Ninh Bình: Người lao động bị chấm dứt hợp đồng khó tìm việc làm mới do tuổi cao

DIỆU ANH |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và khủng hoảng kinh tế thế giới, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc sản xuất, kinh doanh. Nhiều đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình phải cắt giảm giờ làm, chấm dứt hợp đồng với hàng nghìn lao động.

Hàng nghìn lao động phải chấm dứt hợp đồng lao động

Theo số liệu thống kê của LĐLĐ tỉnh Ninh Bình, từ cuối năm 2022 và những tháng đầu năm 2023, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có 10.324 CNLĐ bị cắt giảm giờ làm và chấm dứt hợp đồng lao động tại 24/258 đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức công đoàn.

Nguyên nhân dẫn đến việc người lao động bị cắt giảm giờ làm là do các đơn vị, doanh nghiệp gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Một số đơn vị, doanh nghiệp không nhập được nguyên, vật liệu nên ảnh hưởng đến tình hình sản xuất, thậm chí, nhiều doanh nghiệp không ký được đơn hàng mới, trong khi hàng sản xuất ra tồn kho nhiều...

Những lao động bị chấm dứt hợp đồng chủ yếu là lao động phổ thông và ở độ tuổi ngoài 40 tuổi. Ảnh: Diệu Anh
Những lao động bị chấm dứt hợp đồng chủ yếu là lao động phổ thông và ở độ tuổi ngoài 40 tuổi. Ảnh: Diệu Anh

Theo tìm hiểu của PV Lao Động, các doanh nghiệp cắt giảm giờ làm, chấm dứt hợp đồng với NLĐ chủ yếu là những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giầy da, may mặc, linh kiện điện tử.

Những lao động bị chấm dứt hợp đồng chủ yếu là những người có tuổi đời cao, những người có tuổi đời trên 40 tuổi là những lao động đầu tiên bị cắt giảm. Đặc biệt là đối với những lao động phổ thông, lao động có trình độ, kỹ năng hạn chế.

"Người lao động có trình độ, kỹ năng hạn chế sẽ là đối tượng chịu tác động mạnh hơn, nguy cơ mất việc cao hơn dưới tác động của khoa học, công nghệ mới và quá trình tái cấu trúc của doanh nghiệp. Đã đến lúc người lao động cần chủ động nâng cao trình độ, tay nghề của bản thân để có thể tham gia vào những vị trí việc làm ổn định và thu nhập cao hơn" - ông Nguyễn Hữu Tuyến, Phó Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Ninh Bình chia sẻ.

Lao động tuổi cao khó tìm việc làm mới

Hàng nghìn lao động phải chấm dứt hợp đồng lao động khi chưa đến tuổi nghỉ hưu, trong đó hầu hết là lao động phổ thông ở độ tuổi trung niên. Điểm yếu của họ là tuổi tác, tay nghề cũng như khả năng thích ứng với công việc còn hạn chế... nên việc tìm kiếm việc làm mới đối với những lao động này trở nên khó khăn hơn.

Chị Vũ Thị Hường (42 tuổi), trú tại phường Bích Đào, thành phố Ninh Bình, chia sẻ: "Tôi có hơn 7 năm gắn bó tại Công ty TNHH MCNEX Vina (Khu công nghiệp Phúc Sơn, thành phố Ninh Bình), Công ty chuyên sản xuất các linh kiện điện tử, tôi được tuyển dụng vào làm tại bộ phận đóng gói sản phẩm. Nói chung công việc này không cần phải đào tạo tay nghề. Tháng 6.2022, do Công ty hết việc nên tôi và nhiều công nhân khác phải chấm dứt hợp đồng lao động".

"Gần 1 năm cầm hồ sơ đi xin việc ở một số công ty khác nhưng không nơi nào nhận vì tuổi cao, hơn nữa tay nghề lại không có nên tôi đành xin vào làm nhân viên bán hàng cho một siêu thị trên địa bàn thành phố Ninh Bình" - chị Hường nói.

