Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm việc với Tỉnh ủy Hải Dương

Mai Dung - Lương Hà |

Hải Dương - Chiều 29.3, Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động làm trưởng đoàn làm việc với Tỉnh ủy Hải Dương về tăng cường công tác phối hợp trong lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của tổ chức công đoàn trên địa bàn tỉnh.

Cùng dự có ông Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Về phía Tỉnh ủy Hải Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Trần Đức Thắng tiếp và làm việc với đoàn công tác.

Tại buổi làm việc, bà Ngô Thị Thanh Hoà - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo phong trào công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) và hoạt động công đoàn tỉnh Hải Dương thực hiện theo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị.

Về công tác tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2023 - 2028, đến nay, 1.247/1.934 công đoàn cơ sở tổ chức đại hội và hội nghị (đạt 64,4%). Dự kiến các công đoàn cơ sở sẽ hoàn thành đại hội trong tháng 4.2023. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hoàn thành trong tháng 7.2023.

 
Bà Ngô Thị Thanh Hoà - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương báo cáo kết quả tại buổi làm việc. Ảnh: Lương Hà

Về Dự án thiết chế Công đoàn tại tỉnh Hải Dương được thực hiện theo Quyết định số 1729/QĐ-TTg ngày 4.11.2020 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Quyết định 655/QĐ-TTG ngày 12.5.2017 phê duyệt đề án “Đầu tư xây dựng các thiết chế của Công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất”.

Theo Quyết định số 655/QĐ-TTg ngày 12.5.2017, UBND tỉnh Hải Dương đã giới thiệu cho Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khu đất 4,46 ha ký hiệu NOCN thuộc Dự án khu dân cư, nhà ở công nhân và dịch vụ Khu công nghiệp Tân Trường của Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng Nam Quang làm chủ đầu tư.

Tuy nhiên, việc điều chỉnh quy hoạch cục bộ khu đất ký hiệu NOCN gặp nhiều khó khăn nên vẫn chưa thực hiện, việc này làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện của dự án.

Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương cũng trình bày một số khó khăn vướng mắc và kiến nghị đề xuất Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Trong đó có khó khăn về công tác quản lý sử dụng trụ sở làm việc với 3 trụ sở nhà đất còn phân tán, hiệu quả sử dụng thấp, chưa được khai thác triệt để, Đoàn giám sát HĐND tỉnh đang kiến nghị trả về cho địa phương quản lý gồm: Trụ sở nhà đất Công ty TNHH Khách sạn Du lịch Công đoàn Côn Sơn, Nhà khách LĐLĐ tỉnh và Trung tâm tư vấn pháp luật. Ngoài ra, còn 8 cơ sở nhà đất của LĐLĐ các huyện, đơn vị sự nghiệp chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...

 
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang và Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương Trần Đức Thắng tại buổi làm việc. Ảnh: Lương Hà

Bí thư Tỉnh uỷ Trần Đức Thắng nhấn mạnh, toàn tỉnh hiện có khoảng 300.000 công nhân lao động, là một trong những địa phương có số lượng lao động tương đối lớn. Tuy nhiên, hiện tỉnh chưa có khu vui chơi, khu nhà ở cho người lao động. Tỉnh uỷ mong muốn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp để sớm triển khai thiết chế công đoàn, đáp ứng nhu cầu của công nhân lao động…

 
Ông Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam điều hành buổi làm việc. Ảnh: Lương Hà

Về việc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chọn Hải Dương là một trong 15 tỉnh thực hiện thí điểm thành lập Trung tâm Tư vấn pháp luật và hỗ trợ người lao động, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương nghiên cứu việc sử dụng trụ sở Trung tâm Tư vấn pháp luật tỉnh tại đường Nguyễn Lương Bằng để bàn giao cho trung tâm này ngay sau khi được thành lập.

Về 8 cơ sở nhà đất của LĐLĐ các huyện, đơn vị sự nghiệp chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ông Trần Đức Thắng giao Sở Tài nguyên và Môi trường và cơ quan liên quan sớm có phê duyệt, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở này…

Ông Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu tại cuộc làm việc. Video: Lương Hà

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang đề nghị, thời gian tới, Tỉnh ủy tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, tập trung phát triển ở những doanh nghiệp có trên 20 công nhân lao động.

