Nhiều đề xuất xác đáng vì lợi quyền người lao động

ĐỨC TUẤN |

QUẢNG BÌNH - Tại Hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của cụm thi đua LĐLĐ các tỉnh Bắc Trung Bộ, nhiều ý kiến đã được đề xuất nhằm phát huy tốt hơn vai trò của LĐLĐ và đảm bảo quyền lợi của công nhân, viên chức và người lao động (CNVCLĐ).

Như Lao Động đã thông tin, hội nghị diễn ra ngày 24.6 tại TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm 2022, tình hình đoàn viên, CNVCLĐ tương đối ổn định.

Dù khó khăn vì dịch bệnh COVID-19, đời sống của người lao động và hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong tỉnh bước đầu đi vào ổn định, thu nhập người lao động trong các doanh nghiệp bình quân từ 5.500.000 - 6.379.000 đồng.

Bà Nguyễn Thu Hà - Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Trị chia sẻ ý kiến, đề xuất tại hội nghị. Ảnh: Đức Tuấn
Bà Nguyễn Thu Hà - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Trị - chia sẻ ý kiến, đề xuất tại hội nghị. Ảnh: Đức Tuấn

Hội nghị đã ghi nhận nhiều thành tích của các cấp công đoàn trong cụm thi đua LĐLĐ các tỉnh Bắc Trung Bộ, tuy nhiên vấn đề an toàn lao động tại nơi làm việc vẫn còn nhiều lo ngại, khi trong 6 tháng đầu năm đã xảy ra 22 vụ tai nạn lao động, làm 9 người chết (Thanh Hóa 4 vụ, 4 người chết; Nghệ An 6 vụ TNLĐ; Quảng Bình: 4 vụ, 3 người chết; Thừa Thiên Huế 8 vụ, 2 người chết). Ngoài ra tại Thanh Hóa còn xảy ra 8 vụ TNGT khiến 8 người chết.

Phát biểu tại hội nghị, bà Trần Thị Thanh Hà - Ủy viên Ban Chấp hành, Trưởng ban Quan hệ lao động Tổng LĐLĐ Việt Nam - cho biết, bên cạnh những lợi thế có sẵn thì đời sống công nhân lao động tại khu vực Bắc Trung Bộ vẫn còn thấp hơn so với mặt bằng chung cả nước. Quy mô các doanh nghiệp trong khu vực vẫn chưa tương xứng so với thế mạng của tỉnh.

Bên cạnh đó, lực lượng CNVCLĐ đa phần là lao động thủ công, làm việc chủ yếu trong các lĩnh vực như may mặc, trình độ về tác phong và kỹ năng vẫn còn nhiều thiếu sót và hạn chế.

Bà Trần Thị Thanh Hà cũng yêu cầu LĐLĐ các tỉnh cần triển khai nhiều hơn nữa các giải pháp để đồng hành cùng các doanh nghiệp, giúp các doanh nghiệp bình ổn và phát triển, qua đó đảm bảo được quyền lợi của công nhân và người lao động.

Đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, ngừng việc ngừng công của người lao động.

Tại hội nghị, lãnh đạo các LĐLĐ cũng đã đưa ra nhiều kiến nghi, đề xuất nhằm tìm ra những giải pháp tốt nhất để đảm bảo quyền lợi của công nhân và người lao động.

Ông Nguyễn Văn Danh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh chia sẻ ý kiến, đề xuất. Ảnh: Đức Tuấn
Ông Nguyễn Văn Danh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh - chia sẻ ý kiến, đề xuất. Ảnh: Đức Tuấn

Như tập trung xây dựng các đề án đã được xác định theo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW, ngày 12.6.2021 của Bộ Chính trị để Liên đoàn Lao động tỉnh có căn cứ xây dựng kế hoạch thực hiện.

Cần nghiên cứu lại về chế độ phụ cấp cho cán bộ công đoàn cơ sở theo quyết định số 3326/TLĐ ngày 20.9.2021 về quy định chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn là chưa quan tâm động viên kịp thời đối với cán bộ không chuyên trách tại cơ sở, chưa phù hợp với xu thế phát triển hiện nay và cơ chế hỗ trợ về kinh phí hoạt động, có chính sách cho vay vốn và chính sách đặc thù tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho Nghiệp đoàn nghề cá hoạt động. Vì hiện nay Nghiệp đoàn nghề cá và nhiều Nghiệp đoàn khác đang rất khó khăn về vốn, kinh phí và thời gian hoạt động.

Đồng thời, đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam quan tâm xử lý kịp thời các văn bản kiến nghị, đề xuất của LĐLĐ tỉnh để nhanh chóng giải quyết những khó khăn, vướng mắc, nhất là những nội dung liên quan đến công tác cán bộ, tổ chức bộ máy tại các cấp CĐ và các đơn vị sự nghiệp công lập, chế độ chính sách của đoàn viên, NLĐ. Khi hướng dẫn các cấp công đoàn thực hiện nhiệm vụ cần có sự thống nhất và đồng bộ giữa các ban của Tổng LĐLĐ VN.

ĐỨC TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Người lao động chật vật chống chọi với nắng nóng khắc nghiệt

quách du |

Trong những ngày qua, thời tiết ở Thanh Hóa khắc nghiệt do nắng nóng kéo dài, có lúc nhiệt độ ngoài trời lên tới hơn 40 độ C. Tình trạng này khiến đời sống của người dân gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là công nhân, người lao động phải làm việc ngoài trời.

Điều kiện để người lao động được chấm dứt hợp đồng lao động

Phương Minh |

Chị Lê Thu Hương (công nhân khu công nghiệp Phú Nghĩa, Hà Nội) hỏi: Tôi làm việc 8 năm, có ký hợp đồng lao động dài hạn. Nay do chuyển chỗ ở nên tôi muốn chấm dứt hợp đồng với công ty. Vậy điều kiện để tôi được chấm dứt hợp đồng lao động gồm những gì và tôi có được hỗ trợ gì không?

Cần quan tâm đến người lao động trong thời tiết nắng nóng

Cao Quý |

Ngày 24.6, Chủ tịch Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam Phạm Hoài Phương đã đến thăm, động viên đoàn viên, người lao động đang thi công trên công trình tuyến tránh TP.Sơn La, tuyến QL6, dự án VRAMP.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Người lao động chật vật chống chọi với nắng nóng khắc nghiệt

quách du |

Trong những ngày qua, thời tiết ở Thanh Hóa khắc nghiệt do nắng nóng kéo dài, có lúc nhiệt độ ngoài trời lên tới hơn 40 độ C. Tình trạng này khiến đời sống của người dân gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là công nhân, người lao động phải làm việc ngoài trời.

Điều kiện để người lao động được chấm dứt hợp đồng lao động

Phương Minh |

Chị Lê Thu Hương (công nhân khu công nghiệp Phú Nghĩa, Hà Nội) hỏi: Tôi làm việc 8 năm, có ký hợp đồng lao động dài hạn. Nay do chuyển chỗ ở nên tôi muốn chấm dứt hợp đồng với công ty. Vậy điều kiện để tôi được chấm dứt hợp đồng lao động gồm những gì và tôi có được hỗ trợ gì không?

Cần quan tâm đến người lao động trong thời tiết nắng nóng

Cao Quý |

Ngày 24.6, Chủ tịch Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam Phạm Hoài Phương đã đến thăm, động viên đoàn viên, người lao động đang thi công trên công trình tuyến tránh TP.Sơn La, tuyến QL6, dự án VRAMP.