Nhiều hoạt động chăm lo thiết thực tại Tết Sum vầy ở An Giang

Lâm Điền |

Chương trình Tết sum vầy đã mang lại nhiều niềm vui cho hàng trăm đoàn viên, người lao động tại các khu công nghiệp tỉnh An Giang.

Chiều tối 3.2, tại Khu công nghiệp Bình Hòa, Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh An Giang tổ chức Chương trình Tết Sum vầy.

Chương trình sân khấu hóa tại Tết sum vầy do Công đoàn các Khu công nghiêp tỉnh An Giang tổ chức. Ảnh: Lâm Điền
Chương trình sân khấu hóa tại Tết sum vầy do Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh An Giang tổ chức. Ảnh: Lâm Điền

Ông Lâm Thành Sĩ - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang cùng lãnh đạo các ban chuyên môn LĐLĐ tỉnh đến dự. Với nhiều hoạt động chăm lo thiết thực, chương trình đã mang lại cho hàng trăm lượt đoàn viên, người lao động nhiều cảm xúc vui tươi, ấm áp.

Ông Trần Lưu Phong- Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh An Giang phát biểu chào mừng. Ảnh: Lâm Điền
Ông Trần Lưu Phong - Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh An Giang - phát biểu chào mừng. Ảnh: Lâm Điền

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Lưu Phong - Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh An Giang - cho biết, với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết”, bên cạnh việc tổ chức tặng quà Tết cho 1.305 đoàn viên, người lao động, Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh còn chủ động tiếp nhận từ nhiều nguồn tài chính khác để tăng cường chăm lo.

Ngoài việc tiếp nhận và tổ chức trao 100 suất quà từ Quỹ vì người nghèo của tỉnh, còn tiếp nhận từ nguồn hỗ trợ của LĐLĐ tỉnh tổ chức trao 52 suất cho đoàn viên, người lao động và con đoàn viên, người lao động bị bệnh hiểm nghèo.

Ông Nguyễn Hữu Giang - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang trao quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Lâm Điền
Ông Nguyễn Hữu Giang - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang - trao quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Lâm Điền

“Tại chương tình Tết sum vầy hôm nay, Công đoàn các Khu công nghiệp tổ chức nhiều hoạt động chăm lo thiết thực” - ông Phong nhấn mạnh. Theo đó, các hoạt động mang tính giải trí, như: Giải bóng chuyền Nam, bóng chuyền hơi; Liên hoan tiếng hát Công nhân lao động năm 2024, thi Chưng mâm ngũ quả, cùng nhiều trò chơi dân gian… thu hút hàng nghìn lượt công nhân tham dự và cổ vũ.

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Hữu Giang trao tủ lạnh cho đoàn viên bốc thăm trúng thưởng tại Chương trình Tết sum vầy. Ảnh: Lâm Điền
Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Hữu Giang trao tủ lạnh cho đoàn viên bốc thăm trúng thưởng tại Chương trình Tết sum vầy. Ảnh: Lâm Điền

Công đoàn các khu công nghiệp còn tổ chức nhiều hoạt động chăm lo, như: Chương trình phúc lợi đoàn viên với nhiều gian hàng 0 đồng, bán hàng giá ưu đãi.

Một tác phẩm tại hội thi chưng mâm ngũ quả. Ảnh: Lâm Điền
Một tác phẩm tại hội thi chưng mâm ngũ quả. Ảnh: Lâm Điền

Đặc biệt là tổ chức “Bữa cơm Tất niên Công đoàn, tặng quà cho 300 đoàn viên và chương trình bốc thăm trúng thưởng với tổng trị giá tương đương 40 triệu đồng.

Gian hàng 0 đồng trong hoạt động phúc lợi đoàn viên. Ảnh: Lâm Điền
Gian hàng 0 đồng trong hoạt động phúc lợi đoàn viên. Ảnh: Lâm Điền

Được biế, tất cả kinh phí cho những hoạt động phúc lợi này đều được các doanh nghiệp và các đơn vị ký kết phối hợp ưu đãi tài trợ.

