Người lao động ở Đà Nẵng góp ý sửa đổi Luật BHXH, Luật Công đoàn

TRANG TRỰC |

Chiều 6.5, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề với công nhân lao động nhằm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng đề xuất của đoàn viên công đoàn, công nhân, người lao động và lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) và Luật Công đoàn sửa đổi.

Tại đây, người lao động trên địa bàn TP Đà Nẵng đã có góp ý về dự thảo Luật BHXH như cần bổ sung đối tượng chủ nhóm trẻ độc lập tư thục là đối tượng tham gia BHXH bắt buộc; tăng thời gian nghỉ khám thai sản cho lao động nữ...

Đặc biệt, vấn đề về bảo vệ quyền lợi của người lao động khi bị doanh nghiệp nợ BHXH kéo dài được quan tâm.

Anh Trần Công Vy, người lao động Công ty CP MP Pack, TP Đà Nẵng cho biết, hiện nay vẫn còn một bộ phận người lao động bị treo quyền lợi về BHXH do doanh nghiệp hoạt động không hiệu quả dẫn đến giải thể, phá sản, cố tình chiếm dụng BHXH hoặc chủ doanh nghiệp cố tình bỏ trốn dẫn đến người lao động bị mất quyền lợi rất nhiều.

“Tôi đề nghị các đại biểu Quốc hội góp ý và kiến nghị với Quốc hội bổ sung các chế tài đủ mạnh để xử lý tình trạng doanh nghiệp nợ, trốn đóng, chậm đóng, chiếm dụng tiền đóng BHXH của người lao động, khởi tố hình sự đối với doanh nghiệp nợ BHXH trên 6 tháng để đảm bảo quyền lợi cho chúng tôi” – anh Vy góp ý.

Tiếp thu các ý kiến của người lao động, ông Nguyễn Văn Quảng – Bí thư Thành ủy Đà Nẵng – cho biết, Luật BHXH sửa đổi là bộ luật quan trọng có tác động trực tiếp đến quyền lợi của người lao động.

Ông Quảng đánh giá, các ý kiến phát biểu của cử tri, người lao động vừa làm rõ các quy định của luật đồng thời bổ sung các vấn đề mà luật chưa bao quát.

s
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng tiếp thu ý kiến của người lao động. Ảnh: Văn Trực

Việc đề nghị bổ sung đối tượng hưởng BHXH, phương án cho rút BHXH một lần nhanh chóng hơn, hỗ trợ người lao động khởi kiện, vai trò của tổ chức Công đoàn trong khởi kiện, xử lý các doanh nghiệp trốn tránh, chây ì không đóng BHXH ảnh hưởng quyền lợi người lao động… là những vấn đề rất thực tiễn.

Với Luật Công đoàn sửa đổi, người lao động đã chỉ ra được những khó khăn của cán bộ công đoàn cơ sở hiện nay từ tiền lương, số lượng, cơ chế bảo vệ để họ làm hết trách nhiệm…

Ông Quảng cho biết, Đoàn đại biểu Quốc hội sẽ ghi nhận tất cả nội dung người lao động để có ý kiến với Quốc hội để nếu có thể đưa vào luật thì tốt. Còn với những ý kiến không được bổ sung trong luật thì cũng cần có những hướng dẫn của Chính phủ để giải quyết được những vấn đề mà người lao động quan tâm.

TRANG TRỰC
TIN LIÊN QUAN

17,6% người lao động không sống cùng con nhỏ vì lương thấp

QUẾ CHI |

Khi con cứng cáp, vợ chồng công nhân Nguyễn Trường Văn (tên nhân vật đã thay đổi, thuê trọ tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh, TP Hà Nội) đã phải gửi về quê nhờ ông bà trông. Bởi lẽ nếu đưa con ra Hà Nội, với tiền lương thấp, phải thuê trọ, vợ chồng anh không biết sẽ xoay xở ra sao.

Tháng Công nhân - tháng Tết của người lao động

Thùy Trang |

Ngày 5.5, LĐLĐ thành phố và UBND TP Đà Nẵng đã phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng An toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024 với mục tiêu tạo nên cái Tết thực sự cho người lao động (NLĐ) trong suốt tháng 5.

Tháng Công nhân ở Bình Dương là dịp tôn vinh và lắng nghe người lao động

ĐÌNH TRỌNG |

Tối 5.5, tại Trung tâm Văn hóa Lao Động tỉnh Bình Dương, diễn ra sự kiện “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024”. Đây là dịp để tôn vinh những đóng góp không ngừng nghỉ của người lao động, cũng như đặt ra các biện pháp để bảo vệ sức khỏe và đời sống của công nhân lao động.

VinFast tuyên bố nhận đặt cọc VF 3 sớm, giá rẻ bất ngờ

Xuyên Đông |

Theo thông tin từ VinFast, công ty này sẽ chính thức nhận đặt cọc sớm VF 3, giá chỉ từ 235 triệu đồng.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Cần thể chế hóa chủ trương “lương giáo viên được xếp cao nhất”

Trang Hà |

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đề nghị Ban soạn thảo, Tổ biên tập Luật Nhà giáo cần thể chế hóa chủ trương “lương giáo viên được xếp cao nhất trong hệ thống bậc lương hành chính sự nghiệp” một cách bền vững.

Hầm chui sát bến xe Miền Đông mới ngập nặng, người dân lội nước sau tan ca

Tâm Tú |

TPHCM - Cơn mưa chiều 7.5, khiến hầm chui trước bến xe miền Đông mới, phường Long Bình, TP Thủ Đức bị ngập nặng, phương tiện di chuyển khó khăn, nhiều xe chết máy.

Hình ảnh ông Putin trong ngày đầu tiên của nhiệm kỳ tổng thống thứ 5

Thanh Hà |

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ thứ 5 ngày 7.5.2024 tại Đại Cung điện Kremlin, Thủ đô Mátxcơva, Nga.

Hồ điều hòa Trung Văn vẫn cạn trơ đáy dù mưa dông nhiều tại Hà Nội

NGỌC THÙY |

Hồ điều hòa Trung Văn (Nam Từ Liêm, Hà Nội) là không gian sinh hoạt công cộng, luyện tập thể thao cho người dân sống quanh khu vực nhưng trong suốt thời gian dài lòng hồ không có nước, cạn trơ đáy dù gần đây trời mưa nhiều.

17,6% người lao động không sống cùng con nhỏ vì lương thấp

QUẾ CHI |

Khi con cứng cáp, vợ chồng công nhân Nguyễn Trường Văn (tên nhân vật đã thay đổi, thuê trọ tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh, TP Hà Nội) đã phải gửi về quê nhờ ông bà trông. Bởi lẽ nếu đưa con ra Hà Nội, với tiền lương thấp, phải thuê trọ, vợ chồng anh không biết sẽ xoay xở ra sao.

Tháng Công nhân - tháng Tết của người lao động

Thùy Trang |

Ngày 5.5, LĐLĐ thành phố và UBND TP Đà Nẵng đã phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng An toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024 với mục tiêu tạo nên cái Tết thực sự cho người lao động (NLĐ) trong suốt tháng 5.

Tháng Công nhân ở Bình Dương là dịp tôn vinh và lắng nghe người lao động

ĐÌNH TRỌNG |

Tối 5.5, tại Trung tâm Văn hóa Lao Động tỉnh Bình Dương, diễn ra sự kiện “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024”. Đây là dịp để tôn vinh những đóng góp không ngừng nghỉ của người lao động, cũng như đặt ra các biện pháp để bảo vệ sức khỏe và đời sống của công nhân lao động.