VỤ CÔNG NHÂN TẠI 2 CTY Ở ĐỒNG NAI NGỪNG VIỆC TẬP THỂ:

Công đoàn nỗ lực để CNLĐ được đảm bảo quyền lợi

HÀ ANH CHIẾN |

Sau nhiều ngày các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai, đặc biệt là sự sát sao của LĐLĐ tỉnh, tích cực làm việc với phía các Cty để đảm bảo quyền lợi hợp pháp và chính đáng cho CNLĐ, chiều ngày 26.2, hàng trăm công nhân ngừng việc tập thể trên địa bàn TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã trở lại làm việc.

Trước đó, tại Cty Chính Túc (Cty 100% vốn đầu tư trong nước, có CĐCS, chuyên sản xuất các sản phẩm may mặc thể thao, thuộc xã Hóa An, TP.Biên Hòa), có 270/400 công nhân ngừng việc thể hiện nguyện vọng đề nghị Cty xem xét lại suất ăn ca của NLĐ; xem xét lại cách tổ chức khảo hạch thi tay nghề đối với công nhân làm những công việc giản đơn như tạp vụ, cắt chỉ; đồng thời đề nghị Cty hỗ trợ cho NLĐ tiền trong các ngày nghỉ lễ.

Nắm bắt được những tâm tư, nguyện vọng của NLĐ, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đã kịp thời chỉ đạo LĐLĐ các cấp cùng đoàn chức năng trực tiếp làm việc với Cty, nắm bắt tâm tư nguyện vọng NLĐ, để bảo đảm tốt nhất quyền lợi của công nhân. Sau khi thương lượng với đoàn công tác liên ngành của tỉnh Đồng Nai và TP.Biên Hòa, ban giám đốc Cty đã ra thông báo. Theo đó, Cty sẽ tiến hành giám sát chặt chẽ bữa ăn của công nhân; đầu tháng 3.2019, Cty sẽ tiến hành khảo hạch cho công nhân có thời gian làm việc từ đủ 1 năm trở lên và lên theo các mức A, B, C; đồng thời, Cty cũng sẽ bù lại toàn bộ tiền thưởng mà công nhân đã bị trừ trong đợt thưởng cuối năm 2018 (vào ngày 10.3.2019). Sau khi nhận được thông báo, toàn bộ công nhân đã trở lại làm việc bình thường vào ngày 25.2.

Trong khi đó, tại Cty Timber (Cty 100% vốn đầu tư Đài Loan - Trung Quốc, có CĐCS, chuyên sản xuất các mặt hàng gỗ, KCN Tam Phước, TP.Biên Hòa), có 3.536/3.639 công nhân ngừng việc. Ngay sau khi nắm được thông tin, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh và TP.Biên Hòa tiếp tục đến Cty giải thích, vận động công nhân trở lại làm việc; Đoàn công tác tiếp tục làm việc với Cty, CĐCS Cty về thực hiện kiến nghị của NLĐ.

Qua làm việc, Cty đã ra thông báo, cụ thể: Những vấn đề liên quan đến thuế thu nhập cá nhân đã được các cơ quan chuyên môn giải thích trực tiếp cho NLĐ, nếu có thắc mắc thì liên hệ với Phòng Kế toán của Cty hoặc cơ quan chuyên môn để được giải đáp; việc giải quyết phép năm cho NLĐ, Cty sẽ thực hiện 3 tháng/lần; việc ký nhận thanh toán tiền lương cho NLĐ được thực hiện trên một bảng lương duy nhất và được thực hiện từ tháng 2.2019; khi tổ chức làm thêm giờ, Cty sẽ thỏa thuận với NLĐ theo quy định của pháp luật. Ngày 26.2, đã có hàng trăm công nhân vào trở lại làm việc bình thường.

Một cán bộ LĐLĐ tỉnh Đồng Nai cho biết: Ngày 26.2, đã có gần 300 CNLĐ Cty Timber trở lại làm việc. Sau khi làm việc với LĐLĐ tỉnh Đồng Nai và các cơ quan chức năng, lãnh đạo Cty cũng đã hiểu rõ vấn đề nên đã có những đáp ứng yêu cầu hợp pháp và chính đáng của NLĐ. Do đó, trong những ngày tới CNLĐ sẽ tiếp tục trở lại làm việc bình thường.

LĐLĐ tỉnh Đồng Nai tiếp tục chỉ đạo LĐLĐ TP.Biên Hòa, CĐ KCN Biên Hòa phối hợp với các ngành chức năng tiếp tục theo dõi, nắm tình hình và làm việc với ban giám đốc 2 Cty trên để sớm ổn định quan hệ lao động tại doanh nghiệp và an ninh trật tự trên địa bàn.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Hơn 2.700 NLĐ tại Đồng Nai vẫn sản xuất trong đợt nghỉ Tết 2019

HÀ ANH CHIẾN |

Do nhu cầu sản xuất kinh doanh, toàn tỉnh Đồng Nai có 31 đơn vị, doanh nghiệp thỏa thuận với người lao động làm việc trong đợt nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 với tổng cộng hơn 2.700 người.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Nai ra tận xe tiễn công nhân về quê đón tết

HÀ ANH CHIẾN |

Sáng 31.1, Công đoàn các KCN tỉnh Đồng Nai đã tổ chức lễ xuất phát tiễn CN có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết Kỷ Hợi 2019. Bà Nguyễn Thị Như Ý – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đã trực tiếp ra tận nơi động viên, thăm hỏi và tiễn CN về quê đón Tết.

Công đoàn nỗ lực để mọi người lao động đều có Tết ấm áp

HÀ ANH CHIẾN |

Với phương châm để mọi lao động đều có Tết ấm áp, ở đâu có CNVCLĐ gặp khó khăn, ở đó có tổ chức công đoàn (CĐ), những ngày này, các cấp CĐ tỉnh Đồng Nai đang tích cực tổ chức nhiều chương trình, hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên và người lao động (NLĐ) trong toàn tỉnh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hơn 2.700 NLĐ tại Đồng Nai vẫn sản xuất trong đợt nghỉ Tết 2019

HÀ ANH CHIẾN |

Do nhu cầu sản xuất kinh doanh, toàn tỉnh Đồng Nai có 31 đơn vị, doanh nghiệp thỏa thuận với người lao động làm việc trong đợt nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 với tổng cộng hơn 2.700 người.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Nai ra tận xe tiễn công nhân về quê đón tết

HÀ ANH CHIẾN |

Sáng 31.1, Công đoàn các KCN tỉnh Đồng Nai đã tổ chức lễ xuất phát tiễn CN có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết Kỷ Hợi 2019. Bà Nguyễn Thị Như Ý – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đã trực tiếp ra tận nơi động viên, thăm hỏi và tiễn CN về quê đón Tết.

Công đoàn nỗ lực để mọi người lao động đều có Tết ấm áp

HÀ ANH CHIẾN |

Với phương châm để mọi lao động đều có Tết ấm áp, ở đâu có CNVCLĐ gặp khó khăn, ở đó có tổ chức công đoàn (CĐ), những ngày này, các cấp CĐ tỉnh Đồng Nai đang tích cực tổ chức nhiều chương trình, hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên và người lao động (NLĐ) trong toàn tỉnh.