Ninh Bình: Thiết thực các hoạt động chăm lo Tết đoàn viên, người lao động

DIỆU ANH |

Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đang đến gần, thời điểm này, các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh đang tập trung triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động, đặc biệt là những đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Với phương châm, tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, đặc biệt là những lao động có hoàn cảnh khó khăn, các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Qúy Mão 2023.

Ông Dương Đức Khanh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Ninh Bình trao quà Tết cho đoàn viên, người lao động. Ảnh: Diệu Anh
Ông Dương Đức Khanh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Ninh Bình trao quà Tết cho đoàn viên, người lao động. Ảnh: Diệu Anh

Theo đó, việc chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh Ninh Bình được công đoàn các cấp triển khai thông qua việc tổ chức thông qua các hoạt động thiết thực như: Tổ chức thăm, tặng quà, động viên, chúc Tết doanh nghiệp, đoàn viên và người lao động. Đặc biệt là đối với những đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn lao động...

Chương trình “Tết Sum vầy - Xuân cắn kết” được công đoàn các cấp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình tổ chức sớm, từ cuối tháng 12.2022, LĐLĐ các huyện, thành phố, Công đoàn ngành và Công đoàn các khu công nghiệp đã triển khai, tổ chức tại các đơn vị, doanh nghiệp.

Người lao động tham gia mua hàng giảm giá, hàng 0 đồng do công đoàn tổ chức. Ảnh: Diệu Anh
Người lao động tham gia mua hàng giảm giá, hàng 0 đồng do công đoàn tổ chức. Ảnh: Diệu Anh

Việc tổ chức Chương trình “Tết Sum vầy - Xuân cắn kết” được tổ chức tập trung ở cơ sở, các doanh nghiệp, nơi có đông đoàn viên, người lao động. Thông qua việc tổ chức Chương trình "Tết sum vầy" hàng nghìn suất quà đã được trao đến tay đoàn viên, người lao động.

Tại các Chương trình "Tết sum vầy", hàng nghìn suất quà (bao gồm quà và tiền mặt) đã được trao đến tận tay đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, công đoàn các cấp còn phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức bữa cơm Tất niên cho đoàn viên, công nhân lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp.

LĐLĐ tỉnh Ninh Bình cũng tổ chức các đoàn đi thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên, người lao động, Tổ chức tặng hàng trăm vé xe cho đoàn viên, người lao động ở xa về quê đón Tết...

Niềm vui của các đoàn viên, công nhân lao động tại Công ty TNHH L.H Plastic khi được tham gia Chương trình “Tết sum vầy” và dự bữa cơm Tết niên với. Ảnh: Diệu Anh
Niềm vui của các đoàn viên, công nhân lao động tại Công ty TNHH L.H Plastic khi được tham gia Chương trình “Tết sum vầy” và dự bữa cơm Tết niên. Ảnh: Diệu Anh

"Ngoài việc được nhận quà từ công đoàn, chúng tôi còn được tham gia các chương trình mua hàng giảm giá, hàng 0 đồng, bốc thăm trúng thưởng... và đặc biệt hơn cả đó là gần 700 công nhân trong Công ty cùng được tham dự bữa cơm Tất niên với Ban lãnh đạo Công ty, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, LĐLĐ huyện. Tất cả chúng tôi đều cảm nhận được không khí đầm ấm, vui tươi của những ngày cuối năm" - chị Lý, công nhân tại Công ty TNHH L.H Plastic (Cụm công nghiệp Đồng Phong, huyện Nho Quan, Ninh Bình) chia sẻ.

Ông Dương Đức Khanh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Ninh Bình cho biết, quan tâm đến đời sống công nhân, viên chức, lao động là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cấp Công đoàn Ninh Bình. Với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết” các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã tích cực vận động các nhà hảo tâm, đồng thời trích kinh phí hoạt động công đoàn để chăm lo Tết cho đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Các gian hàng 0 đồng, hàng giảm giá do công đoàn tổ chức. Ảnh: Diệu Anh
Các gian hàng 0 đồng, hàng giảm giá do công đoàn tổ chức. Ảnh: Diệu Anh

"Công đoàn các cấp và các cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã huy động được trên 20 tỉ đồng để chăm lo cho Tết cho đoàn viên, công nhân lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình" - ông Khanh cho hay.

Thông qua các hoạt động chăm lo Tết, giúp đoàn viên, người lao động nhận thức về vai trò, trách nhiệm và những đóng góp của tổ chức Công đoàn, từ đó, tin tưởng và gắn bó hơn với tổ chức Công đoàn. Đồng thời, tạo động lực khích lệ, động viên đoàn viên, người lao động làm việc năng suất, hiệu quả cao hơn và ngày càng gắn bó với doanh nghiệp.

"Những món quà nhỏ nhưng gửi gắm trong đó nhiều tình cảm, sự quan tâm, sẻ chia của tổ chức Công đoàn và các cấp, các ngành dành cho người lao động khó khăn. Chúng tôi hy vọng đó sẽ là lời động viên ý nghĩa, là động lực để người lao động phấn đấu vượt qua khó khăn, thử thách để an tâm lao động, sản xuất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao" - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Ninh Bình Dương Đức Khanh chia sẻ.

DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

Bí thư Hà Nội Đinh Tiến Dũng trao quà Tết cho công nhân tại Ninh Bình

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Sáng ngày 10.1, ông Đinh Tiến Dũng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.Hà Nội cùng đoàn công tác đã tới thăm và tặng quà Tết cho công nhân lao động và người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình nhân dịp Tết Nguyên đán 2023.

LĐLĐ Ninh Bình: Hàng nghìn suất quà Tết được trao đến tay người lao động

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”, chiều ngày 6.1, LĐLĐ tỉnh Ninh Bình phối hợp với Tỉnh đoàn Ninh Bình tổ chức Chương trình "Tết sum vầy - Xuân gắn kết", với sự tham dự của 1.000 đoàn viên, người lao động. 

Ninh Bình: 120 suất quà Tết đến với NLĐ có hoàn cảnh khó khăn

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Chiều ngày 4.1, đại diện lãnh Ban Tổ chức Tỉnh ủy, LĐLĐ tỉnh và Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình đã tới thăm hỏi, động viên và trao tặng 120 suất quà Tết cho đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Bí thư Hà Nội Đinh Tiến Dũng trao quà Tết cho công nhân tại Ninh Bình

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Sáng ngày 10.1, ông Đinh Tiến Dũng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.Hà Nội cùng đoàn công tác đã tới thăm và tặng quà Tết cho công nhân lao động và người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình nhân dịp Tết Nguyên đán 2023.

LĐLĐ Ninh Bình: Hàng nghìn suất quà Tết được trao đến tay người lao động

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”, chiều ngày 6.1, LĐLĐ tỉnh Ninh Bình phối hợp với Tỉnh đoàn Ninh Bình tổ chức Chương trình "Tết sum vầy - Xuân gắn kết", với sự tham dự của 1.000 đoàn viên, người lao động. 

Ninh Bình: 120 suất quà Tết đến với NLĐ có hoàn cảnh khó khăn

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Chiều ngày 4.1, đại diện lãnh Ban Tổ chức Tỉnh ủy, LĐLĐ tỉnh và Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình đã tới thăm hỏi, động viên và trao tặng 120 suất quà Tết cho đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn.