Nỗi lòng của những công nhân không có thưởng Tết do mất việc

Bảo Hân |

Thời điểm này nhiều công nhân lao động đang rất mong ngóng thông tin về thưởng Tết 2024. Thế nhưng, đối với những người bị mất việc trong thời gian cuối năm 2023, họ chắc chắn sẽ không còn khoản thưởng Tết dù vẫn làm việc gần hết năm.

Mất việc làm, không có thưởng Tết

Mới đây, tại Bắc Giang, hơn 200 người lao động Công ty TNHH T.T.B Việt Nam MFG (tỉnh Bắc Giang) bị nợ lương, bảo hiểm xã hội hàng tỉ đồng sau khi Tổng Giám đốc người Hàn Quốc về nước mà không trở lại làm việc.

Mất việc vào dịp cuối năm, kéo theo đó là bị nợ lương, bảo hiểm xã hội, như nhiều công nhân khác, anh Nguyễn Văn Hiện - 1 trong số hơn 200 người lao động nói trên - rất lo lắng. 2 tuần đầu, anh đi làm việc tại đối tác cũ của công ty ở Bắc Ninh. Nhưng sau đó, do đi lại bất tiện (cả đi, cả về mất gần 2 giờ), nên anh quyết định nghỉ, đi làm phụ hồ gần nhà. Làm công việc mới, mỗi ngày anh Hiện được trả 450.000 đồng. Tuy ngày công được trả khá cao, nhưng công việc bấp bênh, ngày làm, ngày nghỉ.

Trước đây, khi còn làm việc tại Công ty TNHH T.T.B Việt Nam MFG, mức lương cơ bản của anh là 4,1 triệu đồng/tháng, cộng với các khoản phụ cấp, làm thêm... tổng thu nhập được khoảng 7 triệu đồng/tháng. Vợ anh Hiện cũng làm công nhân, do tăng ca nhiều nên thu nhập cao hơn, khoảng 11-12 triệu đồng/tháng. Với tổng thu nhập này, vợ chồng anh Hiện phải nuôi 3 người con đang tuổi ăn học, nên cuộc sống khá khó khăn, thiếu thốn. Bị nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội, mất việc, mất tiền thưởng Tết khiến anh Hiện rất buồn.

“Năm ngoái mức thưởng Tết của tôi là 2 triệu đồng. Có công nhân còn không được mức này. Số tiền thưởng Tết ít ỏi như trên không đủ để gia đình tôi chi tiêu dịp Tết” - anh Hiện nói.

Không biết lấy tiền đâu để sắm Tết

Cũng giống với anh Hiện, anh Thân Văn Tài cũng phải đi làm nghề phụ hồ để có thu nhập thời điểm cuối năm sau khi bị mất việc tại Công ty TNHH T.T.B Việt Nam MFG.

Nam công nhân sinh năm 1988 cho biết, sau khi mất việc, để mưu sinh, anh có đi xin việc ở một số công ty. Tuy nhiên, do thời điểm cuối năm nên rất khó, không có công ty nào nhận, buộc lòng anh phải tạm đi làm phụ hồ ở gần nhà, chờ thời điểm đầu năm mới sẽ xin việc khác. Mỗi ngày anh được trả 270.000 - 280.000 đồng.

Anh Tài nuối tiếc khi trong năm 2023 mình và nhiều công nhân khác đã làm việc 10 tháng tại công ty (trước khi công ty ngừng sản xuất), nhưng lại không có khoản thưởng Tết 2024.

Cũng bị mất việc như anh Tài, nhưng là do chủ động xin nghỉ việc, chị Nguyễn Thị H (xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, Hà Nội) không có khoản thưởng Tết nào năm nay.

Vào tháng 7.2023, chị H chấm dứt hợp đồng với một công ty trong khu công nghiệp Thăng Long (Hà Nội). Gắn bó với công ty mười mấy năm, khi phải “dứt áo ra đi”, chị vô cùng tiếc nuối.

Nói về thưởng Tết, chị H kể, năm trước chị được 12 triệu đồng - tương đương với thu nhập của 1 tháng. “Năm nay, chắc chắn tôi không có một đồng thưởng Tết nào. Tôi chưa biết Tết này sẽ lấy tiền đâu để tiêu Tết, biếu bên nội, ngoại như mọi năm” - chị H buồn bã nói.

Nữ công nhân sinh năm 1987 này đang làm cộng tác viên môi giới người đi xuất khẩu lao động, buôn bán bất động sản.

“Tôi mới vào làm, chưa được ký hợp đồng lao động mà chỉ là cộng tác viên nên chắc chắn không thuộc diện được thưởng Tết” - chị H chia sẻ.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Mức tiền thưởng Tết tối thiểu của người lao động

Quế Chi (T/H) |

Theo quy định tại Điều 104 Bộ luật Lao động 2019 thì tiền thưởng, trong đó có thưởng Tết, là số tiền mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

Nóng Sài Gòn: Công nhân ở TPHCM thấp thỏm chờ thưởng Tết

KHÁNH LINH - PHƯƠNG NGÂN |

Tin tức Nóng Sài Gòn ngày 8.12: Công nhân ở TPHCM thấp thỏm chờ thưởng Tết; Nguy cơ không thể hoàn thành mục tiêu xây 35.000 căn nhà ở xã hội; Dự án cầu Phước An gần 4.900 tỉ đồng thi công vượt tiến độ...

