Quản đốc với nhiều sáng kiến giúp giảm sức lao động cho công nhân

Phương Ngân |

Có nhiều sáng kiến trong hoạt động sản xuất, giúp tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp và giảm sức lao động cho công nhân, anh Trần Quốc Toản (37 tuổi), Quản đốc Xưởng cơ khí - Công ty TNHH Xây dựng Công trình Hùng Vương (Quận 10, TP Hồ Chí Minh) là một trong 166 gương được nhận Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ IV, năm 2023 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Không chỉ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được cấp trên giao, anh Trần Quốc Toản còn tích cực hướng dẫn, giúp đỡ đồng nghiệp trong quá trình làm việc. Anh cũng không ngừng trau dồi nâng cao tay nghề chuyên môn, nhiều năm liên tiếp đạt thành tích xuất sắc trong công ty và luôn tích cực tham gia các hoạt động do công đoàn tổ chức.

Anh Trần Quốc Toản (ngoài cùng bên phải) đang cùng công nhân sản xuất. Ảnh: NVCC
Anh Trần Quốc Toản (ngoài cùng bên phải) đang cùng công nhân sản xuất. Ảnh: NVCC

Hơn 10 năm gắn bó với Công ty TNHH Xây dựng Công trình Hùng Vương (Công ty Hùng Vương) – doanh nghiệp chuyên sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn (thuộc lĩnh vực công nghiệp nặng), anh Toản thường xuyên tiếp xúc với công nhân sản xuất và nhận thấy nhiều công đoạn tiêu tốn nhiều sức lao động của công nhân nhưng năng suất tạo ra sản phẩm chưa cao. Từ đó, anh đã tìm tòi, nghĩ ra nhiều sáng kiến giúp giảm sức lao động cho công nhân và đạt hiệu quả cao trong công việc.

Từ năm 2009 đến nay, anh Toản đã có nhiều sáng kiến, sáng tạo, nghiên cứu... Điển hình như: Sáng kiến “Thiết kế, chế tạo dây chuyền rung gối cống bê tông tự động bằng công nghệ rung bàn”, làm lợi cho doanh nghiệp hơn 1 tỉ đồng/năm; Sáng kiến “Thiết kế, chế tạo máy nạp liệu bê tông cho cống tròn BTCT công nghệ quay ly tâm”, giúp giảm sức lao động cho công nhân và làm lợi cho doanh nghiệp hơn 1 tỉ đồng/năm;...

Ngoài ra, trong bối cảnh khó khăn do đại dịch COVID-19 trước đây, nhiều công nhân bị cách ly, về quê… tình hình sản xuất gặp nhiều khó khăn. Nhận thấy khó khăn của doanh nghiệp, anh Toản cùng một số kỹ sư Phòng công nghệ Cơ điện của công ty đã cùng nghiên cứu, nghĩ ra sáng kiến “Thiết kế, cải tiến quy trình sản xuất cống ly tâm trên dàn quay đôi bằng phương pháp rải liệu, khuôn vành lăn liền”, giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí sản xuất, giảm hao hụt bê tông, giảm sức lao động cho công nhân.

Anh Toản chia sẻ, đây là dự án lớn nên gặp nhiều khó khăn, có lúc anh nản muốn dừng lại, nhưng được Ban Giám đốc công ty động viên, quan tâm nên anh cùng các kỹ sư quyết tâm hoàn thành.

"Giải pháp đó đã được áp dụng vào hoạt động sản xuất của công ty, không chỉ làm lợi cho công ty về mặt kinh tế mà còn giúp anh em công nhân giải phóng được sức lao động, bớt cực nhọc”, anh Toản chia sẻ.

Theo anh Toản, trước đây, cống ly tâm (từ D200 đến D600) với đường kính nhỏ không đủ để thiết kế máy nạp liệu vít tải, việc nạp liệu phải sử dụng phương thức thủ công (công nhân dùng xẻng xúc bê tông để nạp liệu). Quá trình nạp liệu lấy bê tông từ trạm trộn qua nhiều công đoạn gây thất thoát hao hụt, mất nhiều thời gian, tiêu hao nhiều sức lao động và tiêu tốn nhiều điện năng. Bên cạnh đó, việc sử dụng dàn quay đơn chưa tận dụng hết công suất và khả năng của dàn.

