Phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở: Khó cũng phải làm

NHẬT HỒ |

Sáng 23.2, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Thái Thu Xương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Cà Mau về hoạt động Công đoàn, tình hình công nhân, công tác chuẩn bị đại hội Công đoàn, công tác chăm lo đời sống người lao động, đoàn viên Công đoàn trong tình hình mới.

Phát triển mới hơn 17.000 đoàn viên

Báo cáo với đoàn công tác Tổng LĐLĐ Việt Nam cho thấy, trong thời gian qua, LĐLĐ tỉnh Cà Mau đặc biệt quan tâm đến công tác phát triển đoàn viên, thành lập mới Công đoàn cơ sở.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã phát triển mới 17.052 đoàn viên, đạt 129,18% so với chỉ tiêu nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh Cà Mau đề ra.

Đoàn công tác Tổng LĐLĐ Việt Nam do Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Thái Thu Xương làm việc với BTV LĐLĐ tỉnh Cà Mau. Ảnh: Nhật Hồ
Đoàn công tác Tổng LĐLĐ Việt Nam do Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Thái Thu Xương làm việc với Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Cà Mau. Ảnh: Nhật Hồ

Toàn tỉnh đã thành lập mới 161 Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn, đạt 268,33% so Nghị quyết Đại hội X, trong đó 128 CĐCS khu vực ngoài nhà nước, chiếm 213,33%.

Hiện nay, toàn tỉnh có 1.110 Công đoàn cơ sở (CĐCS), nghiệp đoàn và 52.334 đoàn viên Công đoàn, đạt 97,76% so với chỉ tiêu phát triển đoàn viên đến năm 2023 theo Kế hoạch 135/KH-TLĐ.

Việc thực hiện phát triển đoàn viên Công đoàn gặp nhiều khó khăn. Hiện nay, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh hầu hết là doanh nghiệp vừa và nhỏ, số lao động ít; một số doanh nghiệp chủ yếu là lao động gia đình, lao động thời vụ và thường xuyên biến động. Mặc dù các cấp Công đoàn đã tập trung vận động phát triển đoàn viên theo kế hoạch đề ra, tuy nhiên số đoàn viên và lao động giảm nhiều, do lao động trong tỉnh có sự dịch chuyển lên các khu công nghiệp ở các thành phố lớn như TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương - nơi có tiền lương và chế độ đãi ngộ tốt hơn.

Tình trạng nợ bảo hiểm xã hội (BHXH) các loại còn cao, nhiều doanh nghiệp còn né tránh nộp kinh phí Công đoàn...

Khó cũng phải làm

Chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Thái Thu Xương lưu ý, LĐLĐ tỉnh Cà Mau cần tập trung phát triển đoàn viên Công đoàn, nhất là tại các doanh nghiệp có trên 10 lao động trở lên.

Theo Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, đây là công tác trọng tâm, cần phải quyết tâm thực hiện. Cần phải khảo sát cụ thể xem bao nhiêu lao động chính thức, lao động thời vụ. Hướng dẫn, tuyên truyền cụ thể để người lao động thấy được lợi ích lâu dài khi tham gia tổ chức Công đoàn.

Phát triển CĐCS, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh là mục tiêu sống còn của tổ chức Công đoàn. Chính vì vậy, công tác này dù khó khăn cũng phải làm.

Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Thái Thu Xương đề nghị cần quan tâm công tác phát triển đoàn viên. Ảnh: Nhật Hồ
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Thái Thu Xương đề nghị cần quan tâm công tác phát triển đoàn viên. Ảnh: Nhật Hồ

Liên quan đến công tác Đại hội Công đoàn các cấp, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam lưu ý, cần đảm bảo đúng, đủ cơ cấu, thành phần, đặc biệt là cán bộ nữ.

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng lưu ý, LĐLĐ tỉnh Cà Mau quan tâm đến tình trạng nợ BHXH tại các doanh nghiệp bởi tình trạng các doanh nghiệp nợ BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) tại tỉnh Cà Mạu còn nhiều, kéo dài nhiều năm, ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người lao động. LĐLĐ tỉnh Cà Mau xem xét đại diện cho người lao động kiện ra tòa để đòi quyền lợi cho người lao động.

