HƠN 1.000 CÔNG NHÂN MẤT VIỆC DO CÔNG TY GIẢI THỂ:

Phải đảm bảo quyền lợi cho NLĐ

HOÀNG HOAN |

Báo Lao Động nhận được đơn kiến nghị của tập thể lao động Cty TNHH Quốc tế Vĩnh Chân (Cty Vĩnh Chân, đóng tại khu Tiểu Trà, phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh, TP.Hải Phòng) về việc Cty Vĩnh Chân trước đó thông báo di dời đến địa điểm mới, sau lại thông báo giải thể, khiến hơn 1.000 NLĐ mất việc, ảnh hưởng đến đời sống của công nhân.

Các công nhân cho biết: Đầu tháng 1.2019, Cty có thông báo về việc di dời xưởng sản xuất về huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương (cách trụ sở cũ khoảng 50km). Trong thông báo của Cty có nói là công nhân nào muốn tiếp tục làm việc, Cty sẽ bố trí xe đưa đón, mọi chế độ vẫn như cũ, công nhân nào muốn nghỉ sẽ thực hiện theo quy định pháp luật.

Đến ngày 20.2, Cty có thông báo cho công nhân nghỉ 3 ngày nhỡ việc. Đến sáng ngày thứ 2 (ngày 25.2), khi công nhân có mặt tại trụ sở thì Cty đóng cổng, đồng thời dán thông báo là Cty giải thể, cho công nhân được hưởng lương nhỡ việc đến ngày 15.3, ai muốn nghỉ việc thì đến thông báo với phòng hành chính nhân sự để làm thủ tục. Thêm vào đó, có thông tin về việc nếu công nhân chuyển đến nơi mới sẽ phải ký lại hợp đồng từ đầu, tiền lương bị giảm đi, cộng với việc đi lại xa xôi nên phần lớn công nhân không có ý định theo đến nơi mới. Tất cả công nhân đều phản ứng, tập trung tại cổng Cty phản đối dù trời mưa. Phải đến 14h cùng ngày, NLĐ mới giải tán.

Chị Nguyễn Thị N - công nhân Cty Vĩnh Chân - cho biết: Cty được thành lập từ năm 2007, rất nhiều công nhân đã gắn bó với Cty từ những ngày đầu tiên, sau nhiều năm công hiến, các công nhân chỉ mong có công việc làm ổn định, có thu nhập để trang trải cuộc sống. Giờ Cty chuyển đến nơi xa như vậy, rất nhiều người không theo được, trong khi Cty thường xuyên phải tăng ca, ảnh hưởng đến đời sống gia đình. Vì vậy, các công nhân chỉ mong muốn, ngoài việc giải quyết theo quy định, Cty có thể hỗ trợ thêm kinh phí để NLĐ có thời gian tìm việc mới. Vì rất nhiều công nhân đã lớn tuổi, việc tìm công việc mới không phải dễ dàng.

Ngoài ra, các công nhân cũng kiến nghị về việc muốn chi hết số tiền quỹ Công đoàn cho NLĐ, giải quyết tiền trợ cấp thất nghiệp trong thời gian nghỉ thai sản.

Trao đổi về vụ việc, bà Trần Thị Hằng - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Dương Kinh - cho biết: Cty Vĩnh Chân chuyên sản xuất đồ chơi trẻ em, vốn 100% của doanh nghiệp Trung Quốc. Số lao động của Cty này tại 2 cơ sở khoảng 1.400 lao động. Việc Cty thông báo giải thể khiến nhiều công nhân phản ứng, tập trung trước cổng Cty từ sáng đến 14h ngày 25.2 trong tiết trời mưa. “Ngay sau khi nhận được thông tin từ NLĐ, LĐLĐ quận Dương Kinh đã chỉ đạo Công đoàn cơ sở nắm bắt tình hình, phối hợp với các cơ quan chức năng của quận để có hướng giải quyết; Yêu cầu Công đoàn cơ sở phải giải thích rõ ràng cho công nhân hiểu và thực hiện theo quy định của pháp luật. Mục tiêu là phải đảm bảo quyền lợi cho NLĐ” - bà Hằng nói.

