Phân xưởng Cơ điện với bộ sưu tập 42 sáng kiến

Đoàn Hưng |

42 đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, làm lợi cho công ty trên 40 tỉ đồng là kỷ lục mà tập thể người lao động (NLĐ) phân xưởng Cơ điện, Cty Cổ phần Gốm Đất Việt, TX Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh lập nên trong 5 năm qua. Đó cũng là lý do nhiều lãnh đạo đã không ngần ngại ví phân xưởng Cơ điện là “xương sống” của công ty.

Sáng kiến “nở” từ thực tiễn sản xuất

Phân xưởng Cơ điện hiện có 36 cán bộ, CNV, NLĐ, được giao nhiệm vụ tổ chức sửa chữa bảo dưỡng máy móc thiết bị, quy trình công nghệ, quy trình vệ sinh an toàn lao động, đảm bảo sản xuất ổn định theo kế hoạch công ty giao.

Dẫn phóng viên đi một vòng nhà máy, anh Vũ Lương Hưng - Quản đốc Phân xưởng Cơ điện, Công ty CP Gốm Đất Việt - cho biết: “Quyết tâm của lãnh đạo công ty là tạo môi trường làm việc cho NLĐ đỡ vất vả hơn. Cũng từ thực tiễn sản xuất của các đơn vị trong nhà máy, anh em phân xưởng luôn tìm tòi để tối ưu hóa sản xuất, đảm bảo máy móc thiết bị ổn định”.

Công trình “Sáng kiến gia công lắp đặt nối dài đường ray ra sấy và thiết bị phụ trợ, gia công lắp đặt cơ cấu xếp khay tự động” được phân xưởng Cơ điện hoàn thành từ tháng 6.2022.

Là một trong những người gia công, chế tạo, vận hành sáng kiến, anh Đoàn Xuân Tựu - Phân xưởng Cơ điện - chia sẻ: “Quá trình làm việc, tôi nhận thấy cường độ lao động của NLĐ rất vất vả nhưng hiệu quả lại không cao. Khi ngói ra lò, công ty phải bố trí lao động bốc từng viên. Để bốc hết kệ sản phẩm, NLĐ phải thực hiện 180 lần thao tác, đặc biệt là 4 tầng trên cùng, có chiều cao trên 1,5m. Điều này khiến việc lấy sản phẩm gặp nhiều khó khăn”.

Xuất phát từ thực tiễn đó, sáng kiến “gia công lắp đặt nối dài đường ray ra sấy và thiết bị phụ trợ, gia công lắp đặt cơ cấu xếp khay tự động” được ra đời. Sáng kiến giúp cắt giảm số lượng lao động tại vị trí này từ 10 người xuống chỉ còn từ 5-6 người/ca sản xuất.

Chưa bằng lòng với những gì đã đạt được, anh Đoàn Xuân Tựu và các đồng nghiệp vẫn đang tiếp tục tìm tòi và cải tiến, rút ra những bài học để dây chuyền hoàn thiện hơn, tự động hoàn toàn.

Sáng kiến - giải pháp then chốt để doanh nghiệp vượt khó

Ngoài ra, ở Công ty Gốm Đất Việt còn có sáng kiến “Hệ thống vận chuyển và cấp phôi tự động” được bằng độc quyền sáng chế số 25810 tại Quyết định số 13367/QĐ-SHTT, ngày 7.9.2020 của Cục Sở hữu Trí tuệ; Giải thưởng Hồ Chí Minh với đề tài “Nghiên cứu công nghệ nghiền khô siêu mịn, nâng cao mức độ tự động hóa và hiệu quả sử dụng nhiệt trong sản xuất ngói cao cấp”.

Anh Vũ Lương Hưng - Quản đốc Phân xưởng Cơ điện, Công ty CP Gốm Đất Việt - cho biết: “Số lượng sáng kiến của phân xưởng cũng chỉ là khiêm tốn trong vườn sáng kiến của toàn công ty. Từ 2018 đến nay, Công ty CP Kinh doanh Xuất nhập khẩu Gốm Đất Việt - Tổ hợp Công ty CP Gốm Đất Việt đã nhận được 63 giải thưởng của Đảng - Nhà nước, của các bộ, ngành và các tổ chức xã hội, quốc gia; 33 giải thưởng của các tổ chức quốc tế. Trong đó có 35 kỷ lục Guinness Việt Nam; 6 kỷ lục Guinness thế giới.

Bên cạnh đó còn nhiều đề tài sáng kiến, cải tiến mang tính sáng tạo, sáng chế độc quyền đang chờ giải thưởng, chờ chứng chỉ”.

Phong trào sáng kiến trong lao động sản xuất cũng là một trong những giải pháp giúp công ty vượt khó vươn lên như khẳng định của ông Nguyễn Quang Mâu - Anh hùng Lao động, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Kinh doanh Xuất nhập khẩu Gốm Đất Việt: “Trong bối cảnh ảnh hưởng nền kinh tế toàn cầu, đại dịch COVID-19, giá đầu vào tăng, song đơn vị vẫn duy trì được công ăn việc làm, ổn định thu nhập cho NLĐ. Đó là nhờ lấy phong trào cải tiến khoa học kỹ thuật, công nghệ làm then chốt, lấy tinh thần lao động “kỷ luật và đồng tâm” của giai cấp công nhân vùng mỏ Anh hùng làm nền tảng. Những sáng kiến luôn nảy nở không ngừng đã giúp công ty tăng năng suất lao động, có những đột phá đi lên”.