Việc sản xuất một sản phẩm mất nhiều thời gian do phụ thuộc vào kinh nghiệm của thợ lành nghề cũng như yếu tố sức khỏe của công nhân. Khuôn lắp ghép vành lăn rời không đảm bảo độ đồng tâm làm nhảy khuôn trong quá trình sản xuất khiến chất lượng sản phẩm không ổn định.

Sau khi áp dụng sáng kiến “Thiết kế, cải tiến quy trình sản xuất cống ly tâm trên dàn quay đôi bằng phương pháp rải liệu, khuôn vành lăn liền”, giúp năng suất cao hơn 1.5 lần so với phương pháp thủ công, thời gian nạp liệu nhanh hơn gấp 5 lần.

“Hiện tại năng lực sản xuất của công ty chỉ tính riêng cho một phân xưởng đã đạt 100 sản phẩm so với 70 sản phẩm/ngày theo phương pháp cũ; đồng thời giảm 60% sức lao động. Hao hụt bê tông giảm 2%, giảm 100% chi phí nhân công xúc tay hàng tháng so với trước đây”, anh Toản nói.

Ông Nguyễn Văn Thịnh, Chủ tịch công đoàn Công ty Hùng Vương, cho biết, ngoài việc là người lao động ưu tú, đạt được nhiều thành tích cao trong nghiên cứu, cho ra đời nhiều sáng kiến được áp dụng rộng rãi, anh Toản với cương vị là Phó Bí thư Chi đoàn Thanh niên đã cùng Ban Chấp hành Chi đoàn triển khai, thực hiện các hoạt động, phong trào hiệu quả, luôn quan tâm, sâu sát đến đời sống, hoàn cảnh, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên thanh niên.

Một số giải thưởng anh Trần Quốc Toản đã đạt được:

- Bằng khen “ Người thợ trẻ giỏi toàn quốc lần thứ IX năm 2018”.

- Bằng khen của Bộ LĐTB&XH năm 2018.

- Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.

- Đoàn viên công đoàn xuất sắc năm 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.

- Đạt giải thưởng Tôn Đức Thắng năm 2019.

Phương Ngân
TIN LIÊN QUAN

Kỹ sư nhiều sáng kiến kèm cặp cho 500 lượt công nhân

Kiều Vũ |

Anh Đỗ Hồng Quang – kỹ sư giám sát vận hành tại Công ty Cổ phần Lọc hoá Dầu Bình Sơn (BSR) đã giúp đỡ, kèm cặp, đào tạo nâng cao tay nghề cho 500 lượt công nhân lao động. Với anh Quang – một trong những người được nhận Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ IV, năm 2023 của Tổng LĐLĐVN – điều đáng học tập ở anh là không chỉ có nhiều sáng kiến mà còn ở mong muốn những người khác cũng tiến bộ trong nghề nghiệp.

Những sáng kiến vì công nhân lao động trực tiếp

Kiều Vũ |

Đọc một số sáng kiến của anh Hồ Thanh Đạt - kỹ sư cơ khí, Công ty Cổ phần Dệt Gia Dụng Phong Phú, Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú, người được trao Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ IV năm 2023 - nhiều người dâng lên cảm giác xúc động. Sự xúc động đến từ chính những tình cảm anh Đạt dành cho công nhân lao động trực tiếp trong mỗi sáng kiến của mình.

Những sáng kiến cải thiện môi trường làm việc không thể tính bằng tiền

Kiều Vũ |

Không chỉ có nhiều sáng kiến, giải pháp kỹ thuật được áp dụng tại đơn vị, anh Bùi Tiến Dũng ở Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro (VSP) còn xây dựng nên một tập thể luôn đoàn kết, gắn bó, gần gũi và đạt được sự thống nhất cao trong công việc và sinh hoạt trên giàn khoan. Anh Dũng là một trong những người lao động vinh dự được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ IV, năm 2023.

