TIẾN TỚI KỶ NIỆM 70 NĂM BÁC HỒ KÊU GỌI THI ĐUA YÊU NƯỚC

Người tổ trưởng công đoàn “đa nhiệm”

HÀ ANH CHIẾN |

Vốn là cán bộ kỹ thuật thuộc xưởng cơ khí, với chuyên môn quản lý hệ thống điện công nghiệp, quản lý sử dụng năng lượng, nhưng nhờ trình độ giỏi, nhiều sáng kiến cải tiến làm lợi cho Cty anh Vũ được đồng nghiệp yêu mến, tin tưởng, bầu vào chức vụ UV BCH CĐCS Cty và phụ trách tổ công đoàn 5 - Mảng cơ khí và sửa chữa - Cty CP TàZon (Bình Thuận). 

Ngoài chuyên môn, đưa ra nhiều sáng kiến làm lợi cho Cty, anh còn tập trung bảo vệ, chăm lo cho các đoàn viên lao động của tổ công đoàn số 5 cũng như của cả Cty. Anh Phạm Vũ trở thành người “đa nhiệm” vì Cty và vì CNLĐ.

Tích cực sáng tạo, làm lợi cho Cty hàng trăm triệu đồng mỗi năm

Anh Phạm Vũ (SN 1981, ngụ Bình Thuận), làm công tác công đoàn từ năm 2012 cho đến nay: Từ tháng 1.2012 đến tháng 9.2017, anh là tổ trưởng tổ công đoàn, từ tháng 10.2017 đến nay giữ chức vụ Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn cơ sở, phụ trách tổ công đoàn số 5 thuộc Mảng cơ khí và sửa chữa - Công ty Cổ phần Tàzon.

Là một kỹ sư cơ điện tử được đào tạo hệ chính quy, anh Vũ rất coi trọng việc nghiên cứu kỹ thuật, các ý tưởng mới trong việc sáng kiến cải tiến, thường xuyên phối hợp với đội ngũ cán bộ kỹ thuật của xưởng triển khai nghiên cứu chế tạo các máy phục vụ cho sản xuất.

Từ năm 2010 - 2017, anh có rất nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật như: Chế tạo thành công hệ thống xe gòong điện cấp liệu cho máy sản xuất gạch Block; Thiết kế lại hệ thống điện chiếu sáng sử dụng bóng đèn tiết kiệm điện; Cải tiến mạch điện tử của hệ thống băng tải máy thảm bêtông nhựa; Thiết kế máy trộn đá cấp phối bán tự động và các chi tiết kỹ thuật về điện...

Từ những sáng kiến cải tiến kỹ thuật trên, anh Vũ đã tiết kiệm được năng lượng, nguyên liệu, sức lao động và làm lợi cho Cty hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Mặc dù có nhiều đóng góp như vậy, nhưng anh Vũ vẫn tiếp tục thường xuyên chủ động trau dồi kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, tự học hỏi để nâng cao tay nghề; dựa trên kế hoạch của xưởng để chỉ đạo anh em trong bộ phận thực hiện có hiệu quả và đúng theo yêu cầu của cấp trên giao.

Anh Vũ chia sẻ: “Với vai trò cán bộ kỹ thuật, Tổ trưởng tổ Công đoàn, tôi luôn ý thức được tinh thần trách nhiệm, duy trì thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở đơn vị, gương mẫu đi đầu trong mọi lĩnh vực, xác định công tác chuyên môn và nhiệm vụ chính trị là hai mục tiêu quan trọng phải hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Do “tay ngang” nhận nhiệm vụ mới của tổ chức công đoàn, nên tôi luôn ý thức cao trong việc học tập Nghị quyết của Đảng, tìm hiểu Luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm; tuyên truyền vận động đồng nghiệp rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống lành mạnh, thực hiện nếp sống văn hoá doanh nghiệp và chấp hành nghiêm nội quy của Công ty”.

Chăm lo cho đoàn viên lao động

Làm công tác Công đoàn từ năm 2012 cho đến nay, ngoài nhiệm vụ kinh doanh, sản xuất, anh Vũ luôn quan tâm đến các đoàn viên lao động.

“Được HĐQT, BCH CĐCS tạo điều kiện giúp đỡ về mọi mặt như trang bị đầy đủ cơ sở vật chất tinh thần, đặc biệt là được tập thể CB CNLĐ, đoàn viên NLĐ ủng hộ, tôi luôn chủ động xây dựng kế hoạch, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của anh em, chỉ đạo điều hành từng khâu sản xuất, sửa chữa máy móc kịp thời, đề xuất và giải quyết các khó khăn vướng mắc cho anh em CNVCLĐ ổn định tư tưởng hoàn thành tốt công tác chuyên môn và nhiệm vụ chính trị tại Cty” - anh Vũ chia sẻ kinh nghiệm.

Điều khiến anh Vũ trở thành một tổ trưởng tổ công đoàn được yêu mến là do anh luôn gần gũi tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của người lao động, tranh thủ tham khảo ý kiến của BCH CĐCS để tham mưu cho BGĐ Cty trong việc bố trí nhân sự, sắp xếp công việc cho phù hợp với trình độ, năng lực của từng người, góp phần thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững.

Để bảo đảm sức khỏe làm việc, BCH CĐCS thường xuyên tổ chức khám sức khoẻ định kỳ, đo giám sát môi trường lao động hằng năm theo đúng quy định, đảm bảo môi trường “Xanh - Sạch - Đẹp” và an toàn, luôn giám sát thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách liên quan đến người lao động, đảm bảo tiền lương, tiền công, tiền thưởng, chế độ BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ lễ, tết, ốm đau thai sản, tham quan du lịch, luôn tạo mọi điều kiện cho người lao động học tập nâng cao nghiệp vụ như tham gia các khoá học đào tạo chuyên môn nghiệp vụ ngắn ngày như:

Xây dựng hệ thống quản lý doanh nghiệp, chăm sóc khách hàng và kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp; giám sát đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên, đánh giá hiệu quả công việc giữ nhân viên giỏi, an toàn về vật liệu nổ, an toàn vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy, an toàn vệ sinh thực phẩm; học liên thông lên đại học…

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.