Những chuyến xe nghĩa tình đưa đón công nhân về quê ăn Tết

NGUYỄN HÙNG |

Để hành trình về quê ăn Tết của công nhân bớt vất vả, cực nhọc bởi xe cộ ngày Tết luôn trong tình trạng quá tải, nhiều doanh nghiệp (DN) tại Quảng Ninh bố trí xe đưa công nhân và gia đình về quê ăn Tết, rồi lại về tận nơi đón ra làm việc sau Tết. Từ nhiều năm nay, nhiều CNLĐ không còn phải “rồng rắn” cả gia đình và lếch thếch hành lý, vật vã đón xe khách, để rồi có may mắn lên được xe thì cũng bị nhồi nhét.

Tăng số xe, đưa công nhân về trung tâm huyện

Nhiều năm nay, Cty than Hòn Gai luôn tiên phong trong việc bố trí xe đưa đón công nhân và gia đình về quê ăn Tết. Theo ông Vũ Đại Chung - Chủ tịch CĐ Cty than Hòn Gai, năm 2018, Cty bố trí 24 xe thì năm nay thuê 34 xe để đưa tổng cộng 1.554 người về quê. Trong đó, có khoảng 500 công nhân; còn lại là bố mẹ, vợ con, người thân của công nhân. Tất cả đều được miễn phí tiền xe. Lịch trình cả chiều về và chiều đi đã được định sẵn trước đó cả tháng: Ai đi xe nào, khởi hành lúc mấy giờ, dừng chân ở đâu, với những điểm đến xa nhất là Hà Tĩnh, Sơn La, Hà Giang, Lào Cai.

Anh Nguyễn Thế Hưng, quê Đô Lương, tỉnh Nghệ An, cùng vợ đều là công nhân Cty than Hòn Gai. Những năm đầu, đưa vợ con về quê ăn Tết là một hành trình đầy cực nhọc. Tuy nhiên, 5 năm trở lại đây, anh và gia đình hoàn toàn yên tâm bởi lãnh đạo Cty thuê xe đưa công nhân và gia đình về tận nhà ăn Tết, rồi lại về tận quê đón ra Quảng Ninh. “Nhiều đơn vị tặng vé, hỗ trợ tiền mua vé xe về quê cho công nhân là rất đáng quý. Tuy nhiên, xe ngày Tết rất khó mua vé, thậm chí lên được xe rồi phải ngồi ghép, ngồi ghế nhựa. Mình là thanh niên thì không sao, nhưng còn vợ con, bố mẹ; rồi hành lý, quà cho họ hàng, người thân. Xe của Cty thuê, cứ mỗi người một ghế, trẻ em, phụ nữ, người già được ưu tiên chỗ ngồi đẹp” - anh Hưng cho biết.

Thợ lò Lâm Văn Khoát (Cty than Hòn Gai) tâm sự: Gia đình anh 4 người, ngày thường bắt xe khách về quê Giao Thủy (Nam Định) đã thấy ái ngại, nói gì tới những ngày Tết. Ngày Tết, có hỗ trợ nhiều tiền hơn giá vé cũng chưa chắc đã bắt được xe. Đằng này, không chỉ công nhân, mà bố mẹ, vợ con dù không làm việc trong Cty cũng được xe đưa đón miễn phí.

Điều đáng mừng, thay vì xe chỉ về đến trung tâm các tỉnh như mọi năm thì năm nay xe đưa công nhân và gia đình về tận trung tâm các huyện. “Có những huyện cách trung tâm tỉnh cả trăm km, vì thế, nếu xe chỉ dừng ở trung tâm tỉnh, anh em lại phải bốc dỡ hành lý xuống rồi chờ đợi bắt xe khác về quê, rất bất tiện. Sau khi công nhân đề nghị nếu huyện nào có nhiều công nhân thì nên cho xe đưa tận về trung tâm huyện và được lãnh đạo Cty ủng hộ” - anh Hưng cho biết.

Gần 100 chuyến xe của các KCN

Hiện, trong ngành than có khoảng 3-4 đơn vị có xe đưa đón miễn phí công nhân và gia đình về quê ăn Tết. Theo ông Nguyễn Tiến Nhượng - Chủ tịch CĐ Cty CP than Núi Béo, đơn vị có tới 318 thợ lò quê Tây Bắc. Năm ngoái, Cty thuê xe, nhưng có rất ít công nhân tham gia, nên đành chuyển sang hỗ trợ tiền vé tàu xe. “Chúng tôi rất mong công nhân đi xe do Cty tổ chức để đảm bảo an toàn, thuận lợi cả chiều về lẫn lúc đi. Tuy nhiên, có những ai muốn đi xe của ngành than về quê thì chúng tôi cũng cố liên hệ để ghép với xe của các Cty khác” - ông Nhượng cho biết.

