Nhiều người ở Lâm Đồng chọn xuất khẩu lao động để lập thân, lập nghiệp

Phan Tuấn |

Hiện nay, nhiều bạn trẻ ở Lâm Đồng đang có xu hướng chọn kênh xuất khẩu lao động để làm hành trang lập thân, lập nghiệp.

Nhiều thanh niên hào hứng xuất khẩu lao động

Mới đây, Trung tâm Dịch vụ việc làm Lâm Đồng đã tổ chức lễ xuất cảnh chương trình lao động thời vụ đợt 1, năm 2023 cho 34 lao động trong tỉnh sang thành phố Jeong-eup, tỉnh Jeollabuk, Hàn Quốc làm việc.

Thời gian làm việc tại Hàn Quốc sẽ kéo dài 5 tháng, chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp. Mỗi lao động có thu nhập trên 30 triệu đồng/tháng. Đây là chương trình nằm trong thỏa thuận hợp tác giữa Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng với Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp thành phố Jeong-eup.

Để đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn đi làm việc thời vụ, 34 lao động đã trải qua 2 tháng học ngoại ngữ, văn hóa và chuẩn bị hồ sơ. Nhiều bạn trẻ khi tham gia chương trình này đều bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi.

“Tôi sang Hàn Quốc làm việc, trước hết là để kiếm tiền lo cho gia đình. Tuy nhiên, mục đích quan trọng hơn là muốn học hỏi kinh nghiệm, kỹ thuật, công nghệ làm nông nghiệp tiên tiến ở đất nước bạn để có thể áp dụng, phát triển sau này khi về nước” - anh Nguyễn Văn Trung, ở thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà.

Nhiều lao động chuẩn bị hành trang qua Hàn Quốc làm việc. Ảnh: Việt Quỳnh
Nhiều lao động chuẩn bị hành trang qua Hàn Quốc làm việc. Ảnh: Việt Quỳnh

Vẫn còn nhiều cơ hội việc làm mới

Hiện Trung tâm Dịch vụ Việc làm Lâm Đồng đang tiếp tục tuyển chọn lao động làm việc tại Hàn Quốc đợt 2 trong tháng 7.2023, dự kiến với số lượng khoảng 70 người.

Ông Hoàng Trọng Vinh - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Lâm Đồng cho biết, cùng với đơn hàng lao động đi Hàn Quốc, thị trường xuất khẩu lao động sang các nước Nhật Bản, Úc... cũng đang rất sôi động với nhiều lĩnh vực như dịch vụ nhà hàng, đầu bếp, công nhân công trình xây dựng...

Không chỉ có các công việc nêu trên mà các nước, khu vực lãnh thổ cũng đang cần nhiều lao động làm việc trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Điều kiện thuận lợi là nền nông nghiệp công nghệ cao tại các nước này có nét tương đồng với thành phố Đà Lạt và tỉnh Lâm Đồng. Do đó, người lao động trong tỉnh có thể thích nghi nhanh và đáp ứng khá tốt yêu cầu của công việc.

Theo ông Vinh, triển khai đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài là một kênh giải quyết việc làm hiệu quả, mỗi năm đem lại nguồn ngoại tệ lớn cho địa phương; góp phần đào tạo nghề, xóa đói giảm nghèo, cải thiện đời sống cho một bộ phận người lao động ở nông thôn và người nghèo.

Đa phần lực lượng lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài sau khi trở về nước đều có tay nghề, trình độ ngoại ngữ cao, tác phong làm việc công nghiệp. Với kinh nghiệm tích luỹ được, họ là nguồn nhân lực có chất lượng phục vụ thị trường lao động của tỉnh, nhất là ngành Nông nghiệp công nghệ cao.

Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng khá lớn, còn chi phí để xuất khẩu lao động cũng đã giảm nhiều so với trước đây nên đã tạo nhiều cơ hội cho người lao động Lâm Đồng có thể tham gia.

Mặt khác, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, phát triển miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhiều đối tượng yếu thế trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng sẽ được hỗ trợ các chi phí, đào tạo nghề và hướng nghiệp. Từ đó, giúp họ dễ dàng tiếp cận hơn với các cơ hội làm việc tại nước ngoài để phát triển kinh tế gia đình.

Thời gian tới, Trung tâm Dịch vụ việc làm Lâm Đồng sẽ chú trọng tiếp cận đơn hàng lao động có giá thành rẻ, hạn chế phát sinh thêm chi phí cho người lao động. Bên cạnh đó, đơn vị sẽ bảo đảm thông tin minh bạch, kết nối toàn diện, khách quan, cố gắng trở thành địa chỉ tin cậy để các đơn vị có chức năng xuất khẩu lao động cũng như người lao động cùng nhau đồng hành.

"Người lao động luôn được duy trì sự kết nối với Trung tâm Dịch vụ việc làm Lâm Đồng. Đơn vị sẽ hỗ trợ giải quyết tất cả những vướng mắc, khó khăn hay sự cố từ lúc bắt đầu đến khi người lao động kết thúc thời gian làm việc, trở về nước" - Hoàng Trọng Vinh - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Lâm Đồng cho biết thêm.

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Giảm 50% lệ phí cấp Giấy phép xuất khẩu lao động từ 1.7.2023

Hoàng Quang |

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 44/2023/TT-BTC (có hiệu lực thi hành từ 1.7.2023 đến hết 31.12.2023) quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. Trong đó, giảm 50% lệ phí cấp Giấy phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

Tín hiệu lạc quan từ xuất khẩu lao động ở miền núi Quảng Nam

Hoàng Bin |

Nhiều lao động (LĐ) miền núi tại Quảng Nam được hỗ trợ vay vốn, đào tạo nghề và đưa đi xuất khẩu lao động (XKLĐ) tại các thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc)... đã có nguồn thu nhập ổn định. Đây là hướng đi mới, nhiều triển vọng giải quyết việc làm cho lao động vùng cao.

Giải bài toán học sinh bỏ học đại học, chọn xuất khẩu lao động

LƯƠNG HẠNH |

Tình trạng học sinh tốt nghiệp THPT bỏ học đại học đi xuất khẩu lao động không phải tín hiệu xấu. Tuy nhiên, ngoài thay đổi nhận thức của phụ huynh, học sinh, thì việc đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tham gia thị trường xuất khẩu lao động cần được tăng cường hơn nữa.

Không học đại học để đi xuất khẩu lao động - một hướng lập nghiệp mới?

Hoàng Văn Minh |

Ở Hà Tĩnh, chưa hết xôn xao chuyện 3 giáo viên bỏ dạy đi xuất khẩu lao động, nay lại đến chuyện nhiều học sinh giỏi, thậm chí đỗ đại học các trường top đầu nhưng lại chọn ra nước ngoài làm việc thay vì học lên đại học.

VN-Index giữ nhịp hồi phục hướng đến mốc 1.200 điểm

Gia Miêu |

Xu hướng của VN-Index vẫn là tích cực, nhưng diễn biến rung lắc, điều chỉnh sẽ có thể tiếp tục diễn ra trong quá trình chỉ số kiểm định lại vùng đỉnh gần nhất quanh 1.140 điểm.

Ông Putin cảnh báo phương Tây có thể gây ra khủng hoảng tài chính toàn cầu mới

Khánh Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo, chính sách kinh tế của các quốc gia phát triển ở phương Tây làm gia tăng căng thẳng trên toàn cầu.

Thử thách cao như núi của tuyển nữ Việt Nam tại World Cup 2023

NGUYỄN ĐĂNG |

Là 1 trong 8 đội tân binh tại World Cup 2023, tuyển nữ Việt Nam được dự báo có rất ít cơ hội để vượt qua vòng bảng.

Xe buýt cháy ngùn ngụt bên cây xăng ở Hà Nội

Tô Thế |

Hà Nội - Chiếc xe buýt bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt khi đang ở bên trong một cây xăng trên địa bàn huyện Đông Anh.

Giảm 50% lệ phí cấp Giấy phép xuất khẩu lao động từ 1.7.2023

Hoàng Quang |

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 44/2023/TT-BTC (có hiệu lực thi hành từ 1.7.2023 đến hết 31.12.2023) quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. Trong đó, giảm 50% lệ phí cấp Giấy phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

Tín hiệu lạc quan từ xuất khẩu lao động ở miền núi Quảng Nam

Hoàng Bin |

Nhiều lao động (LĐ) miền núi tại Quảng Nam được hỗ trợ vay vốn, đào tạo nghề và đưa đi xuất khẩu lao động (XKLĐ) tại các thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc)... đã có nguồn thu nhập ổn định. Đây là hướng đi mới, nhiều triển vọng giải quyết việc làm cho lao động vùng cao.

Giải bài toán học sinh bỏ học đại học, chọn xuất khẩu lao động

LƯƠNG HẠNH |

Tình trạng học sinh tốt nghiệp THPT bỏ học đại học đi xuất khẩu lao động không phải tín hiệu xấu. Tuy nhiên, ngoài thay đổi nhận thức của phụ huynh, học sinh, thì việc đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tham gia thị trường xuất khẩu lao động cần được tăng cường hơn nữa.

Không học đại học để đi xuất khẩu lao động - một hướng lập nghiệp mới?

Hoàng Văn Minh |

Ở Hà Tĩnh, chưa hết xôn xao chuyện 3 giáo viên bỏ dạy đi xuất khẩu lao động, nay lại đến chuyện nhiều học sinh giỏi, thậm chí đỗ đại học các trường top đầu nhưng lại chọn ra nước ngoài làm việc thay vì học lên đại học.