Phấn đấu giải quyết việc làm cho khoảng 43.000 lao động

LÊ TRANG |

Tỉnh Nghệ An đặt mục tiêu phấn đấu giải quyết việc làm mới cho khoảng 43.000 lao động, đưa 14.500 người lao động đi làm việc ở nước ngoài trong năm 2023.

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An, năm 2023, toàn tỉnh phấn đấu giải quyết việc làm mới cho khoảng 43.000 lao động, trong đó đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 14.500 người.

Tỉnh Nghệ An đặt mục tiêu phấn đấu giải quyết việc làm mới cho khoảng 43.000 lao động, đưa 14.500 người lao động đi làm việc ở nước ngoài trong năm 2023. Ảnh: Lê Trang
Tỉnh Nghệ An đặt mục tiêu phấn đấu giải quyết việc làm mới cho khoảng 43.000 lao động, đưa 14.500 người lao động đi làm việc ở nước ngoài trong năm 2023. Ảnh: Lê Trang

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng thị trường lao động nước ngoài, đặc biệt tập trung vào các thị trường Nhật Bản, Đức, Hàn Quốc, Đài Loan, đưa tỉ lệ lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật đi xuất khẩu lao động lên 60%...

Để công tác giải quyết việc làm và đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đạt chỉ tiêu đề ra, Sở này đề nghị công tác giải quyết việc làm cho người lao động phải có sự tham gia vào cuộc tích cực, đồng bộ của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở; sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền địa phương.

Đồng thời, công tác tuyên truyền, tư vấn học nghề, hướng nghiệp cho người lao động và phải đi trước một bước.

Cán bộ tuyên truyền phải am hiểu chính sách, nắm được thông tin đầy đủ về định hướng phát triển kinh tế - xã hội, nhu cầu của thị trường lao động; các chính sách tuyển dụng của doanh nghiệp.

Cán bộ Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Nghệ An tư vấn cho người lao động tìm việc. Ảnh: Hải Đăng.
Cán bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Nghệ An tư vấn cho người lao động tìm việc. Ảnh: Hải Đăng

Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực việc làm. Công tác kiểm tra, giám sát lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc theo hợp đồng ở trong và ngoài nước phải được thực hiện thường xuyên ở tất cả các khâu và ở tất cả các cấp để kịp thời chấn chỉnh các vi phạm; giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện...

Theo ông Trần Quốc Tuấn - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Nghệ An, trong năm qua, Trung tâm đã chú trọng đẩy mạnh công tác thu thập nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Lê Trang

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long đánh giá cao những kết quả trong công tác giải quyết việc làm và đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Để đạt mục tiêu đề ra trong năm 2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành tăng cường công tác truyền thông, phổ biến các chính sách pháp luật về giải quyết việc làm, đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành và nhân dân; làm tốt công tác định hướng, tư vấn nghề nghiệp gắn với giải quyết việc làm.

Bên cạnh đó, cần nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp. Đẩy mạnh công đào tạo nghề, nâng cao chất lượng nguồn lao động, nhất là lao động có tay nghề cao.

Tăng cường quan hệ hợp tác giữa các cơ quan quản lý lao động địa phương với các doanh nghiệp; giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp, nhất là các tập đoàn, tổng công ty để ký kết thỏa thuận thực hiện đào tạo theo đơn đặt hàng, đào tạo có địa chỉ, gắn tuyển sinh với tuyển dụng, sử dụng.

Thực hiện tốt công tác khảo sát, dự báo nhu cầu thị trường sử dụng lao động gắn với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, từng ngành, từng địa phương gắn với vùng kinh tế Bắc Trung Bộ và thị trường lao động trong nước, ngoài nước.

Đẩy mạnh công tác tư vấn, giới thiệu việc làm, cung cấp thông tin về thị trường lao động cho người lao động, người sử dụng lao động...

Theo ông Trần Quốc Tuấn - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Nghệ An, nhằm kịp thời hỗ trợ về thông tin việc làm cho người lao động, trong năm qua, Trung tâm đã chú trọng đẩy mạnh công tác thu thập nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Vì vậy, bình quân mỗi năm, Trung tâm thu thập nhu cầu tuyển dụng của gần 1.000 doanh nghiệp với gần 150.000 vị trí việc làm trống.

Với vai trò là cầu nối giữa người lao động và doanh nghiệp, trong 2022, Trung tâm đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người lao động, các cấp chính quyền địa phương bằng nhiều hình thức như: Tổ chức các hội chợ việc làm, các phiên giao dịch việc làm đến tận các thôn, bản; thông qua các kênh truyền thông đa phương tiện như: website, Facebook, Zalo; tuyên truyền qua các kênh truyền thống như: băng rôn, cờ phướn, tờ rơi, ấn phẩm..

Tính đến giữa tháng 4.2023, Trung tâm Dịch vụ việc làm Nghệ An đã tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp cho 7.024 lao động (tăng 7,05% so với quý IV năm 2022). Trong đó, số người lao động thất nghiệp trong tỉnh Nghệ An là 3.138 người tăng 62,92% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong 02 tháng đầu năm 2023, số lượng hồ sơ giảm, nhưng đến tháng 3 và tháng 4/2023, số người nộp hồ sơ tăng đột biến (tháng 3 đã tiếp nhận 2.346 hồ sơ, tháng 4 đã tiếp nhận 2.457 hồ sơ).

Tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh Nghệ An có 24 doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng, số lao động bị ảnh hưởng việc làm lên đến hơn 11.000 lao động. Trong đó, có 4.731 lao động bị giảm giờ làm; 6.606 lao động thôi việc, mất việc làm; 105 người tạm hoãn hợp đồng lao động. Ngoài ra, một số lao động bị mất việc làm từ các tỉnh phía Nam trở về địa phương.

LÊ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Người khuyết tật tìm việc làm, khẳng định tàn mà không phế

PHƯƠNG TRANG |

Hiện nay, TP. Hà Nội có khoảng hơn 100.000 người khuyết tật, trong đó khoảng hơn 30.000 người có khả năng lao động. Những năm qua, nhiều người khuyết tật luôn cố gắng tìm việc làm và làm việc không ngừng nghỉ, họ góp phần thay đổi nhận thức của một bộ phận người trong xã hội: Người khuyết tật “tàn mà không phế”.

Xuất khẩu lao động là kênh giải quyết việc làm hiệu quả

Minh Hạnh |

Thống kê của huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc cho thấy có trên 1.000 người đang lao động có thời hạn ở nước ngoài. Xuất khẩu lao động đang trở thành kênh giải quyết việc làm hiệu quả tại địa phương này.

Gần 2.000 vị trí việc làm ngành du lịch chờ người lao động

H.Q |

Trong khuôn khổ Ngày hội Du lịch TP Hồ Chí Minh lần thứ 19, Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh đã tổ chức Sàn giao dịch việc làm ngành Du lịch TP Hồ Chí Minh năm 2023.

Khan hiếm lao động phổ thông, lao động có tay nghề tham gia tìm việc làm

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 10.4, Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Đồng Nai đã tổ chức sàn giao dịch việc làm lần thứ 4.2023, nhằm kịp thời hỗ trợ việc làm nhanh chóng cho lao động thất nghiệp, đáp ứng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

Phải bố trí việc làm phù hợp cho người lao động sau khi bị tai nạn lao động

thu thuỷ |

Bạn đọc có emaill tranhangxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, công ty không bố trí công việc phù hợp cho người lao động sau khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có thể bị xử phạt như thế nào?

Tổ chức thành công nhiều hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, công nhân

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Các cấp công đoàn ở Quảng Ngãi đã tổ chức thành công nhiều hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, công nhân, người lao động... Đó là chia sẻ của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương tại chương trình “Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ” được Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi tổ chức ngày 23.1.

Thủ phủ sản xuất đồ "cõi âm" lớn nhất Hà Nội tất bật dịp cận Tết

Thảo Trang |

Chỉ còn hơn 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Thời điểm này, làng vàng mã truyền thống Phúc Am (Thường Tín, Hà Nội) đang hối hả, chạy đua với thời gian để hoàn thành các đơn hàng phục vụ nhu cầu tâm linh của người dân dịp trước và sau Tết.

Lần thứ 4 cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa hầu tòa vì dính tới sai phạm ở Mường Thanh

Hữu Long |

Sáng 23.1, TAND tỉnh Khánh Hòa xét xử công khai các cựu Chủ tịch và cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa về vụ án thứ 4 liên quan dự án Mường Thanh Viễn Triều. Đây là vụ án thứ 4 xét xử liên quan đến cựu Chủ tịch tỉnh này.

Người khuyết tật tìm việc làm, khẳng định tàn mà không phế

PHƯƠNG TRANG |

Hiện nay, TP. Hà Nội có khoảng hơn 100.000 người khuyết tật, trong đó khoảng hơn 30.000 người có khả năng lao động. Những năm qua, nhiều người khuyết tật luôn cố gắng tìm việc làm và làm việc không ngừng nghỉ, họ góp phần thay đổi nhận thức của một bộ phận người trong xã hội: Người khuyết tật “tàn mà không phế”.

Xuất khẩu lao động là kênh giải quyết việc làm hiệu quả

Minh Hạnh |

Thống kê của huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc cho thấy có trên 1.000 người đang lao động có thời hạn ở nước ngoài. Xuất khẩu lao động đang trở thành kênh giải quyết việc làm hiệu quả tại địa phương này.

Gần 2.000 vị trí việc làm ngành du lịch chờ người lao động

H.Q |

Trong khuôn khổ Ngày hội Du lịch TP Hồ Chí Minh lần thứ 19, Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh đã tổ chức Sàn giao dịch việc làm ngành Du lịch TP Hồ Chí Minh năm 2023.

Khan hiếm lao động phổ thông, lao động có tay nghề tham gia tìm việc làm

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 10.4, Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Đồng Nai đã tổ chức sàn giao dịch việc làm lần thứ 4.2023, nhằm kịp thời hỗ trợ việc làm nhanh chóng cho lao động thất nghiệp, đáp ứng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

Phải bố trí việc làm phù hợp cho người lao động sau khi bị tai nạn lao động

thu thuỷ |

Bạn đọc có emaill tranhangxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, công ty không bố trí công việc phù hợp cho người lao động sau khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có thể bị xử phạt như thế nào?