Về công tác quản lý sử dụng 3 trụ sở làm việc hoạt động hiệu quả thấp, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị giữ nguyên hiện trạng trong thời gian Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm việc, đánh giá hiệu quả sử dụng cũng như đưa ra phương án vận hành trong thời gian tới.

Mai Dung - Lương Hà
TIN LIÊN QUAN

Hải Dương: Tháp gỗ Cửu Phẩm Liên Hoa 300 năm tuổi vẫn hoạt động

Lương Hà |

Bảo vật quốc gia Tháp gỗ Cửu Phẩm Liên Hoa ở Hải Dương là tác phẩm kiến trúc Phật giáo đã có từ hơn 300 năm trước, đến nay vẫn hoạt động bình thường.

Hải Phòng: Dự kiến tổ chức tháng bán hàng giảm giá nhân dịp Tháng Công nhân

Mai Dung |

Sáng 29.3, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng khoá 14, nhiệm kỳ 2018 - 2023 tổ chức kỳ họp chuyên đề tháng 3, bàn triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm quý 2.2023.

Hối hả lao động trên công trường cầu Bến Rừng nối Hải Phòng - Quảng Ninh

Lương Hà |

Hải Phòng - Sau gần 1 năm khởi công, đến nay, hơn 400 công nhân hối hả làm việc mỗi ngày để kịp tiến độ hoàn thành cầu Bến Rừng, nối huyện Thủy Nguyên (TP Hải Phòng) với thị xã Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh).

Điểm mặt các đội bóng Quang Hải có thể khoác áo tại Thái Lan

NGUYỄN ĐĂNG |

Tờ Siam Sport đã điểm mặt những câu lạc bộ tiềm năng mà Quang Hải có thể chuyển sang thi đấu, nếu rời khỏi Pau FC (Pháp).

Dự báo thời tiết 20.4: Nắng nóng cháy da vẫn tiếp diễn, có nơi trên 40 độ C

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 20.4, Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 39 độ C, có nơi trên 40 độ C. Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Làm theo trend trên TikTok, du học sinh Việt tại Đức gặp rắc rối

KHÁNH AN |

Sau khi đăng tải đoạn video về một cụ già trong viện dưỡng lão lên TikTok, một du học sinh Việt tại Đức đã bị cảnh sát mời lên làm việc.

Huy động 500 người dập tắt 2 đám cháy rừng tại Sa Pa

Tô Công |

Lào Cai - Từ ngày 18 - 19.4, hơn 500 người đã được huy động để dập tắt 2 đám cháy xảy ra tại xã Tả Phìn và Trung Chải của thị xã Sa Pa.

Lôi kéo "bốc đầu xe" dịp Giỗ Tổ trên Facebook, thanh niên bị triệu tập

Tô Công |

Phú Thọ - Ngày 19.4, Công an TP Việt Trì đã triệu tập L.Q.V - quản trị viên của nhóm Facebook “Việt Trì Xịn 19” vì nhiều hành vi sai trái trên không gian mạng.

Hải Dương: Tháp gỗ Cửu Phẩm Liên Hoa 300 năm tuổi vẫn hoạt động

Lương Hà |

Bảo vật quốc gia Tháp gỗ Cửu Phẩm Liên Hoa ở Hải Dương là tác phẩm kiến trúc Phật giáo đã có từ hơn 300 năm trước, đến nay vẫn hoạt động bình thường.

Hải Phòng: Dự kiến tổ chức tháng bán hàng giảm giá nhân dịp Tháng Công nhân

Mai Dung |

Sáng 29.3, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng khoá 14, nhiệm kỳ 2018 - 2023 tổ chức kỳ họp chuyên đề tháng 3, bàn triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm quý 2.2023.

Hối hả lao động trên công trường cầu Bến Rừng nối Hải Phòng - Quảng Ninh

Lương Hà |

Hải Phòng - Sau gần 1 năm khởi công, đến nay, hơn 400 công nhân hối hả làm việc mỗi ngày để kịp tiến độ hoàn thành cầu Bến Rừng, nối huyện Thủy Nguyên (TP Hải Phòng) với thị xã Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh).