Nguyên nhân công nhân ưu tiên đi chợ cóc hơn chợ truyền thống

VÂN HI |

Mặc dù, lượng hàng hóa, nông sản không dồi dào nhưng công nhân, người lao động vẫn ưu tiên đi chợ cóc, chợ công nhân hơn các khu chợ truyền thống vì ngoài giá cả bình dân còn thuận tiện.

Như thường lệ, sau khi tan làm, chị Nguyễn Ngọc Như (công nhân khu công nghiệp Trà Nóc, TP Cần Thơ) vẫn ghé chợ cóc, chợ công nhân gần khu công nghiệp để mua thực phẩm thiết yếu về nấu bữa cơm tối cho gia đình.

Chị Như cho biết: “Thay vì chạy vòng qua chợ truyền thống cách đó 500m, tôi ghé chợ công nhân mua đồ vì thuận đường, giá rẻ mà lại tiết kiệm tiền xăng xe, rút ngắn thời gian. Chợ nhỏ, hàng hóa cũng ít nhưng vì tiện lợi nên hầu như tôi chỉ toàn mua ở chợ cóc”.

Tầm khoảng 15h30, ông Tuân (tiểu thương chợ công nhân gần khu công nghiệp Trà Nóc, TP Cần Thơ) lại dọn hàng ra để bán cho công nhân. Hàng hóa ông Tuân bán chủ yếu là các loại rau và cá đồng bắt được ở ruộng.

“Tôi bán cũng hơn 3 năm, đa số là bán cho công nhân. Cá đồng, rau là từ nhà trồng và bắt được nên mình chỉ lấy công làm lời và bán giá vừa phải. Hơn nữa, công nhân thu nhập cũng khó khăn, vì thế giá rẻ, đồ ăn tươi ngon nên họ ủng hộ nhiều”, ông Tuân nói.

Các mặt hàng thực phẩm như rau cải, cá đa số tiểu thương. Ảnh: Bích Ngọc
Các mặt hàng rau cải tại chợ công nhân đa số do tiểu thương trồng tại vườn nên giá cả bình dân. Ảnh: Bích Ngọc

Thường mua thực phẩm như rau cải, thịt cá từ một tiểu thương bán tại chợ công nhân gần khu công nghiệp nên chị Tạ Kiều Loan (công nhân giày da tại TP Cần Thơ) không cần lo lắng hết thực phẩm khi đi chợ muộn, muốn ăn gì chị gọi điện dặn trước vì đã trở thành mối quen.

“Nhà cô chú trồng rau cải, nuôi cá, gà nên muốn ăn gì gọi đặt trước, hôm sau mình cứ ra lấy, vừa thuận đường lại mối quen cũng không cần phải mặc cả”, chị Loan cho hay.

Chị Loan cũng cho biết, dù chợ truyền thống cách đó cũng không xa nhưng việc gửi xe, đi lại mất nhiều thời gian khiến chị ít đi chợ truyền thống.

“Chợ truyền thống bán nhiều đồ, tôi hay ghé khi chợ công nhân không có hàng hoặc các dịp nhà có tiệc. Ngày thường ăn uống ít hơn, chạy vào phải gửi xe, đường nhỏ hẹp đi lại chen chúc mất thời gian, không có mối quen lại phải mặc cả”, chị Loan nói.

Bà Liên (tiểu thương chợ truyền thống gần khu công nghiệp, TP Cần Thơ) cho biết: “Lúc trước tôi bán rau cải, đồ tươi như thịt, cá nhưng công nhân ít ghé vì họ tiện đường nên mua ở chợ cóc nhiều. Thấy không khả quan nên tôi chuyển sang bán đồ khô như gạo, sữa, mì gói,... đa số các mặt hàng này thường bảo quản, dự trữ được lâu”.

VÂN HI
TIN LIÊN QUAN

Công nhân mong nghỉ lễ dài ngày và kì vọng thưởng khả quan

VÂN HI |

Còn khoảng 3 tuần nữa sẽ đến kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5, thế nhưng hiện nay, một số công nhân chuẩn bị sắp xếp đồ đạc sớm để về quê vì nỗi nhớ con. Cùng với đó, công nhân kì vọng doanh nghiệp có mức thưởng dịp lễ khả quan hơn.

