Đoàn công tác đã trực tiếp đi thị sát hàng km dưới đường lò chợ mức +18 đến - 35 mét thuộc Phân xưởng khai thác 10 (Cty than Thống Nhất); kiểm tra nhà ăn ca cho thợ mỏ và thăm khu nhà ở công nhân 5 tầng giữ trung tâm TP. Cẩm Phả đã được Cty than Thống Nhất đầu tư khá bài bản và thuận tiện cho điều kiện làm việc, sinh hoạt ngủ nghỉ của thợ lò.
Báo cáo trước đoàn công tác của TLĐ, GĐ Cty than Thống Nhất Phạm Đức Khiêm - đã khái quát: Tính đến thời điểm hiện tại, Cty Than Thống Nhất đạt mức khai thác, tiêu thụ trên 2.000.000 tấn than, doanh thu đạt trên 2.000 tỉ đồng, thu nhập NLĐ trong toàn Cty đảm bảo ổn định với mức 11.600.000đồng/người/tháng.
Cũng theo lãnh đạo đơn vị sản xuất hầm lò trên, các chế độ chăm sóc NLĐ, tiêu chuẩn ăn ngủ nghỉ và ăn ca được duy trì đầy đủ. Trong 2 năm liền, Thống Nhất không để xảy ra vụ việc tai nạn lao động nào nghiêm trọng. Đây là điều rất ít trong số những đơn vị khai thác hầm lòPhát biểu đánh giá hoạt động của Thống Nhất, Phó Chủ tịch TLĐ Trần Văn Lý biểu dương những thành quả sản xuất kinh doanh mà đơn vị đã hoàn thành và đảm bảo đầy đủ điều kiện việc làm, thu nhập cho NLĐ. "Thống Nhất đã chăm lo tốt đến đời sống văn hóa tinh thần cho thợ mỏ và tin tưởng DN luôn là đơn vị đi đầu trong sản xuất; vấn đề an toàn lao động và tạo môi trường làm việc hiệu quả, lý tưởng là vấn đề để DN giữ chân thợ lò gắn bó làm việc lâu dài tại Cty" - Phó Chủ tịch TLĐ Trần Văn Lý mong mỏi.
Cũng trong chuyến công tác tại Quảng Ninh, Phó Chủ tịch TLĐ Trần Văn Lý đã trao hỗ trợ 20 suất quà (từ 500.000 đến 1.000.000 đồng) từ Quỹ Bảo trợ trẻ em CĐVN cho con CNLĐ ngành than có hoàn cảnh khó khăn.
Trưởng Ban Nữ công TLĐ, GĐ Quỹ Bảo trợ trẻ em CĐVN - Trịnh Thanh Hằng - đã trực tiếp xuống thăm gia đình công nhân công tác tại Cty CP nhiệt điện Uông Bí và trao hỗ trợ cho 2 cháu nhỏ sinh đôi Trịnh Xuân Phúc và Trịnh Minh Đức - bị sứt môi, hở hàm ếch số tiền 10.000.000 đồng từ Quỹ Bảo trợ trẻ em CĐVN.