Ngoài một số đơn vị ngành than thì các DN trong các KCN cũng luôn đặc biệt quan tâm việc đi lại của công nhân. Năm nay, các DN tại KCN Hải Yến - TP.Móng Cái, KCN Texhong - huyện Hải Hà và KCN Đông Mai - thị xã Quảng Yên huy động tổng cộng khoảng 100 xe ôtô để đưa gần 4.000 công nhân về quê ăn Tết và đón trở lại làm việc sau mùng 6 Tết. Theo ông Đặng Văn Chính - Chủ tịch CĐ các KCN Quảng Ninh, có thể những năm tới lượng xe đưa đón công nhân về quê ăn Tết sẽ tăng lên nhiều khi công nhân lập gia đình, có con, bởi hiện nay, hầu hết đều là công nhân trẻ, hoặc một số vẫn để vợ, con ở quê.

“Các DN tổ chức xe đưa đón công nhân về quê đều làm ăn rất tốt như Texhong, hay Yazaki Đông Mai. Vì thế, công nhân sẽ ngày càng gắn bó với DN, với mảnh đất Quảng Ninh và sẽ xây dựng gia đình, an cư ở đây” - ông Chính chia sẻ.

NGUYỄN HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Tết “Sum vầy” 2019: Tặng hàng vạn suất quà, vé xe về quê ăn Tết

Nguyễn Hùng |

Sáng nay (26.1), tại KCN Cái Lân, TP.Hạ Long, LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức chương trình Tết “Sum vầy” 2019. Đây là lần thứ 4, Tết “Sum vầy” – cuộc gặp gỡ tất niên ấm cúng giữa chính quyền các cấp, tổ chức, DN với công nhân lao động trước ngày về quê ăn Tết – được tổ chức tại Quảng Ninh. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Văn Thuật, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và hơn 1.000 công nhân tham dự buổi lễ.

Trao 2.750 vé xe cho công nhân PouYuen về quê ăn Tết

Nam Dương – Minh Quân |

Sáng 26.1, Báo Lao Động phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (AgriBank), CP Giải pháp thanh toán Việt Nam  (VNPay), LĐLĐ quận Bình Tân, Công ty TNHH PouYuen tổ chức Lễ tiếp nhận tài trợ vé xe cho công nhân Công ty TNHH PouYuen về quê đón Tết Kỷ Hợi 2019.

Thủ tướng chỉ đạo đảm bảo tàu, xe để người dân được về quê ăn Tết

L.H |

Phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết, không để xảy ra tình trạng người dân không được về quê ăn tết do không có tàu, xe...Đó là nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao triển khai thực hiện tại Chỉ thị số 34 về tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Tết “Sum vầy” 2019: Tặng hàng vạn suất quà, vé xe về quê ăn Tết

Nguyễn Hùng |

Sáng nay (26.1), tại KCN Cái Lân, TP.Hạ Long, LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức chương trình Tết “Sum vầy” 2019. Đây là lần thứ 4, Tết “Sum vầy” – cuộc gặp gỡ tất niên ấm cúng giữa chính quyền các cấp, tổ chức, DN với công nhân lao động trước ngày về quê ăn Tết – được tổ chức tại Quảng Ninh. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Văn Thuật, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và hơn 1.000 công nhân tham dự buổi lễ.

Trao 2.750 vé xe cho công nhân PouYuen về quê ăn Tết

Nam Dương – Minh Quân |

Sáng 26.1, Báo Lao Động phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (AgriBank), CP Giải pháp thanh toán Việt Nam  (VNPay), LĐLĐ quận Bình Tân, Công ty TNHH PouYuen tổ chức Lễ tiếp nhận tài trợ vé xe cho công nhân Công ty TNHH PouYuen về quê đón Tết Kỷ Hợi 2019.

Thủ tướng chỉ đạo đảm bảo tàu, xe để người dân được về quê ăn Tết

L.H |

Phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết, không để xảy ra tình trạng người dân không được về quê ăn tết do không có tàu, xe...Đó là nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao triển khai thực hiện tại Chỉ thị số 34 về tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.