Cơ quan Công đoàn Đường sắt Việt Nam giảm 1 đầu mối sau khi sắp xếp

Kiều Vũ |

Sau khi thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy,  cơ quan Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã giảm 1 đầu mối. Đây là thông tin được đưa chiều 27.12. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu đánh giá cao quyết tâm và cách thực hiện bài bản của Công đoàn Đường sắt Việt Nam.

Tới dự Hội nghị triển khai các Quyết định sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan Công đoàn Đường sắt Việt Nam còn có các đồng chí: Vũ Anh Minh – Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, Lương Văn Nghĩa -  Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam.

Để thực hiện chủ trương sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan Công đoàn Đường sắt Việt Nam, Ban Thường vụ Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã tập trung chỉ đạo, tạo sự thống nhất trong nhận thức. Nội dung các văn bản được Công đoàn Đường sắt Việt Nam triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức cơ quan Công đoàn Đường sắt Việt Nam.

Việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy cũng không làm ảnh hưởng đến hoạt động của Công đoàn các cấp thuộc Công đoàn Đường sắt Việt Nam. Đây là những bước đi cụ thể, chắc chắn, vừa đảm bảo sự kế thừa, ổn định tư tưởng đối với cán bộ, công chức cơ quan nên đã nhận được sự đồng thuận rất cao của tất cả cán bộ, công chức khi triển khai thực hiện chủ trương lớn của Tổng liên đoàn.

Sau sắp xếp, kiện toàn, về tổ chức, bộ máy, cơ quan Công đoàn Đường sắt Việt Nam còn 3 ban là Văn phòng, Ban Tổ chức – Kiểm tra và Ban Nghiệp vụ. So với trước đây đã giảm 1 đầu mối. Về công tác cán bộ, bổ nhiệm mới 2 Trưởng ban; điều động 1 Trưởng ban làm Chánh Văn phòng; điều động và bổ nhiệm 3 đồng chí làm Phó trưởng ban, Phó Chánh Văn phòng; có 2 đồng chí thôi giữ chức vụ Phó trưởng ban và 2 Phó chủ tịch thôi kiêm nhiệm chức vụ Trưởng ban.

Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam Mai Thành Phương trao Quyết định cho các đồng chí Trưởng ban. Ảnh: Kiều Vũ
Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam Mai Thành Phương (thứ 2 từ trái sang) trao Quyết định cho các đồng chí Trưởng ban. Ảnh: Kiều Vũ

Phát biểu với cán bộ, công chức cơ quan Công đoàn Đường sắt Việt Nam, Phó Chủ tịch Ngọ Duy Hiểu đánh giá cao quyết tâm của Công đoàn Đường sắt Việt Nam trong việc triển khai sắp xếp, kiện toàn, về tổ chức, bộ máy một cách bài bản và mong muốn bộ máy mới đã được tinh gọn sẽ phát huy hiệu quả để đảm bảo yêu cầu của công việc, nhất là trong việc triển khai các Nghị quyết của tổ chức Công đoàn, của ngành. Đây cũng là thời điểm chăm lo Tết cho người lao động nên Công đoàn Đường sắt Việt Nam tiếp tục tìm những giải pháp để mọi người lao động đều có Tết.

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

Thăm hỏi người thân của người lao động là các y, bác sĩ tham gia tuyến đầu

Kiều Vũ |

Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã tích cực tổ chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên, công nhân, lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trong đợt dịch thứ 4. Trong đó, hỗ trợ, thăm hỏi người thân (vợ/chồng) của người lao động là các y, bác sĩ tham gia tuyến đầu chống dịch.

Trên 40 tỉ đồng hỗ trợ người lao động, trong đó gần 1.500 người là F0

Hải Anh |

Hà Nội – Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội cho biết, tính đến tuần thứ  52 (tính từ ngày 27.4.2021 đến ngày 24.12.2021), Liên đoàn Lao động Thành phố đã chi 40 tỉ 683,852 triệu đồng để hỗ trợ cho 71.032 người lao động. Trong đó hỗ trợ 1.471 công nhân lao động là trường hợp F0.

Công đoàn Đường sắt Việt Nam miễn đóng đoàn phí trên 2 tỉ đồng

Kiều Vũ |

Trong thời gian dịch bệnh COVID – 19, Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã miễn đóng đoàn phí phải nộp về Công đoàn Đường sắt Việt Nam cho các đơn vị bị ảnh hưởng lớn của dịch bệnh như khối vận tải, khai thác đường sắt, đầu máy với tổng kinh phí trên 2 tỉ đồng để hỗ trợ người lao động phòng chống dịch bệnh.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Thăm hỏi người thân của người lao động là các y, bác sĩ tham gia tuyến đầu

Kiều Vũ |

Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã tích cực tổ chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên, công nhân, lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trong đợt dịch thứ 4. Trong đó, hỗ trợ, thăm hỏi người thân (vợ/chồng) của người lao động là các y, bác sĩ tham gia tuyến đầu chống dịch.

Trên 40 tỉ đồng hỗ trợ người lao động, trong đó gần 1.500 người là F0

Hải Anh |

Hà Nội – Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội cho biết, tính đến tuần thứ  52 (tính từ ngày 27.4.2021 đến ngày 24.12.2021), Liên đoàn Lao động Thành phố đã chi 40 tỉ 683,852 triệu đồng để hỗ trợ cho 71.032 người lao động. Trong đó hỗ trợ 1.471 công nhân lao động là trường hợp F0.

Công đoàn Đường sắt Việt Nam miễn đóng đoàn phí trên 2 tỉ đồng

Kiều Vũ |

Trong thời gian dịch bệnh COVID – 19, Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã miễn đóng đoàn phí phải nộp về Công đoàn Đường sắt Việt Nam cho các đơn vị bị ảnh hưởng lớn của dịch bệnh như khối vận tải, khai thác đường sắt, đầu máy với tổng kinh phí trên 2 tỉ đồng để hỗ trợ người lao động phòng chống dịch bệnh.