Chưa đến hè, công nhân đã lo lắng chuyện tìm nơi trông trẻ

VÂN HI |

Việc tìm được nơi trông giữ trẻ an toàn, chi phí phù hợp với thu nhập trong mùa hè năm nay đang khiến nhiều công nhân trăn trở.

Lo lắng tìm nơi trông trẻ

Nếu như khoảng 1 năm nay, chị Thiên Chúc (công nhân công ty may mặc tại TP Cần Thơ) có thể an tâm đi làm vì ngày thường chị gửi con ở trường mầm non đi học, hè đến đã có mẹ lên trông giữ hộ, nay chị Chúc lại lo lắng tìm người trông con vì ba chị sức khỏe yếu, mẹ phải ở quê để chăm sóc.

Chị Chúc cho biết: “Mọi năm hè đến đã có mẹ ở quê lên trông con, tôi cũng yên tâm đi làm. Giờ ba tôi bị tai biến, mẹ không thể lên để trông con hộ. Con trai tôi hiện 3 tuổi, ngày gửi ở trường mầm non, hè đến trường không dạy, tôi không biết gửi con ở đâu”.

Cùng cảnh ngộ, chị Mỹ Phúc (công nhân công ty giày da tại TP Cần Thơ) cũng vất vả khi không có người trông coi con thường xuyên. “Con tôi đang học mẫu giáo 4 tuổi, sáng trước khi đi làm, vợ chồng tôi đưa con đến trường, trưa thì nhờ người quen đón và gửi con ở nhà họ đến chiều”, chị Phúc nói.

Nếu như mọi năm hè đến, chị Phúc sẽ về Cà Mau để đón người con lớn hiện đang học lớp 12 lên Cần Thơ trông em, thì nay do là năm học cuối cấp, con lớn của chị phải ôn thi tốt nghiệp nên không thể phụ trông em.

“Giờ bé lớn nhà tôi đang học cuối cấp, chuẩn bị thi tốt nghiệp, hè đến phải ôn tập nhiều nếu đón bé lên trông em sợ ảnh hưởng việc học của cháu. Mấy ngày nay, vợ chồng tôi đang đau đầu tìm cách giải quyết”, chị Phúc cho hay.

Nghỉ việc để giữ con

Gia đình không thể hỗ trợ trông con, mùa hè năm nay vợ chồng chị Phúc dự định thuê người giữ con tại nhà, hoặc gửi con tại trường tư. Tuy nhiên, vấn đề an toàn, giá cả phù hợp với thu nhập đang khiến vợ chồng chị trăn trở.

“Tôi lên nhóm tuyển dụng giáo viên mầm non trên mạng xã hội nhưng nhưng phí khá cao từ 350.000 - 450.000 đồng/10 giờ/ngày. Thu nhập vợ chồng tôi chỉ khoảng 11 triệu đồng. Tiền trọ, học phí, sữa cho con cũng đã phải tính toán rất kĩ. Với mức giá này, nếu thuê giữ suốt 3 tháng hè, tôi không biết xoay sở thế nào”, chị Phúc trăn trở.

Chi phí trông giữ trẻ phù hợp với thu nhập khiến nhiều công nhân đắn đo. Ảnh: Phong Linh
Chi phí trông giữ trẻ khiến công nhân đắn đo. Ảnh: Phong Linh

Với chi phí trông giữ cao, thu nhập không thể đáp ứng, vợ chồng chị lựa chọn cách nhờ hàng xóm. “Hiện vợ chồng tôi phải tăng ca thường xuyên nên việc đưa đón con đều phải nhờ hàng xóm. Họ thấy vợ chồng tôi vất vả nên thương, hè này họ cũng mở lời trông hộ. Vợ chồng tôi mừng lắm, vì gần nhà nên cũng an tâm đi làm hơn”, chị Phúc cho hay.

Còn đối với việc giữ con trong hè này, chị Thiên Chúc dự tính sẽ gửi con ở trường tư, hoặc nếu cần thiết, chị sẽ nghỉ việc ở nhà trông con.

“2-3 hôm nay, tôi đi tìm các trường tư để hỏi lịch trông giữ trẻ nhưng phía trường báo sẽ thông báo sau vì hiện chưa có lịch cụ thể. Nếu không còn sự lựa chọn khác, tôi buộc phải nghỉ việc để trông con. Rất mong công ty có thể hỗ trợ nhà trẻ gần khu công nghiệp để chúng tôi thuận tiện trong việc gửi và đưa đón con”, chị Chúc nói.

