Nữ công nhân xúc động khi Bí thư tỉnh và Công đoàn đến nhà thăm hỏi

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương cùng Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh đã đến thăm gia đình công nhân khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Ngày 14.1, ông Nguyễn Văn Lợi - Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương, lãnh đạo UBND Thành phố Thủ Dầu Một, bà Nguyễn Kim Loan - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đã đến thăm hỏi gia đình công nhân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Tại phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, đoàn đã đến thăm hỏi gia đình nữ công nhân Dương Sơn Ngọc Hải. Lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã hỏi thăm đời sống, tặng quà chúc Tết nữ công nhân Hải cùng gia đình.  Đồng thời, động viên nữ công nhân nỗ lực trong cuộc sống để vượt qua khó khăn.

Ông Nguyễn Văn Lợi - Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương thăm, tặng quà động viên nữ công nhân
Ông Nguyễn Văn Lợi - Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương thăm, tặng quà động viên nữ công nhân Dương Sơn Ngọc Hải. Ảnh: Hoàng Trung

Bất ngờ trước sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, chị Hải đã xúc động khóc. Chị Hải chia sẻ, chồng chị là cán bộ dân phòng, trong khi làm nhiệm vụ, anh chẳng may mắc COVID và đã không qua khỏi. Chồng mất, chị Hải phải làm việc nhiều hơn để nuôi con nhỏ mới 4 tuổi. Hai mẹ con hiện đang phải ở nhờ nhà dì.

Tiếp đó, trong buổi tối 14.1, bà Nguyễn Kim Loan - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đến phường Phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một thăm và tặng quà cho gia đình công nhân Phạm Quốc Toàn.

Gia đình anh Toàn hiện rất khó khăn, vợ anh đã mất do bệnh ung thư. Dịch bệnh, một mình anh làm công nhân nuôi 2 con nhỏ càng vất vả hơn. Trong khi đó có một bé bị bệnh ung thư máu.

Anh Phạm Quốc Toàn cho biết, thời gian qua, anh được địa phương cùng tổ chức công đoàn luôn quan tâm, động viên. Việc này giúp anh có thêm nghị lực vượt qua khó khăn.

Bà Nguyễn Kim Loan - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương tặng quà động viên gia đình anh Phạm Quốc Toàn. Ảnh: Hoàng Trung
Bà Nguyễn Kim Loan - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương tặng quà động viên gia đình anh Phạm Quốc Toàn. Ảnh: Hoàng Trung

Theo Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương, hiện các cấp công đoàn đang phối hợp với chính quyền địa phương để triển khai công tác chăm lo cho người lao động khó khăn dịp Tết Nguyên đán 2022.

Theo dự báo, năm nay có khoảng 500.000 lao động ngoại tỉnh ở lại Bình Dương đón Tết. Trong số lao động ở lại, có khoảng gần 23.000 người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương kiến nghị UBND tỉnh hỗ trợ tặng quà, mỗi suất 500.000 đồng, với tổng số tiền gần 12 tỉ đồng. Việc này nhằm kịp thời chia sẻ, động viên đoàn viên công đoàn, người lao động vượt qua khó khăn, an tâm gắn bó với doanh nghiệp và làm việc lâu dài tại Bình Dương.

Về phía các cấp công đoàn sẽ trích tài chính công đoàn dự kiến chi hỗ trợ 639.000 đoàn viên, người lao động, mỗi suất 300.000 đồng, với tổng số tiền là 191 tỉ đồng. Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động tỉnh cũng sẽ tổ chức các hoạt động thăm tặng quà có sự tham gia của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tổ chức chương trình Tết sum vầy - Xuân Bình An... để người lao động vui Xuân.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương: Học sinh tiểu học, mầm non đến trường trở lại, phụ huynh bớt lo

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tỉnh Bình Dương không còn xã, phường có nguy cơ dịch cấp độ 3, học sinh tiểu học và mầm non bắt đầu đến trường học trực tiếp trở lại.

Dự báo khoảng 500.000 lao động ngoại tỉnh ở lại Bình Dương ăn Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương là tỉnh phát triển công nghiệp có khoảng 1,3 triệu lao động, đa số là lao động nhập cư. Dự báo có khoảng 500.000 công nhân lao động ngoại tỉnh ở lại Bình Dương ăn Tết năm 2022.

Hơn 1.000 doanh nghiệp tại Bình Dương đã có thông báo lương, thưởng Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Đến thời điểm này, đã có trên 1.000 doanh nghiệp tại Bình Dương thông báo về lương, thưởng Tết cho người lao động.

Bộ Công an yêu cầu cung cấp thông tin tài sản các cựu lãnh đạo Bình Thuận

PHAN THÀNH |

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Đoàn Anh Dũng vừa ký công văn khẩn yêu cầu giám đốc một số sở, ngành cung cấp thông tin về tài sản của một số cán bộ và cựu lãnh đạo tỉnh cho Bộ Công an phục vụ yêu cầu điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Lào Cai thông tin về vụ việc 200 học sinh bị ho, sốt, mệt mỏi

Trọng Lộc |

Chỉ trong một tuần qua, 237 học sinh các cấp tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên phải nghỉ học do bị ho, sốt, mệt mỏi.

Tài chính thông minh: Tránh tiền mất tật oan vì 3 hiểu nhầm về trái phiếu

Nhóm PV |

Sau hàng loạt vi phạm liên quan đến trái phiếu dẫn đến nhiều tổn thất cho nhà đầu tư cá nhân trong thời gian qua, ông Ngô Thành Huấn - Giám đốc khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ chỉ ra 3 nhầm lẫn cơ bản về sản phẩm này trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) hôm nay.

Trung Quốc nghi vấn hành vi bất thường về Nord Stream của phương Tây

Song Minh |

Trung Quốc ghi nhận hành vi bất thường của truyền thông phương Tây về vụ nổ Nord Stream.

Vụ nhái nhãn hiệu bia Sabeco: Phạt cá nhân và pháp nhân vi phạm 3,7 tỉ đồng

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 16.3, Tòa án Nhân dân tỉnh đã tuyên bản án về tội “xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” liên quan đến nhãn hàng "Bia Sài Gòn" của Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco). Qua đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt cá nhân, pháp nhân vi phạm 3,7 tỉ đồng.

Bình Dương: Học sinh tiểu học, mầm non đến trường trở lại, phụ huynh bớt lo

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tỉnh Bình Dương không còn xã, phường có nguy cơ dịch cấp độ 3, học sinh tiểu học và mầm non bắt đầu đến trường học trực tiếp trở lại.

Dự báo khoảng 500.000 lao động ngoại tỉnh ở lại Bình Dương ăn Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương là tỉnh phát triển công nghiệp có khoảng 1,3 triệu lao động, đa số là lao động nhập cư. Dự báo có khoảng 500.000 công nhân lao động ngoại tỉnh ở lại Bình Dương ăn Tết năm 2022.

Hơn 1.000 doanh nghiệp tại Bình Dương đã có thông báo lương, thưởng Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Đến thời điểm này, đã có trên 1.000 doanh nghiệp tại Bình Dương thông báo về lương, thưởng Tết cho người lao động.