Người lao động nêu ý kiến về phương án rút bảo hiểm xã hội một lần

Hà Anh |

Ngày 12.10, tại Đại hội Công đoàn Dệt may Việt Nam khóa VI, đại diện công đoàn ngành đã trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, người lao động đối với Đảng, nhà nước… trong đó tập trung vào chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Đối với Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH), đại diện Công đoàn Dệt may Việt Nam cho biết, đoàn viên, người lao động có ý kiến về về chế độ ốm đau. Theo đó, Luật Bảo hiểm xã hội cần sửa đổi quy định theo hướng thời gian hưởng chế độ con ốm đau đối với người lao động có con từ độ tuổi dưới 10 tuổi và xem xét quy định thời gian hưởng chế độ ốm đau dựa theo loại bệnh, tình trạng bệnh, mức độ bệnh của con; bổ sung quy định thời gian hưởng chế độ khi cha mẹ đẻ hoặc cha mẹ vợ (chồng) từ 70 tuổi trở lên ốm đau.

Về chế độ thai sản, đề nghị quy định tăng số lần khám thai tương ứng số tháng từ khi mang thai đến khi sinh con từ 5 đến 9 lần, mỗi lần từ 1 đến 2 ngày theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền. Bổ sung thêm quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản cho các trường hợp hiếm muộn phải nghỉ việc không lương dài ngày để điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền đối với lao động nữ đã có thời gian đóng BHXH 5 năm liên tục trở lên.

Về BHXH một lần, đoàn viên, người lao động có ý kiến, hiện nay Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội đang dự kiến 2 phương án. Một là, cho phép rút BHXH một lần (như Luật Bảo hiểm xã hội 2014); Hai là, được rút BHXH một phần, nhưng tối đa không quá 50%…

Đoàn viên, người lao động đề nghị quy định theo hướng người lao động được giải quyết chế độ xã hội một lần mà không chia thành các phương án rút thành nhiều phần như Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội dự kiến, để hạn chế việc cán bộ thực thi luật gây khó khăn cho người lao động.

Bởi với quy định “tối đa không quá 50%”, có nghĩa là số tiền được rút nằm trong khoảng từ 1% đến 50% sẽ không xác định được chủ thể nào (người lao động hay cơ quan BHXH) sẽ quyết định con số “một phần” và con số một phần đó được tính toán như thế nào.

Về điều kiện và mức hưởng lương hưu, đoàn viên, người lao động cho rằng cần xem xét lại mức hưởng lương hưu đối với lao động nam vì mức hưởng lương hưu từ đủ 15 năm của lao động nam đang bị tính giảm cơ học gây nên sự bất bình đẳng đối với lao động nam so với lao động nữ. Việc rút ngắn điều kiện về thời gian đóng BHXH để hưởng lương hưu nhưng không giảm tuổi nghỉ hưu dẫn đến khả năng người lao động ngành dệt may sẽ vẫn lựa chọn chế độ BHXH một lần mà khó có thể tiếp tục làm việc đến tuổi nghỉ hưu.

Liên quan đến vướng mắc về thẻ BHYT với người lao động nghỉ việc trên 14 ngày, đoàn viên, người lao động đề nghị BHXH cần có hướng dẫn cụ thể hồ sơ, trình tự thủ tục để người lao động nghỉ không hưởng lương đóng BHYT tránh thiệt thòi cho người lao động nếu trong thời gian này bị ốm đau cần khám chữa bệnh.

Trường hợp người lao động thừa năm đóng BHXH nhưng lại thiếu tuổi nghỉ hưu do suy giảm khả năng lao động, đoàn viên, người lao động đề nghị sửa đổi chính sách lớn của Luật BHXH theo hướng tính toán bù đắp (mỗi năm đóng bảo hiểm thừa tương đương với một năm thiếu tuổi) cho những trường hợp người lao động thừa năm đóng BHXH nhưng lại thiếu tuổi nghỉ hưu, để tránh thiệt thòi cho người lao động tham gia thị trường lao động sớm, phải nghỉ hưu sớm do suy giảm khả năng lao động…

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Đề xuất phương án chưa đóng đủ 20 năm bảo hiểm xã hội chỉ được rút tối đa 50%

PHẠM ĐÔNG |

Dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) đề xuất phương án sau 12 tháng không thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, không tham gia tự nguyện và có thời gian đóng chưa đủ 20 năm mà người lao động có yêu cầu được giải quyết một phần nhưng tối đa không quá 50% tổng thời gian đã đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất.

