Người lao động mong doanh nghiệp làm ăn khấm khá, đảm bảo lương thưởng

NHẬT HỒ |

Rời quê nhà Bạc Liêu sau Tết, mỗi người một tâm trạng, suy nghĩ, nhưng bày tỏ chung ước mong, doanh nghiệp làm ăn khấm khá để họ - những người lao động Bạc Liêu có lương, thưởng đủ sống; họ cũng chung một quyết tâm nỗ lực làm việc, tạo thu nhập khấm khá ở “miền đất hứa”, đến khi dư dả sẽ trở về để không còn sống cảnh ly hương.

Để tất cả người dân trong tỉnh đều được vui Xuân - đón Tết, không để ai do khó khăn mà không có Tết, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: tặng quà, chăm lo đối tượng chính sách, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em mồ côi… với tổng kinh phí hơn 52,8 tỉ đồng. Trong đó, đặc biệt, tỉnh đã xuất ngân sách trên 18,1 tỉ đồng hỗ trợ 100% hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đối tượng bảo trợ xã hội đều có điều kiện vui Xuân, đón Tết.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều cho biết, đối với NLĐ, lao động mất việc trước Tết về địa phương đều được hỗ trợ ít nhất 500.000 đồng/người. Đến nay, hầu hết công nhân đã vào nhà máy, tình trạng thiếu việc, mất việc đầu năm tại Bạc Liêu không xảy ra.

Với những người đi làm xa, như anh Nguyễn Anh Khoa ở huyện Hồng Dân vừa nghỉ Tết xong đã vội vã thu xếp hành lý đi Thành phố Hồ Chí Minh cho kịp ngày làm việc đầu năm. “Năm trước do dịch bệnh nên tôi không về quê, năm nay tranh thủ xin nghỉ sớm vài ngày để được ở bên người thân nhiều hơn. Tôi hy vọng trong năm mới sẽ gặp nhiều may mắn, công việc thuận lợi để có thể giúp cha mẹ sắm thêm vài món vật dụng trong gia đình và sửa lại căn nhà đã xuống cấp” - anh Khoa chia sẻ.

Anh Trần Thanh Nhanh, cũng ở huyện Hồng Dân, đi Bình Dương lao động đã hơn 10 năm nay. Anh Nhanh cho biết, ở quê khó khăn nên muốn thoát ly để có tiền nuôi gia đình. 10 năm lao động, anh Nhanh đã có tiền chuộc lại đất, trả được nợ. “Tôi tiếp tục đi lao động tại Bình Dương, mong muốn năm tới có doanh nghiệp làm ăn được, trả lương, phụ cấp nhiều hơn để anh em công nhân dễ sống hơn”- anh Nhanh nói.

Xa quê, xa người thân ai mà cũng buồn, luyến lưu, nhất là những ngày sau Tết. Nhưng gác nỗi buồn đằng sau, người lao động Bạc Liêu lại lên đường để tiếp tục cuộc mưu sinh. Lại một năm vất vả ở phương xa với những tháng ngày lo toan “cơm áo gạo tiền” cùng không ít khó khăn, cực nhọc và cả những rủi ro có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, gạt đi tất cả, họ luôn đặt hy vọng vào những ngày lao động sắp tới sẽ thuận lợi, thu nhập tăng, kinh tế ổn định để có điều kiện tốt hơn khi trở về cùng gia đình. Bởi, món quà tinh thần quan trọng nhất đối với những người đi làm ăn xa xứ là mỗi khi Tết đến, Xuân về họ được sum họp bên người thân, cùng nhau hưởng cái Tết đoàn viên, ấm no, đủ đầy...

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Người dân Hà Nội mong chờ cuộc kiểm tra đột xuất sổ đỏ, giấy phép xây dựng

Hiếu Anh |

UBND TP.Hà Nội vừa công bố kế hoạch kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023, trong đó có việc kiểm tra đột xuất sổ đỏ, giấy phép xây dựng...

Mong muốn của công nhân miền Tây khi trở lại thành phố làm việc

Phong Linh |

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2023 đã kết thúc, nhiều công nhân miền Tây khăn gói soạn đồ về thành phố để làm việc. Khởi đầu năm mới, nhiều người hy vọng sẽ dồi dào sức khỏe và làm việc năng suất hơn.

Năm mới, công nhân mong sớm mua được nhà, thoát cảnh ở trọ

Bảo Hân |

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2023, nhiều công nhân đã và đang trở lại làm việc. Thời điểm bắt đầu năm làm việc mới, họ đều mong được đảm bảo việc làm, thu nhập; có người mong sớm mua được nhà để thoát khỏi cảnh ở trọ, yên tâm làm việc.

Từ ngày 18.3, đăng kiểm có thêm 30 kiểm định viên Bộ Quốc phòng hỗ trợ

HỮU CHÁNH |

Từ ngày 18.3, ngành Đăng kiểm sẽ có thêm 30 cán bộ, chiến sĩ Bộ Quốc phòng hỗ trợ kiểm định xe cơ giới.

Đề nghị xử lý tình trạng yêu cầu người dân làm giấy xác nhận cư trú

PHẠM ĐÔNG |

Theo Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình, tình trạng yêu cầu người dân xuất trình các loại giấy tờ chứng minh thông tin về nơi cư trú… vẫn còn, và vấn đề này cần sớm được giải quyết.

Rà soát 18 công ty liên quan đến đường dây mua bán hóa đơn nghìn tỉ

Mai Chi |

Cục Thuế TP.Hải Phòng vừa có văn bản hỏa tốc, yêu cầu các doanh nghiệp trên địa bàn sử dụng hoá đơn GTGT của 18 doanh nghiệp “ma” do Trương Xuân Đước - “trùm” hoá đơn mới bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giam, khởi tố.

Bệnh viện Việt Đức mổ phiên trở lại sau 2 tuần tạm dừng do thiếu hóa chất

Thùy Linh |

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã mổ phiên trở lại sau 2 tuần phải tạm dừng mổ phiên, chỉ mổ cấp cứu do thiếu hóa chất, vật tư y tế.

Lý do nhiều học sinh lớp 12 không có nguyện vọng vào đại học

Thu Trang |

Tại nhiều trường THPT, qua khảo sát cho thấy nguyện vọng của đa số học sinh chỉ là thi đỗ tốt nghiệp vì đã có dự định đi xuất khẩu lao động hoặc đi du học.

Người dân Hà Nội mong chờ cuộc kiểm tra đột xuất sổ đỏ, giấy phép xây dựng

Hiếu Anh |

UBND TP.Hà Nội vừa công bố kế hoạch kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023, trong đó có việc kiểm tra đột xuất sổ đỏ, giấy phép xây dựng...

Mong muốn của công nhân miền Tây khi trở lại thành phố làm việc

Phong Linh |

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2023 đã kết thúc, nhiều công nhân miền Tây khăn gói soạn đồ về thành phố để làm việc. Khởi đầu năm mới, nhiều người hy vọng sẽ dồi dào sức khỏe và làm việc năng suất hơn.

Năm mới, công nhân mong sớm mua được nhà, thoát cảnh ở trọ

Bảo Hân |

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2023, nhiều công nhân đã và đang trở lại làm việc. Thời điểm bắt đầu năm làm việc mới, họ đều mong được đảm bảo việc làm, thu nhập; có người mong sớm mua được nhà để thoát khỏi cảnh ở trọ, yên tâm làm việc.