Quang cảnh buổi làm việc tại LĐLĐ tỉnh Cà Mau. Ảnh: Nhật Hồ
Quang cảnh buổi làm việc tại LĐLĐ tỉnh Cà Mau. Ảnh: Nhật Hồ

Việc các doanh nghiệp nợ kinh phí Công đoàn cần tuyên truyền đối với doanh nghiệp bởi việc này là sai với quy định của pháp luật, ảnh hưởng lớn đến hoạt động Công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị LĐLĐ Cà Mau cần tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy để chỉ đạo kịp thời những vướng mắc liên quan đến người lao động trên địa bàn; Phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, BHXH kiểm tra an toàn vệ sinh lao động, đăng nộp bảo hiểm…

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Trà Vinh sớm triển khai giải pháp đảm bảo phát triển đoàn viên mới

Hoàng Lộc |

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Thái Thu Xương yêu cầu LĐLĐ tỉnh Trà Vinh sớm triển khai giải pháp đảm bảo phát triển Công đoàn cơ sở, phát triển đoàn viên mới đạt chỉ tiêu được giao.

Yêu cầu giám sát mức chi hỗ trợ giáo viên Mầm non tại Bến Tre

THÀNH NHÂN |

Trước thông tin mức hỗ trợ chính sách đối với giáo viên Mầm non ở địa bàn có khu công nghiệp tại địa phương thấp hơn quy định, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Thái Thu Xương yêu cầu LĐLĐ tỉnh Bến Tre làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo về mức chi hỗ trợ để đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Đại hội điểm CĐCS tại Cà Mau: Bám sát, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đoàn viên

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Ngày 6.1, Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần cấp nước Cà Mau tiến hành đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028. Đây là Công đoàn cơ sở đầu tiên tại tỉnh Cà Mau tổ chức đại hội, cũng là đại hội điểm để các tổ chức công đoàn rút kinh nghiệm.

Có nên lấy thời gian bảo hành để tính chu kỳ đăng kiểm?

Anh Tuấn |

Nhiều người đặt câu hỏi ôtô mới mua được bảo dưỡng tốt, bảo hành những 5 năm, vì sao không lấy thời gian bảo hành quy đổi thành quãng thời gian tính chu kỳ đăng kiểm lần đầu? Chuyên gia đã có giải đáp về vấn đề này.

FLC hẹn ít nhất 7 tháng nữa sẽ niêm yết cổ phiếu trở lại UPCOM

Đức Mạnh |

CTCP Tập đoàn FLC (mã chứng khoán FLC) vừa có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM về lộ trình khắc phục các vấn đề vi phạm công bố thông tin để cổ phiếu FLC được giao dịch trở lại trên thị trường UPCOM.

Chủ tịch Vietlott làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Phát triển Việt Nam

PHẠM ĐÔNG |

Ông Lê Văn Hoan, Chủ tịch Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Phát triển Việt Nam nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Lâm Đồng: Xe ôtô rơi xuống vực sâu 40m, 2 ông cháu tử vong

PHAN TUẤN |

Lâm Đồng - Chiếc ôtô con 5 chỗ ngồi, do người đàn ông điều khiển rơi từ trên cầu đường tránh phía Nam (TP Bảo Lộc) với độ cao khoảng 40m. Vụ tai nạn khiến người điều khiển và bé gái đi cùng tử vong.

Vụ cô giáo cắt tóc học sinh: Nghiêm khắc nhưng cần có chừng mực

Tường Vân |

Vụ việc cô giáo tại Vĩnh Phúc cầm kéo cắt tóc một học sinh nữ ngay giữa lớp học đang khiến dư luận xôn xao.

Trà Vinh sớm triển khai giải pháp đảm bảo phát triển đoàn viên mới

Hoàng Lộc |

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Thái Thu Xương yêu cầu LĐLĐ tỉnh Trà Vinh sớm triển khai giải pháp đảm bảo phát triển Công đoàn cơ sở, phát triển đoàn viên mới đạt chỉ tiêu được giao.

Yêu cầu giám sát mức chi hỗ trợ giáo viên Mầm non tại Bến Tre

THÀNH NHÂN |

Trước thông tin mức hỗ trợ chính sách đối với giáo viên Mầm non ở địa bàn có khu công nghiệp tại địa phương thấp hơn quy định, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Thái Thu Xương yêu cầu LĐLĐ tỉnh Bến Tre làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo về mức chi hỗ trợ để đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Đại hội điểm CĐCS tại Cà Mau: Bám sát, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đoàn viên

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Ngày 6.1, Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần cấp nước Cà Mau tiến hành đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028. Đây là Công đoàn cơ sở đầu tiên tại tỉnh Cà Mau tổ chức đại hội, cũng là đại hội điểm để các tổ chức công đoàn rút kinh nghiệm.