VÂN HI
TIN LIÊN QUAN

Có sân chơi cho con em là mong mỏi của nhiều công nhân đang thuê trọ

MỸ LY |

Để thuận tiện cho việc đi làm, nhiều công nhân và gia đình phải thuê trọ. Bên cạnh môi trường sống an toàn, công nhân hy vọng sẽ có thêm nhiều không gian để con em được vui chơi, trải nghiệm thực tế, không bị lệ thuộc vào các thiết bị điện tử.

Công nhân hăng hái sản xuất, kì vọng thưởng lễ khả quan

VÂN HI |

Bên cạnh niềm vui tăng ca để cải thiện thu nhập, công nhân còn kì vọng doanh nghiệp có thêm nhiều đơn hàng để chế độ lương, thưởng dịp lễ 30.4 và 1.5 sắp đến khả quan hơn.

Để công nhân lao động yên tâm sinh con

Linh Nguyên |

Hiện tổng số lao động đang làm việc tại Các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội khoảng trên 170.000 người. Trong đó đa phần là lao động di cư còn trẻ, ở độ tuổi lập gia đình. Vì vậy, ngoài chăm chỉ làm việc để có thu nhập, họ luôn mơ về “ngôi nhà và những đứa trẻ”.

Hiện trường vụ cháy lán tạm ở Nam Từ Liêm, Hà Nội

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Khói lửa bốc lên ngụt tại một lán tập kết vật liệu xây dựng ở phường Mễ Trì (Nam Từ Liêm) khiến khu dân cư hoảng loạn.

Đề nghị trả siêu xe, nhà cho người thân trùm đường dây đánh bạc nghìn tỉ

Việt Dũng |

Cơ quan công tố đề nghị ngoài chiếc Mercedes G63 tịch thu sung quỹ nhà nước, các tài sản gồm nhà và 4 chiếc xe, trong đó có ôtô Porsche Panamera trả cho người thân của ông trùm đường dây đánh bạc nghìn tỉ Nguyễn Minh Thành.

UBND huyện lên phương án xử lý trường hợp dựng trạm thu phí trái phép

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - UBND huyện M'Đrắk đã lên tiếng, đưa ra phương án giải quyết, xử lý đối với trường hợp ông Sùng Seo Lồng tự ý lập trạm thu phí phương tiện khi đi qua dự án đường Trường Sơn Đông đang thi công.

VĐV Linh Chi chia sẻ mục tiêu của đội bóng chuyền Binh chủng Thông tin tại Cúp Hùng Vương 2024

NHÓM PV |

Kết thúc giai đoạn 1 nội dung nữ giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024, câu lạc bộ Binh chủng Thông tin - Trường Tươi Bình Phước tiếp tục bước vào luyện tập cho giải Cúp Hùng Vương 2024. Góc nhìn thể thao số 157 cùng vận động viên Nguyễn Linh Chi chia sẻ về quá trình chuẩn bị của đội bóng cho giải đấu sắp tới.

Loạt sai phạm tại Nhà máy sản xuất pin năng lượng mặt trời 600 tỉ đồng ở Yên Bái

Bảo Nguyên |

Dự án Nhà máy sản xuất pin năng lượng mặt trời được đầu tư 600 tỉ đồng ở Yên Bái vừa bị cơ quan chức năng phát hiện nhiều sai phạm nghiêm trọng.

Có sân chơi cho con em là mong mỏi của nhiều công nhân đang thuê trọ

MỸ LY |

Để thuận tiện cho việc đi làm, nhiều công nhân và gia đình phải thuê trọ. Bên cạnh môi trường sống an toàn, công nhân hy vọng sẽ có thêm nhiều không gian để con em được vui chơi, trải nghiệm thực tế, không bị lệ thuộc vào các thiết bị điện tử.

Công nhân hăng hái sản xuất, kì vọng thưởng lễ khả quan

VÂN HI |

Bên cạnh niềm vui tăng ca để cải thiện thu nhập, công nhân còn kì vọng doanh nghiệp có thêm nhiều đơn hàng để chế độ lương, thưởng dịp lễ 30.4 và 1.5 sắp đến khả quan hơn.

Để công nhân lao động yên tâm sinh con

Linh Nguyên |

Hiện tổng số lao động đang làm việc tại Các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội khoảng trên 170.000 người. Trong đó đa phần là lao động di cư còn trẻ, ở độ tuổi lập gia đình. Vì vậy, ngoài chăm chỉ làm việc để có thu nhập, họ luôn mơ về “ngôi nhà và những đứa trẻ”.