Thể thao Việt Nam không có huy chương trong ngày 26.9

NHÓM PV |

Ngày thi đấu 26.9 tại ASIAD 19 của Đoàn Thể thao Việt Nam không thành công khi không giành được huy chương nào.

Đồng Nai phê duyệt yêu cầu về dự án trung tâm thương mại hơn 6.000 tỉ đồng

HÀ ANH CHIẾN |

UBND tỉnh Đồng Nai vừa quyết định phê duyệt yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư dự án Trung tâm thương mại rộng gần 12 ha nằm ở vị trí vàng trên đường Đặng Văn Trơn, phường Hiệp Hòa, TP Biên Hòa.

Bộ Nội vụ thống nhất phương án nghỉ tết Nguyên đán 2024 kéo dài 7 ngày

PHẠM ĐÔNG |

Bộ Nội vụ thống nhất phương án cán bộ, công chức, viên chức nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 từ ngày 8.2.2024 (29 tháng Chạp) đến hết ngày 14.2.2024 (mùng 5 tháng Giêng), tổng số ngày nghỉ là 7 ngày.

Việt Nam và Cuba sẽ sát cánh với nhau trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

HƯNG THƠ |

Lễ kỷ niệm 50 năm ngày Lãnh tụ Fidel Castro đến thăm vùng giải phóng miền Nam Việt Nam tại Quảng Trị (1973-2023) được tổ chức trọng thể tại Trung tâm Văn hóa- Điện ảnh Quảng Trị (thành phố Đông Hà).

Ông Nghĩa làm việc… nhân

NHÓM PV ĐBSCL |

“Tôi nay đã 70 tuổi nhưng lần đầu tiên “mắt thấy tai nghe” ông Chủ tịch tỉnh đến tận nơi, ân cần lắng nghe người dân phản ánh để “gỡ rối” và sẵn sàng xin lỗi khi cấp dưới của mình gây ra phiền hà”, ông Nguyễn Phước Thiện (phường 1, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) chia sẻ về Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa khai sinh và trực tiếp thực hiện mô hình “Lãnh đạo tỉnh gặp gỡ người dân, doanh nghiệp (DN) thực hiện thủ tục hành chính” tại Trung tâm hành chính công (TTHCC) tỉnh Đồng Tháp.

Kỹ sư nhiều sáng kiến kèm cặp cho 500 lượt công nhân

Kiều Vũ |

Anh Đỗ Hồng Quang – kỹ sư giám sát vận hành tại Công ty Cổ phần Lọc hoá Dầu Bình Sơn (BSR) đã giúp đỡ, kèm cặp, đào tạo nâng cao tay nghề cho 500 lượt công nhân lao động. Với anh Quang – một trong những người được nhận Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ IV, năm 2023 của Tổng LĐLĐVN – điều đáng học tập ở anh là không chỉ có nhiều sáng kiến mà còn ở mong muốn những người khác cũng tiến bộ trong nghề nghiệp.

Những sáng kiến vì công nhân lao động trực tiếp

Kiều Vũ |

Đọc một số sáng kiến của anh Hồ Thanh Đạt - kỹ sư cơ khí, Công ty Cổ phần Dệt Gia Dụng Phong Phú, Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú, người được trao Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ IV năm 2023 - nhiều người dâng lên cảm giác xúc động. Sự xúc động đến từ chính những tình cảm anh Đạt dành cho công nhân lao động trực tiếp trong mỗi sáng kiến của mình.

Những sáng kiến cải thiện môi trường làm việc không thể tính bằng tiền

Kiều Vũ |

Không chỉ có nhiều sáng kiến, giải pháp kỹ thuật được áp dụng tại đơn vị, anh Bùi Tiến Dũng ở Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro (VSP) còn xây dựng nên một tập thể luôn đoàn kết, gắn bó, gần gũi và đạt được sự thống nhất cao trong công việc và sinh hoạt trên giàn khoan. Anh Dũng là một trong những người lao động vinh dự được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ IV, năm 2023.