Giao lưu, đối thoại về chính sách về tiền lương và bảo hiểm xã hội

Hà Anh |

Ngày 10.10, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đông Anh tổ chức đối thoại trực tiếp, giao lưu trực tuyến với chủ đề “Chính sách về tiền lương và Bảo hiểm xã hội”.

Ủng hộ đề xuất mức đóng bảo hiểm xã hội bằng 70% tổng thu nhập

Mạnh Cường |

Ngày càng ý thức được vai trò của bảo hiểm xã hội trong cuộc sống, nhiều lao động mong muốn đóng mức càng cao càng tốt. Vì thế, khi có đề xuất mức đóng bảo hiểm xã hội bằng 70% tổng thu nhập, họ đã rất hào hứng, ủng hộ.

Hai áp thấp cùng xuất hiện ở Philippines

Ngọc Vân |

Hai áp thấp bên trong khu vực quản lý của Philippines đang được cơ quan thời tiết nước này theo dõi chặt chẽ.

Bà Nguyễn Phương Hằng đòi bồi thường 300 - 500 tỉ đồng có đúng luật?

Nam Dương |

Thông tin bà Nguyễn Phương Hằng yêu cầu các bị can Trần Văn Sỹ và Đặng Thị Hàn Ni bồi thường thiệt hại 300 đến 500 tỉ đồng vì đã có hành vi xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm, gây thiệt hại kinh tế Công ty cổ phần Đại Nam và gây mất uy tín Quỹ từ thiện Hằng Hữu để sung vào công quỹ Nhà nước đang được dư luận quan tâm. Câu hỏi đặt ra là mức yêu cầu bồi thường trên dựa trên căn cứ pháp luật nào và liệu có được chấp nhận?

Ukraina thừa nhận cuộc phản công Nga không như mong đợi

Ngọc Vân |

Giám đốc Tổng cục Tình báo Ukraina Kirill Budanov thừa nhận, cuộc phản công Nga thất bại.

Doanh nghiệp, nài voi điêu đứng vì doanh thu giảm sâu, chưa nhận tiền chế độ khi bỏ cưỡi voi

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Sau 9 tháng bỏ dịch vụ du lịch cưỡi voi, doanh nghiệp lẫn các nài voi ở huyện Buôn Đôn lâm vào cảnh điêu đứng, doanh thu sụt giảm nghiêm trọng, trong khi tiền chế độ vẫn chưa được thụ hưởng.

Phát hiện nhân viên trực ban chạy tàu vi phạm nồng độ cồn

Tô Thế |

Hà Nội - Tổ công tác thuộc Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) phát hiện nhân viên trực ban tàu sắt vi phạm nồng độ cồn.

Đề xuất phương án chưa đóng đủ 20 năm bảo hiểm xã hội chỉ được rút tối đa 50%

PHẠM ĐÔNG |

Dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) đề xuất phương án sau 12 tháng không thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, không tham gia tự nguyện và có thời gian đóng chưa đủ 20 năm mà người lao động có yêu cầu được giải quyết một phần nhưng tối đa không quá 50% tổng thời gian đã đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất.

Giao lưu, đối thoại về chính sách về tiền lương và bảo hiểm xã hội

Hà Anh |

Ngày 10.10, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đông Anh tổ chức đối thoại trực tiếp, giao lưu trực tuyến với chủ đề “Chính sách về tiền lương và Bảo hiểm xã hội”.

Ủng hộ đề xuất mức đóng bảo hiểm xã hội bằng 70% tổng thu nhập

Mạnh Cường |

Ngày càng ý thức được vai trò của bảo hiểm xã hội trong cuộc sống, nhiều lao động mong muốn đóng mức càng cao càng tốt. Vì thế, khi có đề xuất mức đóng bảo hiểm xã hội bằng 70% tổng thu nhập, họ đã rất hào hứng, ủng hộ.