QUỸ TRỢ VỐN CNVCLĐ NGHÈO THỦ ĐÔ PHÁT TRIỂN KINH TẾ GIA ĐÌNH:

Nguồn vốn để người lao động thoát nghèo

XUÂN TRƯỜNG |

Đối với những người được vay vốn, Quỹ Trợ vốn CNVCLĐ nghèo thủ đô phát triển kinh tế gia đình trực thuộc LĐLĐ TP.Hà Nội (Quỹ Trợ vốn) thực sự là nơi mang đến cho họ niềm vui và cả niềm tin sẽ thoát nghèo.

Từ nguồn vốn được vay ở đây, cùng với sự vượt khó trong làm kinh tế, nhiều gia đình CNVCLĐ nghèo thủ đô đã từng bước cải thiện thu nhập, cuộc sống của mình. 

Nhờ Quỹ Trợ vốn mà đỡ khó khăn

Bà Phạm Thị Thanh Nga - nhân viên Trường Mầm non Hoàng Văn Thụ (quận Hoàng Mai) - cho hay: “Tôi quê ở Lý Nhân (tỉnh Hà Nam) lên đây công tác, thu nhập thấp, phải thuê nhà trọ, nuôi con nhỏ, chồng chưa có việc làm ổn định nên kinh tế rất khó khăn. May mắn có thêm khoản vay 10 triệu đồng của Quỹ Trợ vốn từ cuối năm 2016, vợ chồng tôi đã mở cửa hàng tạp hóa và bán trà đá, mỗi tháng doanh thu 3-5 triệu đồng nên có thêm kinh phí để trang trải các khoản chi tiêu. Cũng nhờ vậy, gia đình tôi đỡ khó khăn, cuộc sống thêm ấm áp, hạnh phúc.

Với khoản vay này, chúng tôi có thêm thu nhập mà chỉ phải trả lãi suất theo mức Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm (mỗi tháng chỉ 600.000 đồng cả gốc và lãi), lại còn được giảm dần; chứ nếu vay bên ngoài lãi suất cao thì cũng không dám vay, không dám mở cửa hàng”.

Chia sẻ về vấn đề này, bà Lê Thị Thúy Quỳnh - giáo viên Trường Mầm non Trần Phú (quận Hoàng Mai) - bày tỏ vui mừng khi được vay vốn từ Quỹ Trợ vốn. Nhờ có thêm nguồn vốn vay này, gia đình đã mở cửa hàng bán quần áo, mỗi tháng có thêm được một khoản thu nhập để lo việc học cho hai con nhỏ hiện đang học mầm non. Thủ tục vay vốn lại đơn giản, dễ dàng. Hiện tại, trong trường cũng có nhiều người được vay vốn của Quỹ Trợ vốn để cải thiện đời sống cho gia đình.

Bà Khuất Thị Khuyên - Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Thạch Thất - cho biết, trong những năm qua, nhờ có thêm nguồn vốn vay của Quỹ Trợ vốn cộng với nguồn vốn tự có của gia đình, nhiều gia đình CNVCLĐ trong huyện đã đầu tư mở rộng chăn nuôi, sản xuất, thu nhập mỗi năm thêm 20-30 triệu đồng. Bà Khuyên cho rằng, nhu cầu vay vốn của CNVCLĐ trong huyện rất lớn và mong Quỹ Trợ vốn xem xét để đáp ứng.

Thể hiện tấm lòng người cán bộ CĐ

Ông Kiều Doãn Truật - Giám đốc Quỹ Trợ vốn - cho biết, trong năm 2017, Quỹ đã thực hiện tốt ở cả 3 mặt là sản phẩm cho vay, sản phẩm tiết kiệm bắt buộc và công tác quản lý Quỹ quốc gia giải quyết việc làm.

Với nguồn vốn hiện quản lý 33,304 tỉ đồng, tổng số vốn thu hồi cả gốc và lãi là 37,832 tỉ đồng, Quỹ Trợ vốn đã giải quyết cho 1.989 lượt đoàn viên, CNVCLĐ được vay vốn với tổng số tiền đã giải ngân là 39,350 tỉ đồng. Công tác giải ngân diễn ra an toàn, đúng đối tượng, quy trình vay vốn được cải tiến từ khâu kiểm tra, thẩm định hồ sơ, ký kết hợp đồng cho đến tổ chức giải ngân, tiền mặt được trao trực tiếp đến tận tay người vay tại CĐCS, có sự chứng kiến của CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở.

Qua kiểm tra, hầu hết các thành viên vay vốn đã sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, không có tình trạng nợ quá hạn, nợ xấu xảy ra. Từ nguồn vốn vay đã giúp các gia đình tạo thêm việc làm, tăng thêm thu nhập bình quân từ 800.000 - 1.200.000 đồng/tháng. Từ việc thực hiện hiệu quả sản phẩm tiết kiệm bắt buộc, trong năm 2017, Quỹ Trợ vốn cũng đã trao sản phẩm phát triển cộng đồng cho 88 cháu là con CNVCLĐ vượt khó, đạt thành tích cao trong học tập với số tiền 51.140.000 đồng và 62 đoàn viên, CNVCLĐ đáp ứng các tiêu chí của Quỹ với số tiền 42.160.000 đồng.

“Chúng tôi làm việc bằng cả tấm lòng của người cán bộ CĐ thấu hiểu, chia sẻ khó khăn, mong muốn các gia đình đoàn viên, CNVCLĐ nghèo thủ đô vươn lên trong cuộc sống” - ông Truật chia sẻ.

Điều khiến ông Truật và các cán bộ của Quỹ Trợ vốn băn khoăn là từ khi thực hiện Quyết định 26/2017/QĐ-UBND ngày 4.8.2017 của UBND TP.Hà Nội, LĐLĐ TP.Hà Nội (Quỹ Trợ vốn) không được ủy thác quản lý, cho vay từ nguồn vốn vay Quỹ quốc gia giải quyết việc làm qua UBND TP.Hà Nội nữa (hằng năm trước kia đều được phân bổ 10-15 tỉ đồng) đã khiến đoàn viên, CNVCLĐ khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn vay từ Quỹ quốc gia giải quyết việc làm.

Trước nhu cầu vay vốn của đoàn viên, CNVCLĐ hiện rất lớn, Quỹ Trợ vốn đề nghị Ban Thường vụ LĐLĐ TP.Hà Nội quan tâm, hỗ trợ bổ sung nguồn vốn cho Quỹ bằng hình thức cho vay với lãi suất thấp; đề nghị Tổng LĐLĐVN sớm có nguồn ngân sách từ Nhà nước cấp bổ sung cho các Quỹ Trợ vốn.

Ngày 14.12, Quỹ Trợ vốn tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2017, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Tại hội nghị, đại diện Tổng LĐLĐVN và lãnh đạo LĐLĐ TP.Hà Nội đánh giá cao hoạt động của Quỹ; mong thời gian tới, theo mô hình mới, Quỹ sẽ hỗ trợ tốt hơn cho đoàn viên, CNVCLĐ nghèo thủ đô vươn lên trong cuộc sống. Ghi nhận những thành tích đạt được trong năm 2017 của Quỹ, Tổng LĐLĐVN đã tặng bằng khen cho ông Kiều Doãn Truật - Giám đốc Quỹ; LĐLĐ TP.Hà Nội tặng bằng khen cho 5 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.

XUÂN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.