Hầu hết các doanh nghiệp tuyển dụng lao động đều quy định độ tuổi dưới 35 tuổi. Ảnh: Diệu Anh
Hầu hết các doanh nghiệp tuyển dụng lao động đều quy định độ tuổi dưới 35 tuổi. Ảnh: Diệu Anh

Tương tự, chị Nguyễn Ngọc Duyên, (46 tuổi) công nhân tại Công ty TNHH Geat Global International (Khu công nghiệp Gián Khẩu, huyện Gia Viễn, Ninh Bình), cho biết: Công ty sản xuất hàng may mặc, chị làm tại bộ phận là của Công ty hơn 10 năm, vừa qua, doanh nghiệp phải cắt giảm lao động vì khan hiếm đơn hàng, chị phải chấm dứt hợp đồng lao động với Công ty. Từ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán vừa qua chị Duyên đi xin việc ở nhiều nơi nhưng không nơi nào nhận.

"Hơn 10 năm tôi chỉ làm ở bộ phận là của Công ty nên chuyên môn cũng chỉ có vậy, đi xin việc mới có nơi họ nhận nhưng lại nhận vào bộ phận ngồi máy may, tôi lại không có chuyên môn. Trong khi tuổi tác đã cao, nếu nhận vào thì phải mất thời gian đào tạo nên các công ty tôi đến xin việc đều từ chối" - chị Duyên chia sẻ.

Trao đổi với PV Lao Động, ông Lã Thanh Tùng - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm (thuộc Sở LĐTBXH tỉnh Ninh Bình) cho biết: Hiện nay, hầu hết các đơn vị, doanh nghiệp thông báo tuyển dụng lao động yếu tố đầu tiên mà họ đưa ra là độ tuổi, các doanh nghiệp chỉ tuyển dụng những lao động có độ tuổi dưới 35 tuổi.

Khi tuyển dụng, nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực may mặc, giầy da... họ muốn tuyển lao động giá rẻ nên không đòi hỏi người lao động phải có kỹ năng, chuyên môn cao. Thậm chí họ sẵn sàng bỏ thời gian đào tạo để người lao động chỉ cần đáp ứng một công đoạn trong dây chuyền sản xuất của doanh nghiệp là được.

Chính vì vậy, khi người lao động bị sa thải, chấm dứt hợp đồng thì rất khó tìm việc làm mới vì không đáp ứng được chuyên môn.

DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

Ninh Bình: Doanh nghiệp nợ BHXH, người lao động gặp khó khăn

NGUYỄN TRƯỜNG |

Hiện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có 253 đơn vị, doanh nghiệp nợ BHXH từ 3 tháng trở lên với tổng số tiền trên 58,3 tỉ đồng. Đặc biệt, có nhiều đơn vị, doanh nghiệp nợ với số tiền lớn và kéo dài trong nhiều năm khiến người lao động gặp nhiều khó khăn.

Ninh Bình: Đảm bảo việc làm, tiền lương, thưởng Tết cho người lao động

DIỆU ANH |

Tính đến tháng 12.2022, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình  có 11/295 doanh nghiệp phải cắt giảm giờ làm, chấm dứt hợp đồng lao động, với tổng số 9.229 lao động. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc làm, thu nhập của người lao động, nhất là khi Tết Nguyên đán đã cận kề. Trước khó khăn đó, nhiều doanh nghiệp đã nỗ lực tìm giải pháp để có thêm đơn hàng, đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động.

LĐLĐ tỉnh Ninh Bình: Tập trung hỗ trợ người lao động bị mất việc, giãn việc

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Tính đến tháng 11.2022, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có 11/295 doanh nghiệp phải cắt giảm giờ làm, chấm dứt hợp đồng lao động, với tổng số 9.229 lao động. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc làm, thu nhập của người lao động, nhất là khi Tết Nguyên đán đã cận kề.

Ninh Bình: Hàng nghìn lao động bị cắt giảm giờ làm, chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Những ảnh hưởng tiêu cực từ đại dịch COVID-19 còn chưa qua đi thì một lần nữa, hàng nghìn người lao động đang làm việc tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình lại đứng trước tình cảnh bị giảm thu nhập, thậm chí mất việc làm khi Tết Nguyên đán đang cận kề.

Nhiều người chọn đi du lịch trước ngày lễ 30.4 để tránh đông đúc

Phương Trang |

Đi du lịch sớm trước kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5, nhiều gia đình không chỉ cảm thấy thoải mái vì tránh được cảnh chen chúc, đông đúc mà còn tiết kiệm được một khoản kinh phí vài triệu đồng.

Xơ xác vì tảo hôn: Ông nội tuổi 35, người mẹ trẻ sinh 7 đứa con

Minh Nguyễn |

Đến bản Pà Cò (xã Pà Cò, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình), ngoài chuyện tảo hôn thì PV không khỏi bất ngờ khi nơi đây có ông nội ở tuổi 35 và người phụ nữ sinh con nhiều nhất bản.

Ngân hàng Nhà nước có thể mua thêm ngoại tệ

Lam Duy |

Tỷ giá có dấu hiệu hạ nhiệt cùng với những diễn biến thuận lợi trên thị trường thế giới là những yếu tố để Ngân hàng Nhà nước có thể tiếp tục mua vào ngoại tệ.

Dịch vụ cho thuê phụ tùng xe để qua mặt đăng kiểm nở rộ trên chợ mạng

Minh Hà - Hà Chi |

Hiện nay, khi hoạt động đăng kiểm được siết chặt, không ngần ngại hay che giấu nhu cầu, nhiều tài khoản trên mạng xã hội đã đăng bài, tìm thuê các loại phụ tùng, linh kiện “zin” nhằm qua mặt đăng kiểm. Hầu hết các trường hợp tìm thuê phụ tùng đều do độ xe, thay đổi kết cấu xe, thay đổi lốp.

Ninh Bình: Doanh nghiệp nợ BHXH, người lao động gặp khó khăn

NGUYỄN TRƯỜNG |

Hiện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có 253 đơn vị, doanh nghiệp nợ BHXH từ 3 tháng trở lên với tổng số tiền trên 58,3 tỉ đồng. Đặc biệt, có nhiều đơn vị, doanh nghiệp nợ với số tiền lớn và kéo dài trong nhiều năm khiến người lao động gặp nhiều khó khăn.

Ninh Bình: Đảm bảo việc làm, tiền lương, thưởng Tết cho người lao động

DIỆU ANH |

Tính đến tháng 12.2022, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình  có 11/295 doanh nghiệp phải cắt giảm giờ làm, chấm dứt hợp đồng lao động, với tổng số 9.229 lao động. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc làm, thu nhập của người lao động, nhất là khi Tết Nguyên đán đã cận kề. Trước khó khăn đó, nhiều doanh nghiệp đã nỗ lực tìm giải pháp để có thêm đơn hàng, đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động.

LĐLĐ tỉnh Ninh Bình: Tập trung hỗ trợ người lao động bị mất việc, giãn việc

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Tính đến tháng 11.2022, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có 11/295 doanh nghiệp phải cắt giảm giờ làm, chấm dứt hợp đồng lao động, với tổng số 9.229 lao động. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc làm, thu nhập của người lao động, nhất là khi Tết Nguyên đán đã cận kề.

Ninh Bình: Hàng nghìn lao động bị cắt giảm giờ làm, chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Những ảnh hưởng tiêu cực từ đại dịch COVID-19 còn chưa qua đi thì một lần nữa, hàng nghìn người lao động đang làm việc tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình lại đứng trước tình cảnh bị giảm thu nhập, thậm chí mất việc làm khi Tết Nguyên đán đang cận kề.