Phấn đấu đóng góp ít nhất 100.000 sáng kiến trong công tác phòng chống dịch

Kiều Vũ |

Hà Nội – Theo kế hoạch phát động phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động và các cấp Công đoàn Thủ đô năm 2022, phấn đấu 02 năm 2022 và 2023 đội ngũ Công nhân lao động Thủ đô (khối doanh nghiệp) đóng góp ít nhất 100.000 sáng kiến trong công tác phòng chống dịch.

Nội dung thi đua được xây dựng cụ thể cho khối doanh nghiệp và khu vực hành chính, sự nghiệp. Thời gian thi đua chia làm 2 đợt. Đợt 1 từ 01.01.2022 đến 30.6.2022 với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, chiến thắng đại dịch COVID-19”. Đợt 2 từ 01.7.2022 đến 31.12.2022 với chủ đề “Thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2022”.

Trong đó, khối doanh nghiệp tổ  chức tốt phong trào thi đua hưởng ứng chương trình  “01 triệu sáng kiến – nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm  chiến thắng đại dịch COVID-19” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động. Phong trào thi đua “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô” trong công nhân viên chức lao động. Phấn đấu 02 năm 2022 và 2023 đội ngũ Công nhân lao động Thủ đô (khối doanh nghiệp) đóng góp ít nhất 100.000 sáng kiến trong công tác phòng chống dịch; phát triển sản xuất kinh doanh, tăng năng suất lao động và đổi mới tổ chức, hoạt động Công đoàn (Liên đoàn Lao động Thành phố sẽ có văn bản giao chỉ tiêu phấn đấu đối với từng đơn vị)…

Đối với khu vực hành chính, sự nghiệp tiếp tục đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động xây dựng người Cán bộ, công chức, viên chức  “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”, “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”. Chú trọng nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, phong cách phục vụ nhân dân của Cán bộ, công chức theo hướng ngày càng chuyên nghiệp, trách nhiệm, hiệu quả.  Phấn đấu năm 2022, tối thiểu 15% đội ngũ công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp có sáng kiến được công nhận ở cấp cơ sở, trong đó có ít nhất 70% sáng kiến được áp dụng mang lại hiệu quả thiết thực…

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

Cơ quan Công đoàn Đường sắt Việt Nam giảm 1 đầu mối sau khi sắp xếp

Kiều Vũ |

Sau khi thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy,  cơ quan Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã giảm 1 đầu mối. Đây là thông tin được đưa chiều 27.12. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu đánh giá cao quyết tâm và cách thực hiện bài bản của Công đoàn Đường sắt Việt Nam.

Thăm hỏi người thân của người lao động là các y, bác sĩ tham gia tuyến đầu

Kiều Vũ |

Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã tích cực tổ chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên, công nhân, lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trong đợt dịch thứ 4. Trong đó, hỗ trợ, thăm hỏi người thân (vợ/chồng) của người lao động là các y, bác sĩ tham gia tuyến đầu chống dịch.

Sáng kiến giải quyết "2 cấp bách" ở huyện vùng cao Sơn La

Minh Thiên |

Sơn La - Huyện Bắc Yên thực hiện hiệu quả kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19 kết hợp cấp CCCD gắn chíp cho người dân vùng cao.

Tất tần tật những điều cần biết khi du lịch Bali

Minh Anh |

Dưới đây là 10 điều du khách cần lưu ý trước khi lên kế hoạch ghé thăm Bali - "hòn đảo thiên đường" của Châu Á.

Lời khai của 2 nghi phạm cướp phòng giao dịch ngân hàng ở TPHCM

Anh Tú |

TPHCM - Chiều 5.3, Công an quận 8 phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TPHCM lấy lời khai với 2 nghi phạm để điều tra về hành vi cướp tại một phòng giao dịch của Ngân hàng Sacombank trên địa bàn quận 8 vào chiều 3.3.

3 điểm mới nhất trong quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Đức Mạnh |

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ngày 5.3.2023 sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.

EU bất ngờ nới lỏng trừng phạt với các ngân hàng Nga

Khánh Minh |

EU bất ngờ cho các ngân hàng Nga lựa chọn thay thế hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT.

Thiếu thuốc, vật tư y tế tại Ninh Bình: Trong hết ngoài còn

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế tại các bệnh viện, cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã diễn ra từ nhiều tháng nay. Người dân khi đến khám, điều trị theo BHYT nhưng lại phải tự túc về thuốc, vật tư y tế vì bệnh viện đã hết. Tuy nhiên, mua ở ngoài vẫn có.

Cơ quan Công đoàn Đường sắt Việt Nam giảm 1 đầu mối sau khi sắp xếp

Kiều Vũ |

Sau khi thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy,  cơ quan Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã giảm 1 đầu mối. Đây là thông tin được đưa chiều 27.12. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu đánh giá cao quyết tâm và cách thực hiện bài bản của Công đoàn Đường sắt Việt Nam.

Thăm hỏi người thân của người lao động là các y, bác sĩ tham gia tuyến đầu

Kiều Vũ |

Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã tích cực tổ chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên, công nhân, lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trong đợt dịch thứ 4. Trong đó, hỗ trợ, thăm hỏi người thân (vợ/chồng) của người lao động là các y, bác sĩ tham gia tuyến đầu chống dịch.

Sáng kiến giải quyết "2 cấp bách" ở huyện vùng cao Sơn La

Minh Thiên |

Sơn La - Huyện Bắc Yên thực hiện hiệu quả kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19 kết hợp cấp CCCD gắn chíp cho người dân vùng cao.