Nhiều doanh nghiệp cố gắng thưởng Tết bằng hoặc hơn năm trước

Bảo Hân |

Khảo sát của phóng viên tại tỉnh Bắc Giang cho thấy, nhiều doanh nghiệp, nhất là trong lĩnh vực may mặc gặp khó khăn do đơn hàng giảm, đơn giá thấp hơn so với trước. Tuy nhiên, các doanh nghiệp đều cố gắng có mức thưởng Tết bằng hoặc hơn năm 2023.

Dự báo thưởng Tết năm nay khó đạt được như năm ngoái

Linh Nguyên |

Để đảm bảo quyền lợi cho NLĐ và giảm thiểu mâu thuẫn quan hệ lao động dịp cuối năm, các cấp CĐ đã hướng dẫn CĐCS thương lượng, đàm phán mức thưởng Tết Giáp Thìn năm 2024. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, mức thưởng Tết năm nay sẽ khó đạt được như năm ngoái vì tình hình kinh doanh của nhiều doanh nghiệp không tốt.

Công nhân ở TP Hồ Chí Minh thấp thỏm sợ mất thưởng Tết

huỳnh Ngân |

Thưởng Tết là khoản tiền người lao động mong chờ nhất sau một năm làm việc vất vả, đặc biệt trong bối cảnh sản xuất khó khăn, thu nhập giảm.

Tiền thưởng Tết cho giáo viên: Kẻ cười, người lo

TRÀ MY |

Tết Nguyên đán cận kề, có giáo viên bày tỏ sự mong chờ tiền thưởng Tết, nhưng cũng có người cảm thấy ngậm ngùi và chạnh lòng bởi nhiều năm công tác, thưởng Tết là khái niệm rất xa lạ.

Công nhân ngóng thưởng Tết sớm

Mạnh Cường |

Công nhân ngóng lương, thưởng Tết sớm để có tiền sắm Tết, tránh giá cả leo thang cũng như cập rập dịp cuối năm. Tuy nhiên, đến thời điểm này, công nhân vẫn chưa có thông báo về việc thưởng Tết.

Bản tin công đoàn: Tâm tư của những người có mức lương hưu thấp

NHÓM PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Lương hưu ít ỏi, người cao tuổi thấp thỏm chờ cải cách tiền lương; Lương hưu ít ỏi, người cao tuổi thấp thỏm chờ cải cách tiền lương; Dự báo thưởng Tết năm nay khó đạt được như năm ngoái...

Mức tiền thưởng Tết tối thiểu của người lao động

Quế Chi (T/H) |

Theo quy định tại Điều 104 Bộ luật Lao động 2019 thì tiền thưởng, trong đó có thưởng Tết, là số tiền mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

Nóng Sài Gòn: Công nhân ở TPHCM thấp thỏm chờ thưởng Tết

KHÁNH LINH - PHƯƠNG NGÂN |

Tin tức Nóng Sài Gòn ngày 8.12: Công nhân ở TPHCM thấp thỏm chờ thưởng Tết; Nguy cơ không thể hoàn thành mục tiêu xây 35.000 căn nhà ở xã hội; Dự án cầu Phước An gần 4.900 tỉ đồng thi công vượt tiến độ...

Nhiều doanh nghiệp cố gắng thưởng Tết bằng hoặc hơn năm trước

Bảo Hân |

Khảo sát của phóng viên tại tỉnh Bắc Giang cho thấy, nhiều doanh nghiệp, nhất là trong lĩnh vực may mặc gặp khó khăn do đơn hàng giảm, đơn giá thấp hơn so với trước. Tuy nhiên, các doanh nghiệp đều cố gắng có mức thưởng Tết bằng hoặc hơn năm 2023.

Dự báo thưởng Tết năm nay khó đạt được như năm ngoái

Linh Nguyên |

Để đảm bảo quyền lợi cho NLĐ và giảm thiểu mâu thuẫn quan hệ lao động dịp cuối năm, các cấp CĐ đã hướng dẫn CĐCS thương lượng, đàm phán mức thưởng Tết Giáp Thìn năm 2024. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, mức thưởng Tết năm nay sẽ khó đạt được như năm ngoái vì tình hình kinh doanh của nhiều doanh nghiệp không tốt.

Công nhân ở TP Hồ Chí Minh thấp thỏm sợ mất thưởng Tết

huỳnh Ngân |

Thưởng Tết là khoản tiền người lao động mong chờ nhất sau một năm làm việc vất vả, đặc biệt trong bối cảnh sản xuất khó khăn, thu nhập giảm.

Tiền thưởng Tết cho giáo viên: Kẻ cười, người lo

TRÀ MY |

Tết Nguyên đán cận kề, có giáo viên bày tỏ sự mong chờ tiền thưởng Tết, nhưng cũng có người cảm thấy ngậm ngùi và chạnh lòng bởi nhiều năm công tác, thưởng Tết là khái niệm rất xa lạ.

Công nhân ngóng thưởng Tết sớm

Mạnh Cường |

Công nhân ngóng lương, thưởng Tết sớm để có tiền sắm Tết, tránh giá cả leo thang cũng như cập rập dịp cuối năm. Tuy nhiên, đến thời điểm này, công nhân vẫn chưa có thông báo về việc thưởng Tết.