Gác tấm bằng đại học đi làm công nhân môi trường

Phong Linh - Bích Ngọc |

Không phải ai cũng có thể gác tấm bằng Đại học để đi làm công nhân môi trường với mức lương trung bình 4,8 triệu đồng/tháng, thế nhưng trường hợp của anh Nguyễn Văn Thêm (Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ) là một ngoại lệ.

Chưa đến hè, công nhân đã lo lắng chuyện tìm nơi trông trẻ

VÂN HI |

Việc tìm được nơi trông giữ trẻ an toàn, chi phí phù hợp với thu nhập trong mùa hè năm nay đang khiến nhiều công nhân trăn trở.

Thu giữ nhiều "hàng rừng" quý hiếm tại nhà trùm buôn thú rừng sau loạt bài của Lao Động

Nhóm phóng viên |

Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã phát hiện, thu giữ nhiều thú rừng còn sống và hàng chục kg động vật rừng đã bị giết hại tại một đầu mối thu gom hàng rừng mà phóng sự điều tra của Báo Lao Động đã phản ánh. Đáng chú ý trong số này có nhiều cá thể các loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IIB.

Tín dụng hỗ trợ lâm, thủy sản giữ vững vị thế ngành xuất khẩu tỉ USD

Nhóm PV |

Với lợi thế có ¾ diện tích là đồi núi, đường bờ biển dài, những năm qua ngành lâm - thủy sản nước ta đã có những bước phát triển ấn tượng. Tuy nhiên trong bối cảnh kinh tế thế giới đối diện nguy cơ suy thoái, doanh nghiệp nuôi trồng, chế biến, xuất khẩu lâm, thủy sản vấp phải nhiều khó khăn, trong đó có việc thiếu vốn để đầu tư, sản xuất. Để ngành lâm - thủy sản giữ vững vị thế ngành xuất khẩu tỉ USD, bên cạnh nỗ lực của các doanh nghiệp, chủ trương tháo gỡ khó khăn, đồng hành của ngành ngân hàng sẽ giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn, ổn định và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.

Vẫn chưa rõ ai là người cung tiến bia đá ghi sai nội dung ở Di tích Quốc gia Nghè Vẹt

Trần Lâm |

Đến hôm nay (12.4), vẫn chưa ngã ngũ về chủ nhân công đức tấm bia đá ghi sai nội dung ở Di tích Quốc gia Nghè Vẹt tại xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa.

Bố mẹ của người xin khai thác "kho báu" sông Cà Ty lên tiếng đính chính

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Bố mẹ ruột của người nộp đơn (ông H.P.T) xin khai thác "kho báu" sông Cà Ty (Phan Thiết) đã có đơn đính chính thông tin. Theo họ, đây là việc cá nhân của ông T, không liên quan đến gia đình và "ông bà 2 bên gia đình từ trước đến nay hoàn toàn không biết thông tin gì liên quan đến vật quý ở Phan Thiết".

Chuyên gia dự báo bất ngờ khi giá vàng liên tục tăng sốc

Khương Duy |

Theo Kitco, giá vàng đang đạt mức cao kỷ lục. Các chuyên gia tại nhiều ngân hàng hàng đầu đang cập nhật dự báo của họ về kim loại quý.

Công nhân mong nghỉ lễ dài ngày và kì vọng thưởng khả quan

VÂN HI |

Còn khoảng 3 tuần nữa sẽ đến kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5, thế nhưng hiện nay, một số công nhân chuẩn bị sắp xếp đồ đạc sớm để về quê vì nỗi nhớ con. Cùng với đó, công nhân kì vọng doanh nghiệp có mức thưởng dịp lễ khả quan hơn.

Gác tấm bằng đại học đi làm công nhân môi trường

Phong Linh - Bích Ngọc |

Không phải ai cũng có thể gác tấm bằng Đại học để đi làm công nhân môi trường với mức lương trung bình 4,8 triệu đồng/tháng, thế nhưng trường hợp của anh Nguyễn Văn Thêm (Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ) là một ngoại lệ.

Chưa đến hè, công nhân đã lo lắng chuyện tìm nơi trông trẻ

VÂN HI |

Việc tìm được nơi trông giữ trẻ an toàn, chi phí phù hợp với thu nhập trong mùa hè năm nay đang khiến nhiều công nhân trăn trở.