Người già mong mỏi được giảm tuổi hưởng trợ cấp hưu trí

NGUYỄN ĐÀO |

Với nhiều người lao động tự do đã trên 75 tuổi nhưng không có lương hưu hay tiền tiết kiệm, số tiền trợ cấp hưu trí xã hội 500.000 đồng mỗi tháng sẽ giúp họ giảm bớt một phần gánh nặng lo toan cuộc sống hàng ngày.

Từng có 40 năm công tác tại một hợp tác xã nông nghiệp, song từ khi nghỉ việc bà Đỗ Thị Dậu (SN 1945, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) gần như không có khoản tiền tích lũy nào. Bởi, thu nhập hàng tháng, bà Dậu đều dùng để lo cho các con ăn, học. Do vậy, hiện tại khi tuổi cao, sức yếu, không thể đi làm thêm được việc gì, mọi chi phí sinh hoạt bà đều trông chờ vào các con.

Bà Dậu mắc nhiều căn bệnh như: xương khớp, mỡ máu…, thường xuyên phải vào bệnh viện điều trị. Dù tham gia bảo hiểm y tế nhưng bà Dậu vẫn phải tốn thêm vài triệu đồng mỗi tháng cho tiền thuốc ngoài danh mục được bảo hiểm chi trả.

“Tôi mong Nhà nước sẽ sớm hạ độ tuổi nhận trợ cấp hưu trí xã hội xuống 75 tuổi. Như vậy chúng tôi sẽ được bồi dưỡng tuổi già, an ủi phần nào" - bà Dậu bày tỏ.

Theo bà Dậu, không phải ai cũng đủ sức khỏe để có thể đợi đến 80 tuổi để hưởng trợ cấp hưu trí xã hội như quy định hiện nay. Vì vậy, bà cũng bày tỏ mong muốn Nhà nước sẽ tạo điều kiện tốt nhất để những người cao tuổi có thể chạm đến những khoản ưu tiên dành riêng cho người già không có lương hưu.

"Tôi cũng như nhiều lao động tự do khác rất mong đề xuất này sẽ sớm được thông qua. Mặc dù số tiền trợ cấp không quá lớn, nhưng có thể giải quyết khó khăn ở mức sống tối thiểu của người cao tuổi, đặc biệt là những người già không có sự hỗ trợ của con cháu" - bà Dậu tâm sự.

Bà Hoàng Thị Loan (SN 1958, Đống Đa, Hà Nội) làm công nhân tại bộ phận thiết kế của một công ty về xây dựng. Nghỉ việc sớm, bà không có lương hưu và chuyển sang buôn bán nhỏ để có tiền trang trải cuộc sống.

Bà Loan bộc bạch: “Khi nghe thông tin sẽ giảm tuổi nhận trợ cấp xã hội, tôi rất phấn khởi, không phải cho riêng mình mà cho tất cả người cao tuổi trên mọi miền đất nước. Già rồi, được đồng nào hay đồng đó để cho con cái bớt khổ”.

Tại phiên thảo luận ở hội trường Quốc hội ngày 20.11 về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, ông Đào Ngọc Dung - Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết: Độ tuổi hưởng trợ cấp xã hội hiện nay được quy định tại Luật Người cao tuổi và hiện tại trong luật này quy định 80 tuổi mới được hưởng.

"Bởi vì luật quy định như thế, nên bộ cũng không có quyền, nhưng với tinh thần đó, trong lúc chưa sửa được Luật Người cao tuổi chúng tôi đã chủ động báo cáo với Thường vụ, báo cáo với Chính phủ và chuyển nội dung này sang Luật Bảo hiểm Xã hội.

Trước mắt là hạ từ 80 tuổi xuống 75 tuổi và đưa vào tầng bảo hiểm hưu trí xã hội. Hiện nay Quốc hội đang xem xét, như vậy chúng tôi đã hoàn thành được lời hứa của mình, còn việc quyết định cuối cùng là do Quốc hội" - Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết.

Dự thảo Luật BHXH sửa đổi đề xuất giảm 5 tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội so với hiện hành.

Theo đó, dự thảo quy định công dân Việt Nam từ đủ 75 tuổi trở lên mà không có lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng và trợ cấp xã hội hằng tháng khác thì sẽ được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội do ngân sách Nhà nước đảm bảo.