Được biết, giám đốc Cty hẹn trong ngày hôm nay (28.2) sẽ đối thoại với công nhân.

HOÀNG HOAN
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn vào cuộc, 3.000 công nhân đã làm việc trở lại

QUANG ĐẠI- VIỄN CHINH |

Liên quan vụ 3.000 công nhân Công ty TNHH HAIVINA Kim Liên (xã Nam Giang, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) ngừng việc tập thể, sau khi tổ chức công đoàn vào cuộc, 100% công nhân đã trở lại làm việc.

Công đoàn nỗ lực để CNLĐ được đảm bảo quyền lợi

HÀ ANH CHIẾN |

Sau nhiều ngày các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai, đặc biệt là sự sát sao của LĐLĐ tỉnh, tích cực làm việc với phía các Cty để đảm bảo quyền lợi hợp pháp và chính đáng cho CNLĐ, chiều ngày 26.2, hàng trăm công nhân ngừng việc tập thể trên địa bàn TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã trở lại làm việc.

Những điều rút ra từ 4 vụ ngừng việc tập thể

KỲ QUAN |

Sau khi nghỉ Tết và trở vào sản xuất, chỉ trong 4 ngày từ 15 - 18.2, trên địa bàn tỉnh Long An xảy ra 4 vụ ngừng việc tập thể (NVTT) của hàng ngàn công nhân lao động (CNLĐ).

Không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn, tài xế đá vào mặt cảnh sát

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn, tài xế Nguyễn Mạnh Hà đã có lời lẽ xúc phạm, chửi bới, xô đẩy và dùng chân đá vào mặt chiến sĩ cảnh sát hình sự của tổ công tác Y3/141.

Công bố video chưa từng thấy về xác tàu Titanic

Song Minh |

Đoạn video hiếm hoi quay cảnh xác tàu Titanic dưới đáy Đại Tây Dương đã được công bố hôm 15.2.

Giờ thứ 9: Lừa chồng - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9: Có lẽ chúng ta không còn lại gì với hai chữ “tha thứ”. Nhưng nói thì dễ mà làm được thì rất khó, và không phải ai cũng có thể làm được điều đó.

Tài chính thông minh: Đọc vị cổ phiếu đáng đầu tư trong năm 2023

Nhóm PV |

Thị trường chứng khoán là kênh đầu tư đem lại lợi nhuận hàng đầu nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu chưa đủ kiến thức. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) hôm nay, ông Bùi Tiến Đức - Giám đốc khối đầu tư tại CTCP FIDT - sẽ hé lộ bí quyết chọn cổ phiếu hút tiền trong năm 2023.

Kết luận nguyên nhân vụ sập cửa hàng Circle K khiến nữ sinh tử vong ở TPHCM

MINH QUÂN |

TPHCM - Vụ sập cửa hàng Circle K ở quận 4, khiến một nữ sinh tử vong do xảy ra do kết cấu mối hàn công trình yếu, không đảm bảo chất lượng.

Công đoàn vào cuộc, 3.000 công nhân đã làm việc trở lại

QUANG ĐẠI- VIỄN CHINH |

Liên quan vụ 3.000 công nhân Công ty TNHH HAIVINA Kim Liên (xã Nam Giang, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) ngừng việc tập thể, sau khi tổ chức công đoàn vào cuộc, 100% công nhân đã trở lại làm việc.

Công đoàn nỗ lực để CNLĐ được đảm bảo quyền lợi

HÀ ANH CHIẾN |

Sau nhiều ngày các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai, đặc biệt là sự sát sao của LĐLĐ tỉnh, tích cực làm việc với phía các Cty để đảm bảo quyền lợi hợp pháp và chính đáng cho CNLĐ, chiều ngày 26.2, hàng trăm công nhân ngừng việc tập thể trên địa bàn TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã trở lại làm việc.

Những điều rút ra từ 4 vụ ngừng việc tập thể

KỲ QUAN |

Sau khi nghỉ Tết và trở vào sản xuất, chỉ trong 4 ngày từ 15 - 18.2, trên địa bàn tỉnh Long An xảy ra 4 vụ ngừng việc tập thể (NVTT) của hàng ngàn công nhân lao động (CNLĐ).