Đoàn Hưng
TIN LIÊN QUAN

Sáng kiến, sáng tạo để làm lợi cho đơn vị và cho bản thân

Kiều Vũ |

Hà Nội - Năm 2023, huyện Gia Lâm có 826 cá nhân được tặng danh hiệu “Sáng kiến, sáng tạo” cấp cơ sở; 58 cá nhân được tặng danh hiệu “Sáng kiến, sáng tạo” cấp trên cơ sở.

Những sáng kiến giúp nhiều người lao động được hưởng lợi

Minh Ánh |

Không chỉ thực hiện tốt việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, các cấp công đoàn cũng có nhiều sáng kiến, cách làm mới hỗ trợ người lao động vượt qua những giai đoạn khó khăn.

Người quản đốc, cựu chiến binh nhiều sáng kiến

Hoàng Huy Du |

Quản đốc Phân xưởng Khai thác 10 (Công ty Than Hạ Long - Quảng Ninh), cựu chiến binh Đặng Văn Tới đã có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật giúp cho người lao động tiết giảm sức lao động, làm lợi cho công ty hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Cán bộ Công đoàn “mỗi năm 1 sáng kiến”

LỤC TÙNG |

Không chỉ “mỗi năm 1 sáng kiến” trị giá bạc tỉ, kỹ sư Đào Vương Phú Bình còn làm tốt vai trò của lãnh đạo Công đoàn cơ sở khi chăm lo, nâng cao tay nghề và phát động đoàn viên hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước.

Nữ công nhân giày da có sáng kiến giúp công ty làm lợi gần 3 tỉ đồng/năm

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Chị Phan Thị Hạnh (40 tuổi, quê Thừa Thiên Huế) là công nhân, đoàn viên công đoàn Công ty TNHH Pouchen Việt Nam, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai – đã có sáng kiến cải tiến trong việc gộp lưu trình khuôn định hình gắn liệu da giày giúp công ty giảm chi phí khuôn trên 38 triệu đồng và giảm chi phí trả lương cho công nhân hàng tháng là 9.900 USD/tháng (tương đương với trên 2,7 tỉ đồng/năm).

Sáng kiến thúc đẩy thi đua

Kiều Vũ |

Công đoàn Viện Nghiên cứu Rau quả là đơn vị của Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có nhiều sáng kiến đăng ký tham gia Chương trình 1 triệu sáng kiến. Để có kết quả này, Công đoàn Viện đã tích cực vận động đoàn viên, người lao động thi đua.

Sáng kiến làm lợi trăm tỉ của công nhân chỉ còn 1 cánh tay

Bảo Nguyên |

Mất cánh tay phải do tai nạn lao động, anh Dương Thanh Hà vượt lên số phận, hăng say làm việc tìm ra những sáng kiến hiệu quả.

Cận cảnh nhân bánh trung thu mốc trắng bên trong xưởng bánh “gia truyền”

NHÓM PV |

Mặc dù mới giữa tháng 6 âm lịch, tuy nhiên hiện nay thị trường bánh trung thu đã khá nhộn nhịp, với lượng người mua không nhỏ. Bên trong các xưởng bánh handmade, bánh “gia truyền” tự phong, những thùng nhân mốc trắng "nằm chờ" sản xuất.

Sáng kiến, sáng tạo để làm lợi cho đơn vị và cho bản thân

Kiều Vũ |

Hà Nội - Năm 2023, huyện Gia Lâm có 826 cá nhân được tặng danh hiệu “Sáng kiến, sáng tạo” cấp cơ sở; 58 cá nhân được tặng danh hiệu “Sáng kiến, sáng tạo” cấp trên cơ sở.

Những sáng kiến giúp nhiều người lao động được hưởng lợi

Minh Ánh |

Không chỉ thực hiện tốt việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, các cấp công đoàn cũng có nhiều sáng kiến, cách làm mới hỗ trợ người lao động vượt qua những giai đoạn khó khăn.

Người quản đốc, cựu chiến binh nhiều sáng kiến

Hoàng Huy Du |

Quản đốc Phân xưởng Khai thác 10 (Công ty Than Hạ Long - Quảng Ninh), cựu chiến binh Đặng Văn Tới đã có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật giúp cho người lao động tiết giảm sức lao động, làm lợi cho công ty hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Cán bộ Công đoàn “mỗi năm 1 sáng kiến”

LỤC TÙNG |

Không chỉ “mỗi năm 1 sáng kiến” trị giá bạc tỉ, kỹ sư Đào Vương Phú Bình còn làm tốt vai trò của lãnh đạo Công đoàn cơ sở khi chăm lo, nâng cao tay nghề và phát động đoàn viên hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước.

Nữ công nhân giày da có sáng kiến giúp công ty làm lợi gần 3 tỉ đồng/năm

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Chị Phan Thị Hạnh (40 tuổi, quê Thừa Thiên Huế) là công nhân, đoàn viên công đoàn Công ty TNHH Pouchen Việt Nam, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai – đã có sáng kiến cải tiến trong việc gộp lưu trình khuôn định hình gắn liệu da giày giúp công ty giảm chi phí khuôn trên 38 triệu đồng và giảm chi phí trả lương cho công nhân hàng tháng là 9.900 USD/tháng (tương đương với trên 2,7 tỉ đồng/năm).

Sáng kiến thúc đẩy thi đua

Kiều Vũ |

Công đoàn Viện Nghiên cứu Rau quả là đơn vị của Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có nhiều sáng kiến đăng ký tham gia Chương trình 1 triệu sáng kiến. Để có kết quả này, Công đoàn Viện đã tích cực vận động đoàn viên, người lao động thi đua.

Sáng kiến làm lợi trăm tỉ của công nhân chỉ còn 1 cánh tay

Bảo Nguyên |

Mất cánh tay phải do tai nạn lao động, anh Dương Thanh Hà vượt lên số phận, hăng say làm việc tìm ra những sáng kiến hiệu quả.