Quy định này thể chế hóa chủ trương Nghị quyết 28, nhằm phấn đấu đạt mục tiêu Trung ương giao đến năm 2030 khoảng 60% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, BHXH hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội.

NGUYỄN ĐÀO
TIN LIÊN QUAN

Sẽ giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, tiệm cận tuổi nghỉ hưu

PHẠM ĐÔNG - NGÔ CƯỜNG |

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết, trước mắt Chính phủ đề xuất với Quốc hội giảm tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 80 xuống 75 và sẽ tiếp tục giảm dần, tiến tới tiệm cận tuổi nghỉ hưu.

Người già không lương hưu chờ nhận trợ cấp hưu trí xã hội

NHẬT MAI - NGUYỄN ĐÀO |

Tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết Bộ đã thực hiện lời hứa giảm tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Tuy nhiên, hiện nhiều người già không lương hưu vẫn chờ nhận loại trợ cấp này.

Giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, sẽ có thêm gần 800.000 người được hưởng

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Theo dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), khi giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 80 xuống 75 tuổi sẽ có thêm khoảng gần 800.000 người cao tuổi được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội và bảo hiểm y tế.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nói đã thực hiện lời hứa giảm tuổi hưởng trợ cấp hưu trí

Thùy Linh - Phạm Đông |

Tại phiên thảo luận ở hội trường Quốc hội ngày 20.11 về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung đã giải trình, làm rõ một số nội dung được đại biểu Quốc hội nêu.

Người già chờ tin vui từ chính sách giảm tuổi trợ cấp hưu trí xã hội

HOÀNG LỘC |

Người cao tuổi phấn khởi, mong chờ chính sách trợ cấp hưu trí xã hội giảm từ 80 tuổi xuống 75 tuổi sớm được thực hiện.

“Hoa xương rồng”, “Con đường của Hạ” đoạt giải cao nhất cuộc thi sáng tác văn học về công nhân, công đoàn

Nhóm PV |

Lễ trao giải Cuộc thi sáng tác văn học về công nhân, công đoàn do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì, Báo Lao Động tổ chức, phối hợp cùng Hội Nhà văn Việt Nam, diễn ra tối nay (26.11) tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Lý do TPHCM có đủ 5 Phó Chủ tịch UBND vẫn muốn xin thêm

MINH QUÂN |

TPHCM - Làm việc với Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên kiến nghị cho thành phố thêm một Phó Chủ tịch UBND chuyên trách để đảm trách việc thực hiện Nghị quyết 98.

Cháy nhà xưởng tại ngoại thành Hải Phòng, cột khói cao hàng trăm mét

Hoàng Khôi |

Ngày 26.11, thông tin từ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TP.Hải Phòng, một vụ cháy lớn vừa xảy ra trên địa bàn xã Thái Sơn, huyện An Lão.

Sẽ giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, tiệm cận tuổi nghỉ hưu

PHẠM ĐÔNG - NGÔ CƯỜNG |

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết, trước mắt Chính phủ đề xuất với Quốc hội giảm tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 80 xuống 75 và sẽ tiếp tục giảm dần, tiến tới tiệm cận tuổi nghỉ hưu.

Người già không lương hưu chờ nhận trợ cấp hưu trí xã hội

NHẬT MAI - NGUYỄN ĐÀO |

Tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết Bộ đã thực hiện lời hứa giảm tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Tuy nhiên, hiện nhiều người già không lương hưu vẫn chờ nhận loại trợ cấp này.

Giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, sẽ có thêm gần 800.000 người được hưởng

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Theo dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), khi giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 80 xuống 75 tuổi sẽ có thêm khoảng gần 800.000 người cao tuổi được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội và bảo hiểm y tế.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nói đã thực hiện lời hứa giảm tuổi hưởng trợ cấp hưu trí

Thùy Linh - Phạm Đông |

Tại phiên thảo luận ở hội trường Quốc hội ngày 20.11 về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung đã giải trình, làm rõ một số nội dung được đại biểu Quốc hội nêu.

Người già chờ tin vui từ chính sách giảm tuổi trợ cấp hưu trí xã hội

HOÀNG LỘC |

Người cao tuổi phấn khởi, mong chờ chính sách trợ cấp hưu trí xã hội giảm từ 80 tuổi xuống 75 tuổi sớm được thực hiện.