Lâm Điền
TIN LIÊN QUAN

Hơn 300 đoàn viên, người lao động Kiên Giang dự Tết sum vầy - Xuân chia sẻ

NGUYÊN ANH |

Qua 10 năm, chương trình “Tết sum vầy” tại Kiên Giang đã tặng trên 152.000 phần quà, gần 50.000 lượt đoàn viên được mua sắm Tết với các mặt hàng thiết yếu chất lượng, giá ưu đãi...

Lần đầu tiên Công an tỉnh Bình Thuận tổ chức chương trình Tết Sum vầy

HẠNH AN |

Nhằm tạo sân chơi lành mạnh và không khí vui tươi, phấn khởi, Ban Thanh niên, Ban Phụ nữ, Ban Công đoàn Công an tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Chương trình “Xuân yêu thương, Tết Sum vầy” năm 2024.

Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Thái Bình tổ chức Tết sum vầy

Bá Mạnh (LĐLĐ Thái Bình) |

Thái Bình - Trong 2 ngày 1 - 2.2, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Thái Bình tổ chức đi thăm và tặng quà cho đoàn viên, cán bộ giáo viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại các công đoàn cơ sở trong toàn tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Báo Australia ca ngợi 9 trải nghiệm tuyệt nhất khi du lịch Việt Nam

Đan Thanh |

Tờ Herald Sun của Australia chia sẻ những trải nghiệm đáng thử ở Việt Nam như nghỉ dưỡng trên du thuyền Hạ Long, đi bộ dưới đáy biển ở Nha Trang, tour xe máy ở TPHCM...

Hơn 500 gia đình công nhân về quê ăn Tết trên Chuyến tàu mùa xuân

Anh Tú - Ngọc Ánh |

TPHCM - Với phương châm "tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết", tối ngày 4.2, Liên đoàn Lao động TPHCM đã tổ chức chương trình “Chuyến tàu mùa xuân”, đưa công nhân về quê, sum họp gia đình trong dịp Tết Giáp Thìn 2024.

Đề xuất cộng điểm trong tuyển sinh lớp 10

Thanh Hằng |

Đề xuất cộng điểm cho học sinh giỏi cấp thành phố trong kỳ thi vào lớp 10 nhận được nhiều sự quan tâm của học sinh, giáo viên. Trong đó, nhiều ý kiến cho rằng, đề xuất này là hợp lý, tạo động lực phát triển cho các em học sinh ưu tú.

Cái kết cho hoa hậu duy nhất của Chị đẹp đạp gió rẽ sóng

Thùy Trang |

Hoa hậu H'Hen Niê là màu sắc khác biệt so với các thí sinh còn lại của "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng".

Luật Đất đai 2024 có giúp bùng nổ nguồn cung nhà ở xã hội?

NHÓM PV |

Luật Đất đai 2024, Luật Kinh doanh bất động sản 2023 và Luật Nhà ở 2023 cùng có hiệu lực từ ngày 1.1.2025, được dự báo sẽ tạo chuyển biến trong thị trường bất động sản thời gian tới. Trong đó, việc Luật Đất đai ban hành kịp thời với các bộ Luật khác sẽ tạo dự đồng bộ, giúp các doanh nghiệp mặn mà hơn với việc đầu tư xây dựng nhà ở xã hội.

Hơn 300 đoàn viên, người lao động Kiên Giang dự Tết sum vầy - Xuân chia sẻ

NGUYÊN ANH |

Qua 10 năm, chương trình “Tết sum vầy” tại Kiên Giang đã tặng trên 152.000 phần quà, gần 50.000 lượt đoàn viên được mua sắm Tết với các mặt hàng thiết yếu chất lượng, giá ưu đãi...

Lần đầu tiên Công an tỉnh Bình Thuận tổ chức chương trình Tết Sum vầy

HẠNH AN |

Nhằm tạo sân chơi lành mạnh và không khí vui tươi, phấn khởi, Ban Thanh niên, Ban Phụ nữ, Ban Công đoàn Công an tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Chương trình “Xuân yêu thương, Tết Sum vầy” năm 2024.

Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Thái Bình tổ chức Tết sum vầy

Bá Mạnh (LĐLĐ Thái Bình) |

Thái Bình - Trong 2 ngày 1 - 2.2, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Thái Bình tổ chức đi thăm và tặng quà cho đoàn viên, cán bộ giáo viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại các công đoàn cơ sở trong toàn tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.