Ninh Bình: Nỗ lực để tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết

DIỆU ANH |

Với phương châm, tất cả đoàn viên, người lao đều có Tết, LĐLĐ tỉnh Ninh Bình đã xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Theo đó, việc chăm lo Tết cho đoàn viên, NLĐ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình được Công đoàn các cấp triển khai thông qua việc tổ chức thông qua các hoạt động thiết thực như: Tổ chức thăm, tặng quà, động viên, chúc Tết doanh nghiệp, đoàn viên và người lao động với sự tham gia của các lãnh đạo Trung ương và lãnh đạo địa phương. Quan tâm đặc biệt tới đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn lao động...

Tổ chức Chương trình “Tết Sum vầy - Xuân gắn kết” tập trung ở cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở (khu công nghiệp, cụm công nghiệp), tại các doanh nghiệp, nơi có đông đoàn viên, người lao động, phù hợp với tình hình thực tế; tổ chức phương tiện đưa, đón hoặc hỗ trợ toàn bộ hoặc một phần vé xe để đưa đoàn viên, người lao động ở xa có nhu cầu về quê đón Tết.

Ngoài ra, Công đoàn các cấp tổ chức các hoạt động vui Xuân, đón Tết, thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động tại các khu nhà trọ. Tổ chức tôn vinh, khen thưởng đoàn viên, người lao động tiêu biểu. Công đoàn các cấp sẽ chủ động tham gia với các cơ quan chức năng nắm chắc tình hình, kiểm tra, giám sát người sử dụng lao động trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về chế độ tiền lương, tiền thưởng trong dịp Tết. Kịp thời phát hiện và có các giải pháp đảm bảo quyền lợi của người lao động ở các doanh nghiệp gặp khó khăn, chủ bỏ trốn hoặc giải thể, phá nợ lương, không có khả năng trả lương, thưởng.

Ông Trần Kim Long, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Ninh Bình cho biết, một trong những hoạt động đặc biệt nhằm chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán cổ truyền năm nay đó là việc tổ chức Chương trình “Tết sum vầy”, sẽ được LĐLĐ tỉnh Ninh Bình phối hợp với Tỉnh Đoàn Ninh Bình tổ chức quy mô cấp tỉnh vào ngày 7.1.2023 với hơn 700 đoàn viên, người lao động tham gia.

DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

Ninh Bình: 100% cơ sở KCB BHYT đã chuyển dữ liệu theo mẫu quy định

Hùng Hà |

Thời gian qua, BHXH tỉnh Ninh Bình đã triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC), ứng dụng CNTT trong quản lý và hoạt động nghiệp vụ nhằm mang lại sự thuận lợi, hài lòng cho các cá nhân, tổ chức đến giao dịch.

Ninh Bình: Cưỡng chế tháo dỡ công trình xây dựng xâm phạm Di sản Tràng An

NHÓM PV |

Ninh Bình - Ngày 14.12, UBND huyện Hoa Lư (Ninh Bình) đã tiến hành cưỡng chế, tháo dỡ công trình xây dựng trái phép, xâm phạm nghiêm trọng đến vùng lõi của Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới - Quần thể danh thắng Tràng An của hộ gia đình ông Lưu Đình Quế (tại thôn Khê Thượng, xã Ninh Xuân, huyện Hoa Lư, Ninh Bình).

Thiếu tiền tiêu xài, đối tượng đi từ Ninh Bình vào Thanh Hóa để trộm cắp

MINH HOÀNG |

Thanh Hóa - Do thiếu tiền tiêu xài, đối tượng Đinh Văn Thiện đã đi nhờ xe từ huyện Nho Quan (tỉnh Ninh Bình) sang huyện Thạch Thành (Thanh Hoá) để trộm cắp tài sản.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Ninh Bình: 100% cơ sở KCB BHYT đã chuyển dữ liệu theo mẫu quy định

Hùng Hà |

Thời gian qua, BHXH tỉnh Ninh Bình đã triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC), ứng dụng CNTT trong quản lý và hoạt động nghiệp vụ nhằm mang lại sự thuận lợi, hài lòng cho các cá nhân, tổ chức đến giao dịch.

Ninh Bình: Cưỡng chế tháo dỡ công trình xây dựng xâm phạm Di sản Tràng An

NHÓM PV |

Ninh Bình - Ngày 14.12, UBND huyện Hoa Lư (Ninh Bình) đã tiến hành cưỡng chế, tháo dỡ công trình xây dựng trái phép, xâm phạm nghiêm trọng đến vùng lõi của Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới - Quần thể danh thắng Tràng An của hộ gia đình ông Lưu Đình Quế (tại thôn Khê Thượng, xã Ninh Xuân, huyện Hoa Lư, Ninh Bình).

Thiếu tiền tiêu xài, đối tượng đi từ Ninh Bình vào Thanh Hóa để trộm cắp

MINH HOÀNG |

Thanh Hóa - Do thiếu tiền tiêu xài, đối tượng Đinh Văn Thiện đã đi nhờ xe từ huyện Nho Quan (tỉnh Ninh Bình) sang huyện Thạch Thành (Thanh Hoá) để trộm cắp tài sản.