Những khoản phụ cấp của giáo viên tiểu học công lập bị bãi bỏ khi cải cách tiền lương

Quế Chi (T/H) |

Khi cải cách tiền lương, cán bộ, công chức, viên chức (trong đó có giáo viên tiểu học công lập) và lực lượng vũ trang sẽ bị bãi bỏ một số khoản phụ cấp.

Tại Tiết 3.1 tiểu mục 3 Mục 2 Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 quy định về việc bãi bỏ phụ cấp thâm niên nghề như sau:

Nội dung cải cách

3.1. Đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (khu vực công)

...

d) Sắp xếp lại các chế độ phụ cấp hiện hành, bảo đảm tổng quỹ phụ cấp chiếm tối đa 30% tổng quỹ lương

...

- Bãi bỏ phụ cấp thâm niên nghề (trừ quân đội, công an, cơ yếu để bảo đảm tương quan tiền lương với cán bộ, công chức); phụ cấp chức vụ lãnh đạo (do các chức danh lãnh đạo trong hệ thống chính trị thực hiện xếp lương chức vụ); phụ cấp công tác đảng, đoàn thể chính trị - xã hội; phụ cấp công vụ (do đã đưa vào trong mức lương cơ bản); phụ cấp độc hại, nguy hiểm (do đã đưa điều kiện lao động có yếu tố độc hại, nguy hiểm vào phụ cấp theo nghề).

...

Tại Tiểu mục 4 Mục 3 Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 có dự kiến về việc bãi bỏ các khoản chi ngoài lương của cán bộ, công chức, viên chức sau khi thực hiện chính sách cải cách tiền lương như sau:

Quyết liệt thực hiện các giải pháp tài chính, ngân sách, coi đây là nhiệm vụ đột phá để tạo nguồn lực cho cải cách chính sách tiền lương

...

- Bãi bỏ các khoản chi ngoài lương của cán bộ, công chức, viên chức có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước như: Tiền bồi dưỡng họp; tiền bồi dưỡng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đề án; hội thảo... Thực hiện khoán quỹ lương gắn với mục tiêu tinh giản biên chế cho các cơ quan, đơn vị. Mở rộng cơ chế khoán kinh phí gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ. Không gắn mức lương của cán bộ, công chức, viên chức với việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy định chính sách, chế độ không có tính chất lương. Nghiên cứu quy định khoán các chế độ ngoài lương (xe ô tô, điện thoại...). Chỉ ban hành các chính sách, chế độ mới khi đã bố trí, cân đối được nguồn lực thực hiện.

Như vậy, dự kiến sau khi thực hiện chính sách cải cách tiền lương các khoản phụ cấp của giáo viên tiểu học sẽ bị bãi bỏ bao gồm:

- Phụ cấp thâm niên nghề.

- Phụ cấp chức vụ lãnh đạo.

- Khoản chi ngoài lương của cán bộ, công chức, viên chức có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước như:

+ Tiền bồi dưỡng họp.

+ Tiền bồi dưỡng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đề án.

+ Hội thảo...

Quế Chi (T/H)
TIN LIÊN QUAN

Giáo viên kỳ vọng tăng lương, tăng phụ cấp ưu đãi nghề trong năm mới 2024

Danh Trang |

Xen lẫn trong không khí ngập tràn chào mừng năm mới 2024, đội ngũ nhà giáo mang niềm mong ước về những đổi thay trong ngành giáo dục. Họ mong học trò được đến trường với cơ sở vật chất đầy đủ, mong được áp dụng mức lương mới, tăng phụ cấp ưu đãi nghề.

Điều kiện được hưởng phụ cấp ưu đãi nhà giáo mới nhất

Hồng Nhung |

Dưới đây là thông tin chi tiết về quy định điều kiện để được hưởng phụ cấp ưu đãi nhà giáo.

Thay đổi về lương, phụ cấp của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã từ 1.7.2024

Quế Chi |

Khi cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27 (dự kiến từ ngày 1.7.2024), cách tính lương và phụ cấp đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã thay đổi so với hiện nay.

5 quân nhân mất tích trong vụ máy bay bốc cháy ở Nhật Bản

Thanh Hà |

Chiếc máy bay Nhật Bản bốc cháy sau khi va chạm với máy bay khác trên đường băng của sân bay Haneda ở Tokyo, Nhật Bản ngày 2.1.

Dự báo diễn biến rét đậm, rét hại ở miền Bắc trong tháng 1 năm 2024

AN AN |

Đại diện cơ quan khí tượng cho biết, dù không khí lạnh trong tháng 1.2024 có xu hướng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm nhưng khả năng rét đậm, rét hại vẫn xuất hiện ở Bắc Bộ.

Tiến độ nút giao 3.400 tỉ đồng lớn nhất TPHCM sau một năm thi công

MINH QUÂN |

TPHCM – Dự án nút giao An Phú có tổng vốn hơn 3.400 tỉ đồng – đây là nút giao lớn nhất TPHCM với 6 cây cầu, một hầm chui đang bước vào giai đoạn tăng tốc sau một năm thi công.

Ông Trần Văn Hiệp thăng quan tiến chức thế nào trước khi bị bắt

Mai Hương |

Trước khi bị bắt, ông Trần Văn Hiệp từng có quãng thời gian dài công tác trong lĩnh vực thanh thiếu niên tại tỉnh Lâm Đồng.

Lao đao với dự án Bệnh viện Bình An Gia Lai, nhà đầu tư sẽ khởi kiện chính quyền

THANH TUẤN |

Qua gần 4 năm, dự án bệnh viện chưa đi vào hoạt động khiến cơ sở vật chất cùng với trang thiết bị y tế hiện đại mất giá trị theo thời gian và gây lãng phí rất lớn, doanh nghiệp đứng trước nguy cơ phá sản.

Giáo viên kỳ vọng tăng lương, tăng phụ cấp ưu đãi nghề trong năm mới 2024

Danh Trang |

Xen lẫn trong không khí ngập tràn chào mừng năm mới 2024, đội ngũ nhà giáo mang niềm mong ước về những đổi thay trong ngành giáo dục. Họ mong học trò được đến trường với cơ sở vật chất đầy đủ, mong được áp dụng mức lương mới, tăng phụ cấp ưu đãi nghề.

Điều kiện được hưởng phụ cấp ưu đãi nhà giáo mới nhất

Hồng Nhung |

Dưới đây là thông tin chi tiết về quy định điều kiện để được hưởng phụ cấp ưu đãi nhà giáo.

Thay đổi về lương, phụ cấp của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã từ 1.7.2024

Quế Chi |

Khi cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27 (dự kiến từ ngày 1.7.2024), cách tính lương và phụ cấp đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã thay đổi so với hiện nay.