chức kỳ họp chuyên đề tháng 3, bàn triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm quý 2.2023.

Sẽ bố trí thêm quỹ đất để xây dựng thiết chế công đoàn tại Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 27.3, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có chương trình làm việc với Tỉnh ủy Bình Dương về công tác phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo phong trào công nhân, hoạt động công đoàn tỉnh và xây dựng các thiết chế công đoàn phục vụ hoạt động của công nhân lao động.