Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn khảo sát đường giao thông nông thôn ở Hậu Giang

Văn Sỹ |

Hậu Giang - Nhân chuyến công tác đến tiếp xúc cử tri tại thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, sáng 26.9, đồng chí Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội - dẫn đoàn đến khảo sát tình trạng xuống cấp của đường giao thông nông thôn ở phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ.

Cùng tham gia đoàn còn có đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; đồng chí Lê Tiến Châu - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (UBTƯ MTTQ) Việt Nam; đồng chí Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang.

 
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn (thứ hai, từ phải sang), Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang (thứ ba, từ phải sang) trao đổi với lãnh đạo địa phương tại buổi khảo sát.

Tuyến đường Kênh Xáng Nàng Mau II, thuộc phường Bình Thạnh, Thị xã Long Mỹ dài khoảng 4km đã xuống cấp trầm trọng trong nhiều năm qua khiến cho việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn, nguy hiểm. Do được xây dựng cách nay hơn 15 năm nên con đường hư hỏng nặng, mặt đường không còn chỗ bằng phẳng mà thay vào đó là các ổ gà và đá lởm chởm nên các phương tiện lưu thông qua đây rất vất vả và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Đường Kênh Xáng Nàng Mau II xuống cấp trầm trọng nhiều năm qua gây khó khăn, nguy hiểm cho người tham gia giao thông
Đường Kênh Xáng Nàng Mau II xuống cấp trầm trọng nhiều năm qua gây khó khăn, nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Theo lãnh đạo UBND phường Bình Thạnh, mặc dù con đường xuống cấp gây bức xúc trong nhân dân nhưng do nguồn ngân sách địa phương có hạn nên những năm qua, phường chỉ có thể dặm vá để duy trì việc lưu thông của người dân.

Qua khảo sát, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, con đường xuống cấp ảnh hưởng đến việc đi lại và giao thương hàng hóa của bà con nhân dân. Chính vì vậy, việc đầu tư làm đường mới là cần thiết.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc Hội Trần Thanh Mẫn chỉ đạo tại buổi khảo sát
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn (thứ hai, từ phải sang) chỉ đạo tại buổi khảo sát.

Đồng chí đề nghị lãnh đạo UBND thị xã Long Mỹ cùng phường Bình Thạnh tuyên truyền, vận động nhân dân địa phương chung tay góp sức thực hiện con đường theo phương châm “nhà nước và nhân dân cùng làm”. Đồng thời, lưu ý địa phương cùng đơn vị tài trợ Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng phối hợp triển khai làm con đường để phục vụ cho việc đi lại của người dân, góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội địa phương phát triển.

Văn Sỹ
TIN LIÊN QUAN

Miền Tây Chào Ngày Mới: Gần 4.000 tỉ mở rộng quốc lộ nối Cần Thơ-Hậu Giang

NHÓM PV |

Hậu Giang dự kiến đầu tư 3.888 tỉ đồng mở rộng Quốc lộ 61C nối TP Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang; Kiên Giang tăng cường bảo vệ nguồn lợi thủy sản; Dự án nước sạch cho trường học, trạm y tế ở Bạc Liêu vẫn còn nhiều bất cập; Nông dân làng hoa Sa Đéc làm giàu từ nghề bán cây con; Cần Thơ quyết tâm lập lại trật tự an toàn giao thông là những tin tức đáng chú ý của chương trình Miền Tây Chào Ngày Mới hôm nay.

Đại tá 82 tuổi vá đường, sửa cầu giúp dân ở Hậu Giang

Hồ Thảo |

Hậu Giang - Niềm vui của đại tá Võ Chín Song (82 tuổi, ngụ xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) là vá đường, sửa cầu giúp dân đi lại an toàn.

Hậu Giang: Gần 300 hộ dân dọc kênh xáng Nàng Mau 2 mong mỏi một con đường

Tạ Quang |

Hậu Giang - Gần 20 năm, con đường bê tông "nhà nước và nhân dân cùng làm" dọc kênh xáng Nàng Mau 2 (phường Bình Thạnh, Thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) đã xuống cấp trầm trọng. Gần 300 hộ dân nơi đây mong mỏi có một con đường mới để việc đi lại được an toàn...

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Miền Tây Chào Ngày Mới: Gần 4.000 tỉ mở rộng quốc lộ nối Cần Thơ-Hậu Giang

NHÓM PV |

Hậu Giang dự kiến đầu tư 3.888 tỉ đồng mở rộng Quốc lộ 61C nối TP Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang; Kiên Giang tăng cường bảo vệ nguồn lợi thủy sản; Dự án nước sạch cho trường học, trạm y tế ở Bạc Liêu vẫn còn nhiều bất cập; Nông dân làng hoa Sa Đéc làm giàu từ nghề bán cây con; Cần Thơ quyết tâm lập lại trật tự an toàn giao thông là những tin tức đáng chú ý của chương trình Miền Tây Chào Ngày Mới hôm nay.

Đại tá 82 tuổi vá đường, sửa cầu giúp dân ở Hậu Giang

Hồ Thảo |

Hậu Giang - Niềm vui của đại tá Võ Chín Song (82 tuổi, ngụ xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) là vá đường, sửa cầu giúp dân đi lại an toàn.

Hậu Giang: Gần 300 hộ dân dọc kênh xáng Nàng Mau 2 mong mỏi một con đường

Tạ Quang |

Hậu Giang - Gần 20 năm, con đường bê tông "nhà nước và nhân dân cùng làm" dọc kênh xáng Nàng Mau 2 (phường Bình Thạnh, Thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) đã xuống cấp trầm trọng. Gần 300 hộ dân nơi đây mong mỏi có một con đường mới để việc đi lại được an toàn...