Người lao động hồi hương được tiếp sức lập thân, lập nghiệp

Phan Tuấn - Quỳnh Chi |

Đắk Nông - Nhiều người lao động hồi hương sau khi trở về Đắk Nông ngay lập tức đã được tiếp cận nguồn vốn chính sách ưu đãi để bắt đầu một hành trình lập thân, lập nghiệp mới, ổn định cuộc sống.

Hơn 1.400 người lao động hồi hương ở Đắk Nông đã được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để tạo công ăn việc làm, vượt qua khó khăn. Ảnh: Quỳnh Chi
Hơn 1.400 người lao động hồi hương ở Đắk Nông đã được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để tạo công ăn việc làm, vượt qua khó khăn. Ảnh: Quỳnh Chi

Giúp người lao động hồi hương vượt qua khốn khó

Từ khi đợt dịch COVID-19 lần thứ 4 bùng phát tới nay, đã có hàng nghìn lượt người Đắk Nông làm ăn, sinh sống ở ngoại tỉnh trở về quê hương. Điều đặc biệt là những người lao động gặp khó khăn đã không bị bỏ lại phía sau. Họ nhanh chóng được cơ quan chức năng tiếp sức vượt qua giai đoạn được cho là khó khăn, ngặt nghèo nhất trong cuộc đời.

Đơn cử như anh Huỳnh Minh Hưởng, sau khi từ tỉnh Bình Dương trở về quê nhà ở huyện Krông Nô đã được tiếp cận nguồn vốn chương trình hộ mới thoát nghèo. Được sự hỗ trợ tối đa của chính quyền địa phương và Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Krông Nô, anh Hưởng đã được vay vốn ưu đãi với số tiền 72 triệu đồng.

Anh Hưởng cho biết: Lâu nay, công việc làm ăn ở xa quê của tôi hết sức bấp bênh, vất vả, thậm chí nay đây, mai đó. Khi trở về địa phương bản thân tôi cũng gặp phải muôn vàn khó khăn do thiếu nguồn vốn và tư liệu sản xuất.

"Trong lúc đang khó khăn nhất, như người "chết đuối", tôi đã được các cấp chính quyền và Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Krông Nô cứu bằng cách tạo điều kiện được sử dụng nguồn vốn ưu đãi để lập thân, lập nghiệp. Từ nguồn vốn ưu đãi này, bản thân tôi đã xây dựng kế hoạch dài hơi cho việc cải tạo vườn càphê và nuôi bò để thoát nghèo bền vững" - anh Hưởng phấn khởi.

Hơn 1.400 người lao động đã được tiếp sức

Theo ông Đào Thái Hoà, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đắk Nông, thời gian qua, đơn vị đã ưu tiên cho người lao động hồi hương được vay vốn ưu đãi giải quyết việc làm bằng với lãi suất cho vay các hộ cận nghèo (0,66%/tháng).

Đối với chương trình này, mỗi người lao động sẽ được vay với mức tối đa là 100 triệu đồng, thời hạn vay không quá 120 tháng. Điều đặc biệt là việc người lao đông sau khi hồi hương sẽ được các cán bộ xã, phường, thị trấn và Tổ tiết kiệm và vay vốn ở cơ sở lập tức tới nhà thăm nom, nắm bắt nhu cầu cụ thể.

Chỉ cần người lao động có nhu cầu, ngân hàng sẽ hỗ trợ người dân hoàn thành mọi hồ sơ thủ tục và giải ngân vốn ngay tại địa phương. Mục tiêu của việc này là để người lao động nhanh chóng bắt tay lập thân, lập nghiệp ngay tại quê hương của mình.

Theo Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đắk Nông, từ đầu năm 2021 đến nay, đơn vị đã kịp thời rà soát và giải ngân cho hơn 1.400 lao động hồi hương với số tiền hơn 51 tỉ đồng. Trong đó, số lao động là người dân tộc thiểu số trở về quê được vay vốn hỗ trợ sản xuất là 471 người (chiếm 1/3) tổng số lao động được vay vốn ưu đãi với số tiền hơn 17 tỉ đồng.

Cũng theo Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đắk Nông, điều đặc biết của chương trình này là việc người lao động hồi hương khi có nhu cầu vay vốn sẽ không cần thế chấp tài sản. Mặt khác, để người lao động hồi hương sử dụng nguồn vốn có hiệu quả, chính quyền địa phương đang phối hợp với các ngành chức năng mở các lớp đào tạo nghề phù hợp, nâng cao tay nghề sớm tạo sinh kế cho người dân ổn định cuộc sống.

Phan Tuấn - Quỳnh Chi
TIN LIÊN QUAN

Đắk Nông gia tăng doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội bắt buộc

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Năm 2021, tình hình dịch bệnh COVID-19 bùng phát và kéo dài đã làm ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Do đó, đã có một số doanh nghiệp phải phá sản, tạm ngừng hoạt động, gia tăng nợ đọng bảo hiểm xã hội.

Một người đuối nước khi đi đánh cá trên lòng hồ thủy điện ở Đắk Nông

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Đắk Nông vừa tìm thấy thi thể nam thanh niên bị đuối nước khi đang đi đánh cá trên lòng hồ thủy điện.

Người lao động ở Đắk Nông thu nhập cao nhất 16 triệu đồng/tháng

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Năm 2021, bình quân người lao động trên địa bàn tỉnh Đắk Nông được các doanh nghiệp trả mức lương khoảng 16 triệu đồng/tháng, còn thấp nhất là 3,6 triệu đồng/tháng.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Đắk Nông gia tăng doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội bắt buộc

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Năm 2021, tình hình dịch bệnh COVID-19 bùng phát và kéo dài đã làm ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Do đó, đã có một số doanh nghiệp phải phá sản, tạm ngừng hoạt động, gia tăng nợ đọng bảo hiểm xã hội.

Một người đuối nước khi đi đánh cá trên lòng hồ thủy điện ở Đắk Nông

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Đắk Nông vừa tìm thấy thi thể nam thanh niên bị đuối nước khi đang đi đánh cá trên lòng hồ thủy điện.

Người lao động ở Đắk Nông thu nhập cao nhất 16 triệu đồng/tháng

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Năm 2021, bình quân người lao động trên địa bàn tỉnh Đắk Nông được các doanh nghiệp trả mức lương khoảng 16 triệu đồng/tháng, còn thấp nhất là 3,6 triệu đồng/tháng.